Việt Nam-Ấn Độ tăng cường kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới và kinh tế số

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang các nền tảng số, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)
Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Ngày 18/5, tại Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương Việt Nam), cùng các đối tác Ấn Độ tổ chức Diễn đàn “Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ” với sự tham dự của đông đảo cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp công nghệ, logistics, startup và các tổ chức xúc tiến thương mại hai nước.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng về đổi mới tư duy xúc tiến thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.

thamtan3.jpg
Đông đảo cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp công nghệ, logistics, startup và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam-Ấn Độ tham dự Diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Diễn đàn hướng tới mục tiêu góp phần hiện thực hóa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics, fintech, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ đều là những nền kinh tế số tăng trưởng nhanh hàng đầu châu Á, sở hữu lực lượng doanh nghiệp trẻ, năng động cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang các nền tảng số, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, với quy mô dân số gần 1,5 tỷ người của Ấn Độ cùng nhu cầu tiêu dùng và chuyển đổi số ngày càng tăng, thị trường Ấn Độ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, thời trang, hàng tiêu dùng, dịch vụ công nghệ và các sản phẩm thương mại điện tử. Đồng thời, doanh nghiệp Ấn Độ cũng có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, logistics, fintech, AI và giải pháp số.

thamtan4.jpg
Đại diện Invest India, ông Gaurav Kamboj - phụ trách khu vực ASEAN và châu Đại Dương phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Tại Diễn đàn, bà Bùi Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã trình bày tổng quan về hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới, cũng như những cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong nền kinh tế số.

Đại diện phía Ấn Độ, ông Gaurav Kamboj từ Invest India đã chia sẻ về vai trò của nền kinh tế số Ấn Độ trong thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, trong khi Tiến sĩ Sanjiv Layek nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Diễn đàn cũng ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ từ đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp Ấn Độ như Hiệp hội Doanh nhân Ấn Độ (EAI), ICIB International Chamber of Investment and Business, AADE Trans Logistics Group, MSME Business Forum India cùng các doanh nghiệp logistics, startup và nền tảng bán lẻ số cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế số, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ startup, logistics xuyên biên giới, thanh toán số và các giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử quốc tế.

thamtan2.jpg
Các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Các đại biểu đánh giá, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử còn rất lớn, đặc biệt khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và đều đang thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Việc tăng cường kết nối giữa các nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và cộng đồng startup sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về thị trường Ấn Độ, kết nối với các hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu, nền tảng công nghệ và đối tác logistics nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh thực chất, lâu dài và bền vững.

Thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi và chia sẻ tại Diễn đàn, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả các xu hướng mới của kinh tế số để mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LP)

Hải quan đẩy nhanh chuyển đổi số, siết quản lý rủi ro

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tập trung đưa Luật Hải quan sửa đổi vào cuộc sống, đẩy nhanh các dự án Hải quan số, mở rộng thông quan tập trung, đồng thời tăng cường chống thất thu và kiểm soát các lĩnh vực rủi ro cao.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Đẩy mạnh thanh toán điện tử toàn trình vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước

Với mục tiêu đưa nguồn vốn đến các dự án, công trình kịp thời, giảm tải chi phí cho chủ đầu tư/ban quản lý dự án, tăng hiệu quả và thời gian sử dụng nguồn vốn, Kho bạc Nhà nước đã hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh, gọn, kịp thời và minh bạch trong thanh toán vốn đầu tư công.

Luật Hải quan sửa đổi tạo thêm cơ sở pháp lý để doanh nghiệp tổ chức chuỗi logistics linh hoạt hơn. (Ảnh: CHQ)

Mở rộng mạng lưới logistics, tăng lựa chọn cho doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 11/2026/QH16 mở rộng phạm vi thành lập kho, điểm gom và tập kết hàng hóa, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp tổ chức hoạt động logistics phù hợp với nguồn hàng... Việc mở rộng địa điểm đồng thời gắn với các yêu cầu về quản lý, kết nối và giám sát hải quan.

Bất động sản ESG ngày càng có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường. (Ảnh: Cộng tác viên)

Bất động sản ESG đang trở thành xu thế tất yếu

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Thị Thà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), bất động sản xanh phát triển theo các tiêu chuẩn ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện mà đang trở thành xu hướng tất yếu của thị trường.

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Sáng 7/9, giá bạc thế giới tiếp tục giảm

Sáng 7/9, giá bạc thế giới giao dịch quanh ngưỡng 66 USD/ounce, tiếp nối mức giảm hơn 1% trong phiên trước đó trong bối cảnh kim loại trắng chịu sức ép từ kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm tăng lãi suất sau khi số liệu việc làm do Mỹ công bố vào tuần trước mạnh hơn dự kiến.

Techcombank là một trong những doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng đóng vai trò doanh nghiệp dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. (Nguồn: Techcombank)

Doanh nghiệp quốc gia tạo nên sức mạnh của các nền kinh tế lớn: Đâu là bài học cho Việt Nam?

Phía sau sự trỗi dậy của nhiều cường quốc luôn là những doanh nghiệp đầu tàu đủ lớn để kéo theo cả ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế. Việt Nam cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp như Viettel, Vingroup, Techcombank, Vinamilk …có tiềm năng đảm nhiệm vai trò này.

Sản xuất tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Cú huých cho tăng trưởng kinh tế

Quý III, nền kinh tế Việt Nam cho thấy những tín hiệu tăng tốc mạnh mẽ, mở rộng dư địa cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Nhiều ngành, lĩnh vực chính ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng nhẫn một số thương hiệu tăng trong khi vàng miếng SJC giảm trong tuần đầu tiên của tháng 9

Giá vàng thế giới tiếp tục trải qua tuần giảm giá thứ hai liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.429 USD/ounce, giảm 25 USD so cuối tuần trước khi thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ tăng lãi suất trong tháng 9 này. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng, bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

[Infographic] Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội

[Infographic] Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội, như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm, GRDP bình quân đầu người, tỷ trọng các ngành trong GRDP.

Dễ tiếp cận nguồn vốn với chương trình giảm tới 1,5% lãi suất của VPBank

Dễ tiếp cận nguồn vốn với chương trình giảm tới 1,5% lãi suất của VPBank

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VPBank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh và những lĩnh vực trọng điểm với lãi suất cạnh tranh, điều kiện vay linh hoạt, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ thêm dư địa đầu tư, mở rộng hoạt động, nắm bắt cơ hội mới.

Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn ESG phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong ảnh: Becamex VSIP Bình Định cam kết xây dựng hạ tầng xanh, hình thành nền tảng ESG dùng chung.

Đối thoại, đồng hành doanh nghiệp

Tại Gia Lai hiện nay, sự đổi thay trong văn hóa đối thoại đã mở ra lối đi mới. Với phương thức, cách làm và tư duy mới, lãnh đạo không còn giữ vai trò của một nhà quản lý hành chính đơn thuần mà thật sự trở thành người đồng hành, kiến tạo giá trị cộng hưởng với doanh nghiệp trên từng dự án...