[Video] Thi công xuyên Tết ở công trường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang

Tết là dịp đoàn viên, nhưng nhiều cán bộ, công nhân ngành giao thông gác lại sự sum họp gia đình, đồng lòng ở lại tiếp tục làm việc tại các công trường để bảo đảm tiến độ dự án. Cùng với nhiều dự án giao thông trọng điểm trong cả nước, tại dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, nhiều công nhân vẫn miệt mài làm việc xuyên Tết với mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án.
Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nhìn từ trên cao.
Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nhìn từ trên cao.

Công trường thi công tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang làm việc xuyên dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Trên công trường, các cán bộ kỹ thuật, công nhân của đơn vị này đang miệt mài triển khai khoan nhồi trụ phục vụ thi công cầu. Việc thi công được xác định là liên tục, công trường sẽ được duy trì xuyên Tết.

Tại gói thầu thi công số 24, thi công xây dựng cầu trên tuyến, đơn vị thi công đã huy động phương tiện, thiết bị phục vụ thi công như máy khoan cọc, khoan nhồi; máy xúc, ô tô và nhiều phương tiện khác; lắp đặt trạm điện, phòng thí nghiệm trung tâm và nơi ở cho cán bộ, công nhân.

Không khí lao động tại gói thầu số 24 đoạn qua thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Không khí lao động tại gói thầu số 24 đoạn qua thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 có chiều dài 104,5 km, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 77km, tổng mức đầu tư 6.800 tỉ đồng. Trên tuyến thiết kế 7 nút giao liên thông, 3 nút giao bằng và xây dựng 96 hầm chui và 22 cầu.

Công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vận hành máy khoan nhồi trụ cầu.

Công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vận hành máy khoan nhồi trụ cầu.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu chủ đầu tư cùng với các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện dự án bảo đảm đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, tiết kiệm chi phí, thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đơn vị thi công san ủi mặt bằng đoạn qua địa phận xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Đơn vị thi công san ủi mặt bằng đoạn qua địa phận xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Anh Lê Việt Hoàng, Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên tôi ở lại trực Tết. Cá nhân tôi cũng đã xác định rõ tư tưởng và nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên ở lại thì cảm xúc cũng có đôi chút trống trải và nhớ gia đình. Nhưng công ty cũng đã sắp xếp, tổ chức cơ sở vật chất cho anh em ở lại công trường ăn Tết đầy đủ và có chế độ cho anh em trực nên mọi người cũng rất vui và sẽ cố gắng cống hiến để tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đạt tiến độ”.

Cán bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả chăm sóc cây đào tại Ban điều hành dự án trong những ngày Tết.

Cán bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả chăm sóc cây đào tại Ban điều hành dự án trong những ngày Tết.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 24, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho biết: “Với nhiệm vụ thi công xuyên Tết, chúng tôi bố trí 6 dây chuyền khoan, 3 cẩu phục vụ, 6 máy đào và ô tô phục vụ, khoảng 1/3 cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án để thi công xuyên Tết".

Những mong muốn được viết lên và gửi gắm trên những cành đào giữa nơi công trường.

Những mong muốn được viết lên và gửi gắm trên những cành đào giữa nơi công trường.

Ông Thanh cũng chia sẻ, để cán bộ yên tâm làm việc thì đơn vị đã bố trí cho anh em ăn Tết tại chỗ, chuẩn bị cành đào, bánh chưng, giò và các thực phẩm khác. Điều này giúp công trường vui tươi hơn và có không gian đón tết cho mọi người cảm thấy phần nào cảm giác được ăn Tết ở quê nhà.

Cán bộ, công nhân ở lại công trường thi công với đầy đủ bánh kẹo và các loại nhu yếu phẩm đón Tết.

Cán bộ, công nhân ở lại công trường thi công với đầy đủ bánh kẹo và các loại nhu yếu phẩm đón Tết.

Ông Hà Văn Sáng, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang thông tin: “Trong tháng 1 năm 2024 đã bàn giao mặt bằng và chỉ đạo triển khai thi công 19 mũi thi công đường và 3 mũi thi công cầu làm cơ sở để tập trung thi công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn của dự án trong năm 2024 cũng như tiến độ tổng thể của dự án.

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng trong kết nối nội vùng và liên vùng, hình thành hành lang phát triển kinh tế từ Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng tới các tỉnh miền núi phía Bắc, theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng hóa ngày càng tăng cao, giải quyết điểm nghẽn về giao thông, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.