Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các gia đình chính sách.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các gia đình chính sách.

[Ảnh] Ấm áp "chợ Tết 0 đồng" ở Nà Ho, Tuyên Quang

Dù tổ chức dưới hình thức hội chợ, tuy nhiên các sản phẩm đều được "bán" tới tay người dân với giá 0 đồng. Đồng thời, hơn 700 suất quà tặng đã được trao tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 28/1, tại thôn Nà Ho, xã Trung Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tổ chức “Hội chợ Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà các hộ gia đình chính sách.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà các hộ gia đình chính sách.

Điểm "ấm áp" của hội chợ năm nay đó là các món hàng đều "bán" với giá...0 đồng. Chương trình được tổ chức với mục đích lan tỏa sự ấm áp, lòng nhân ái tới người dân trên địa bàn trong những ngày xuân sang.

Tại hội chợ, hơn 700 suất quà tặng 0 đồng, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, gồm mứt, kẹo, bánh, dầu ăn, hạt nêm, nước chấm, bột canh, miến… đã được trao tặng.
Tại hội chợ, hơn 700 suất quà tặng 0 đồng, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, gồm mứt, kẹo, bánh, dầu ăn, hạt nêm, nước chấm, bột canh, miến… đã được trao tặng.

Tại hội chợ các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh trên địa bàn các xã Trung Minh, Trung Sơn, Hùng Lợi, Kim Quan, Công Đa, Đạo Viện, Phú Thịnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang trao quà cho các gia đình chính sách.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang trao quà cho các gia đình chính sách.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên kịp thời giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã của huyện Yên Sơn (nơi có nhiều cơ quan, ban ngành Trung ương đã ở và làm việc trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1953-1954) có thêm niềm vui, niềm phấn khởi khi Tết đến Xuân về.

Lãnh đạo huyện Yên Sơn tặng quà của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ cho các cháu học sinh mầm non.
Lãnh đạo huyện Yên Sơn tặng quà của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ cho các cháu học sinh mầm non.
Đại diện Văn phòng Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang trao quà cho các hộ nghèo.
Đại diện Văn phòng Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang trao quà cho các hộ nghèo.

Còn bà Lâm Thị Hảo, ở thôn Nà Quang, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là lần đầu tiên tôi đi Hội chợ Nhân ái và nhận được phiếu mua hàng 0 đồng. "Tôi cảm nhận được không khí ấm áp, đầy tình người. Xin được cảm ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho những hộ nghèo, gia đình chính sách như chúng tôi", bà Hảo bày tỏ.

Các đại biểu tham dự Hội chợ.
Các đại biểu tham dự Hội chợ.

Ông Trọng Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, bà con nhân dân xã An toàn khu Kim Quan rất vui mừng, phấn khởi khi các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo vật chất và tinh thần cho những đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống được vui tươi đón Tết, góp phần động viên khích lệ nhân dân phấn đấu thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Trong không khí ý nghĩa của chương trình, cảm giác ấm lòng là điều mà nhiều người dân cùng cảm nhận.

Trong không khí ý nghĩa của chương trình, cảm giác ấm lòng là điều mà nhiều người dân cùng cảm nhận.

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được giới thiệu tới người dân.

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được giới thiệu tới người dân.

Đây là hoạt động thiết thực để hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, nhằm hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đây là hoạt động thiết thực để hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, nhằm hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để đón Tết cổ truyền của dân tộc.

“Hội chợ Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 là hoạt động văn hóa - thương mại nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

“Hội chợ Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 là hoạt động văn hóa - thương mại nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Các phần quà mang giá trị thiết thực cho cuộc sống được trao tới người dân.
Các phần quà mang giá trị thiết thực cho cuộc sống được trao tới người dân.

Cũng tại hội chợ, Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tặng 1.000 suất ăn miễn phí. Ban tổ chức đã tặng 20 suất quà cho các gia đình được hỗ trợ làm Nhà nhân ái. Tặng sữa của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ cho các cháu học sinh mầm non. Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tuyên Quang và các nhà tài trợ ủng hộ 100 triệu hỗ trợ kinh phí tổ chức hội chợ. Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải ủng hộ 100 suất quà là phiếu mua hàng trị giá 30 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.