[Video] Đà Nẵng: Giữ trật tự vỉa hè từ sự đồng thuận của nhân dân

Trong đợt cao điểm nghỉ lễ, áp lực giao thông và trật tự đô thị tại Đà Nẵng được dự báo sẽ tăng mạnh. Thay vì những cách làm cứng nhắc, lực lượng chức năng xác định: Lấy tuyên truyền làm "vũ khí" để tạo sự đồng thuận. Cách tiếp cận nhân văn này không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn gìn giữ hình ảnh văn minh của thành phố.

Bảo đảm mỹ quan đô thị và không gian du lịch an toàn, thân thiện với du khách.

Khác với không khí căng thẳng thường thấy của những buổi ra quân xử lý vi phạm, những ngày trước kỳ nghỉ lễ, cán bộ chiến sĩ Công an phường An Hải đã có mặt tại từng hộ kinh doanh dọc các tuyến đường trọng điểm như Trần Hưng Đạo, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng... thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy định về sử dụng vỉa hè. Thay vì những biên bản xử phạt, lực lượng chọn cách trò chuyện, giải thích về lợi ích của việc giữ gìn lối đi bộ thông thoáng.

Với vị thế là tâm điểm du lịch của thành phố Đà Nẵng, phường An Hải sở hữu các tuyến đường ven biển đến khu vực ven sông Hàn và những cây cầu biểu tượng như cầu Rồng, cầu Sông Hàn. Do đó, việc duy trì an ninh trật tự và quản lý chặt chẽ vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ, nâng tầm hình ảnh du lịch của thành phố trong lòng du khách.

Đại uý Nguyễn Thị Mai Phương, Cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường An Hải chia sẻ: "Chúng tôi không nâng cao quá khắt khe hay gay gắt với các hộ kinh doanh. Đối với nhiều người dân, việc buôn bán trên vỉa hè là sinh kế chính, do đó nếu làm quá cứng nhắc sẽ không mang lại hiệu quả bền vững. Chúng tôi chọn cách kiên trì nhắc nhở, hướng dẫn để bà con tự giác chấp hành".

ndo_br_c002800-01-10-42still006.jpg
Tổ công tác tiến hành lập biên bản một trường hợp vi phạm kê bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Dù luôn đặt công tác tuyên truyền và thay đổi nhận thức của người dân làm trọng tâm, lực lượng chức năng phường An Hải cũng khẳng định thái độ cứng rắn đối với những cá nhân, hộ kinh doanh cố tình đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng. Quan điểm của địa phương là không để những hành vi vi phạm đơn lẻ làm ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng văn minh đô thị của cả tập thể. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, tạm giữ các vật dụng, phương tiện vi phạm được sử dụng để lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ các hộ chấp hành tốt, ngay cả những trường hợp từng bị nhắc nhở cũng bày tỏ sự đồng thuận với cách làm việc của lực lượng chức năng. Anh Mai Đăng Thương, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn, chia sẻ: "Lực lượng chức năng thường xuyên đến nhắc nhở chúng tôi về việc để xe dưới lề đường hay đặt biển quảng cáo sai vị trí. Tuy nhiên, các anh em không hề nặng lời mà rất nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ quán cách sắp xếp lại để vừa đúng quy định vừa bảo đảm việc kinh doanh. Từ khi có văn bản yêu cầu không kinh doanh trên vỉa hè, chúng tôi đã chủ động dọn hết vào bên trong. Đôi khi khách đông quá, xe cộ có hơi vướng một chút thì các anh lại đến đôn đốc, nhắc nhở ngay để mình kịp thời khắc phục".

ndo_br_c002800-00-05-18still001.jpg
Công tác tuyên truyền, nhắc nhở được đẩy mạnh với tinh thần không để thoả hiệp với các vi phạm nhưng cũng không làm khó các hộ kinh doanh.

Sự kiên trì trong công tác tuyên truyền và xử lý đã mang lại những thay đổi rõ rệt cho diện mạo đô thị tại Phường An Hải. Dạo quanh các tuyến phố đông đúc dịp lễ, dễ dàng nhận thấy những hàng xe máy được xếp ngay ngắn phía trong vạch kẻ, không còn tình trạng bàn ghế "tràn" ra lối đi bộ của khách du lịch.

Theo ông Dương Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND Phường An Hải, với đặc thù là địa bàn có nhiều điểm đến, công trình biểu tượng và không gian thu hút đông đảo người dân, du khách, phường An Hải xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong mùa lễ hội là nhiệm vụ trọng tâm, phải được triển khai từ sớm, từ xa và xuyên suốt.

ndo_br_c002800-00-58-09still004.jpg
Diện mạo vỉa hè trên địa bàn các tuyến phố du lịch như Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thay đổi rõ nét, không gian vỉa hè được gìn giữ, mỹ quan đô thị được bảo đảm.

Để bảo đảm an ninh trật tự trong mùa lễ hội, Phường An Hải không chỉ dựa vào một lực lượng riêng lẻ mà tổ chức vận hành theo cơ chế phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Công an phường, các cơ quan chuyên môn, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, tổ dân phố và lực lượng tự quản ở cơ sở.

Trong đó, Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, các tuyến đường trọng điểm, điểm du lịch, khu vực kinh doanh dịch vụ, lưu trú.

Diện mạo mới của những cung đường ven sông, ven biển tại Phường An Hải cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách. Chị Nguyễn Thu Hương, một du khách đến từ Hà Nội đang cùng gia đình dạo bộ trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, hào hứng chia sẻ: "Tôi đã đến Đà Nẵng nhiều lần, nhưng lần này cảm nhận rõ rệt sự thông thoáng của vỉa hè. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 rất đông đúc nhưng chúng tôi vẫn có thể thoải mái đi bộ ngắm cảnh mà không phải len lỏi qua các hàng quán hay xe cộ. Hình ảnh các chiến sĩ công an phường nhiệt tình hướng dẫn du khách và nhắc nhở các hộ kinh doanh tạo cho tôi cảm giác rất an tâm và thiện cảm."

Những đánh giá tích cực từ người dân và du khách chính là thước đo khách quan nhất cho thấy sự thành công của phường An Hải trong việc triển khai Kế hoạch 109 của UBND thành phố Đà Nẵng, góp phần khẳng định vị thế của “thành phố đáng sống” là một điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn.

Dịp lễ 30/4 năm nay, Công an Phường An Hải cũng đã huy động 100% quân số, chia thành nhiều tổ công tác tuần tra lưu động 24/24. Trọng tâm là khu vực ven sông Hàn và các điểm vui chơi công cộng. Bên cạnh việc giữ gìn trật tự vỉa hè, lực lượng công an còn đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn tại các khu vực tập trung đông người. Sự hiện diện thường xuyên của sắc phục xanh trên các tuyến phố không chỉ có tác dụng răn đe tội phạm mà còn tạo cảm giác an tâm tuyệt đối cho du khách.

Có thể bạn quan tâm

Công an xét hỏi đối tượng Huỳnh Văn Mẫn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mạo danh lương y, bán thuốc đông y có chất cấm

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng: Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Diễn tập ứng phó tình huống giả định sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ

Sáng 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 tình huống giả định “Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ”.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị)

Quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị

Ngày 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Quảng Trị.

Cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La được xây dựng tiếp giáp phía thượng lưu cầu cảng số 1 hiện nay. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị giao quyền sử dụng gần 1ha biển xây dựng cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La

Ngày 26/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho doanh nghiệp để thực hiện dự án cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La. Qua đó tối ưu hóa khả năng khai thác cảng biển tại Khu kinh tế Hòn La và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Nghệ An: Xử lý nhóm thanh niên "đi bão quá đà"

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, điều khiển xe với tốc độ cao... để ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam ở trận Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐỨC QUANG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến niềm tự hào truyền thống thành ý chí hành động

Sáng 26/8, tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành. Từ những cống hiến gần trọn đời cho cách mạng, Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống bằng hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản. (Ảnh: TTH)

Nghệ An phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU đến hết ngày 15/9/2026; huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), kiểm soát xuất-nhập bến và truy xuất nguồn gốc.