Thúc đẩy điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu kết hợp lưu trữ

Tại tỉnh Hưng Yên, vừa diễn ra Hội nghị “Phát triển điện mặt trời áp mái-Tự sản, tự tiêu & Giới thiệu sản phẩm mới” quy tụ hơn 50 doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, tài chính và đầu tư.

Hội nghị “Phát triển điện mặt trời áp mái-Tự sản, tự tiêu & Giới thiệu sản phẩm mới”. (Ảnh: BTC)
Hội nghị “Phát triển điện mặt trời áp mái-Tự sản, tự tiêu & Giới thiệu sản phẩm mới”. (Ảnh: BTC)

Sự kiện do Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần Công nghiệp GG (GG Power) tổ chức, tập trung trao đổi về cơ hội, vướng mắc và giải pháp phát triển điện mặt trời áp mái kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) nhấn mạnh vai trò của điện mặt trời áp mái kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng trong việc nâng cao khả năng tự chủ năng lượng, đồng thời nêu vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu, sản xuất các giải pháp lưu trữ trong nước.

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hơn 10% trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu lớn đối với ngành năng lượng: bảo đảm đủ điện, ổn định, an toàn, giảm phát thải và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; phát triển nguồn cung trong nước; đẩy mạnh năng lượng tái tạo; xây dựng hệ thống năng lượng hiện đại, thông minh và từng bước nâng cao năng lực sản xuất trong nước đối với các thiết bị quan trọng của ngành năng lượng.

1792164342438-2292815196087649976-g590969841338446682-f04f70de5034be6ebe419cb0f9aed1ca.jpg
Ông Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA). (Ảnh: BTC)

Theo ông Thiện, việc phát triển năng lực công nghệ và sản xuất trong nước không chỉ góp phần chủ động chuỗi cung ứng mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng Việt Nam, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường năng lượng sạch.

Từ góc độ chuyên môn và thực tiễn ngành điện, Tiến sĩ Võ Quang Lâm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu kết hợp BESS, đồng thời nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lưu trữ năng lượng trong nước.

Về yêu cầu đối với doanh nghiệp tham gia thị trường, ông Lâm nhấn mạnh: “Điều quan trọng là các doanh nghiệp cũng phải xây dựng năng lực thực chất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn vận hành, dịch vụ sau bán hàng với giá thành phù hợp và khả năng cạnh tranh dài hạn”.

Tại hội nghị, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp GG (GG Power) đã chia sẻ tầm nhìn, nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ, phát triển các giải pháp năng lượng sạch và từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng.

1792164342482-2292815196087649976-g590969841338446682-0c2704b9375c6a359b1a53cc888a1337.jpg
Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp GG (GG Power). (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuỗi cung ứng và R&D (R&D - nghiên cứu và phát triển) của GG Power, giới thiệu các giải pháp BESS của doanh nghiệp và định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Theo đó, GG Power định hướng phát triển giải pháp BESS “Make in Vietnam” không chỉ là việc sản xuất thiết bị trong nước mà còn bao gồm nghiên cứu, phát triển công nghệ, kiểm soát chất lượng, tích hợp hệ thống và dịch vụ kỹ thuật. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế của lưới điện Việt Nam cũng như nhu cầu sử dụng điện của khách hàng nội địa.

1792164342507-2292815196087649976-g590969841338446682-ce4623f1d26305494e57beccc98d0ad5.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BTC)

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng phát triển thị trường điện mặt trời áp mái kết hợp BESS cần cả cơ chế, chính sách phù hợp và năng lực thực chất của doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp ở ba nhóm vấn đề:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, triển khai điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và điều kiện thực tế.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển các sản phẩm lưu trữ năng lượng “Make in Vietnam”, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn vận hành, tính ổn định, khả năng chủ động nguồn cung và dịch vụ bảo hành, hậu mãi dài hạn. Nâng cao năng lực công nghệ trong nước được xem là một trong những yếu tố quan trọng để gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái giải pháp đồng bộ từ điện mặt trời, inverter (bộ biến tần) đến BESS, đi cùng các chính sách hợp tác và hỗ trợ phát triển thị trường dành cho hệ thống nhà phân phối. Đây là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thị trường một cách bền vững.

1792164342409-2292815196087649976-g590969841338446682-b32c12695e744391773b0e37e9a72990.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BTC)

Thông qua các phiên trao đổi, Hội nghị “Phát triển điện mặt trời áp mái-Tự sản, tự tiêu & Giới thiệu sản phẩm mới” đã tạo cơ hội để các bên chia sẻ góc nhìn thực tiễn, nhận diện những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ và tăng cường kết nối giữa cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, nhà phân phối và các tổ chức đầu tư. Những đề xuất được đưa ra là cơ sở tham khảo cho quá trình hoàn thiện giải pháp, thúc đẩy hợp tác và phát triển thị trường điện mặt trời áp mái kết hợp lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

1792164342615-2292815196087649976-g590969841338446682-2b9e8b36eb3cb340650d263311b18d47.jpg
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS). (Ảnh: BTC)

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/10/2026: Mưa giảm nhanh tại Trung Bộ, Nam Bộ vẫn có mưa dông cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/10/2026: Mưa giảm nhanh tại Trung Bộ, Nam Bộ vẫn có mưa dông cục bộ

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ duy trì thời tiết ổn định, sáng sớm có sương mù, ban ngày trời nắng. Miền Trung giảm mưa nhanh, trong khi phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ vẫn có mưa dông vào chiều tối. Trên biển, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh, biển động.

Hệ thống mương dẫn nước thải từ Cụm công nghiệp Tân An đổ xuống hồ Ea Trum, xã Quảng Phú. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi đấu nối trái phép đường ống dẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh (Công ty Hồng Lĩnh), vừa có báo cáo về tình hình kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý hành vi đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Tân An và phối hợp xác minh cá chết tại hồ Ea Trum, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu tham gia thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026. (Ảnh: Minh Châu)

Thúc đẩy tiêu dùng trách nhiệm, hướng tới tương lai bền vững

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) tổ chức Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026 với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm - Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ tương lai”, nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng xanh và sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng.

Rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. (ẢNH: ĐỨC TÙNG)

Diện tích rừng bị ảnh hưởng do cháy tăng mạnh

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù số vụ phá rừng và cháy rừng đều giảm, song thiệt hại về diện tích rừng bị ảnh hưởng do cháy rừng tăng 132,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đây vẫn là vấn đề đáng quan tâm, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài và nguy cơ ảnh hưởng của hiện tượng El Niño.

Khu kinh tế Vân Phong được quy hoạch là hạt nhân, tập trung phát triển công nghiệp và logistics biển của Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa tăng thêm không gian phát triển rộng mở từ đất liền ra biển đảo. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ định hình lại các cực tăng trưởng, mà còn đặt nền móng cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại miền trung và Nam Bộ mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo, chiều tối và đêm nay (14/10), khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.