Vận dụng cơ chế đặc thù, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội

Từ quyết tâm thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội thời gian qua của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, kết quả khả quan, nhiều đối tượng chính sách xã hội đã tạo lập được chỗ ở ổn định, bảo đảm an sinh, an tâm làm việc, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, những rào cản về quy hoạch, thủ tục đầu tư, chính sách vay vốn... phát sinh từ thực tế cũng đã tác động không nhỏ đến hiệu quả đầu tư các dự án, dẫn đến kết quả xây dựng, phát triển nhà ở xã hội đạt rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch mà chính quyền thành phố đề ra.
Khu Nhà ở xã hội Imperial Palace (quận Bình Tân) với khoảng 900 căn hộ nhà ở xã hội, đưa vào hoạt động tháng 10/2022, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng chính sách chưa có nhà ở.
Khu Nhà ở xã hội Imperial Palace (quận Bình Tân) với khoảng 900 căn hộ nhà ở xã hội, đưa vào hoạt động tháng 10/2022, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng chính sách chưa có nhà ở.

Bài 1: An cư cho người dân có thu nhập thấp

Có thể nói hành trình đầu tư, xây dựng và phát triển nhà ở xã hội khá nhiều gian nan, trở ngại, nhưng kết quả đạt được chính là chỗ ở an cư của một bộ phận người dân có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở, vì thế rất cần chính quyền thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu...

Tháng 10/2020, anh Phan Trần Bảo Chiêu cùng vợ và con gái chính thức dọn vào ở tại căn hộ 56 m2 (căn hộ C.107) thuộc Chung cư nhà ở xã hội Imperial Palace (quận Bình Tân) sau hơn hai năm nộp hồ sơ xét duyệt lên Sở Xây dựng thành phố. Kể về việc phải hoàn thành rất nhiều thủ tục khi nộp hồ sơ xin mua nhà ở xã hội, anh Chiêu thở phào chia sẻ: “Vợ chồng tôi xuất thân là lao động tự do, tôi làm tài xế xe du lịch, vợ bán hàng qua mạng, cả hai có con nhỏ và phải ở nhà thuê gần 15 năm cho đến khi được chấp thuận mua nhà ở xã hội.

Từ khi có chỗ ở ổn định, chúng tôi yên tâm làm ăn, tích cóp hằng tháng để trả số tiền vay mua nhà, bây giờ đã bớt lo lắng nhiều, chỉ tập trung làm ăn để trả nợ…”. Nằm ở tầng 1, căn hộ của anh Chiêu gồm hai phòng ngủ, bếp, đồ đạc được bài trí ngăn nắp và ấm cúng cho gia đình gồm ba thành viên. Phòng khách cũng là nơi sinh hoạt chung của gia đình, hướng nhìn ra công viên chung thoáng mát, hằng tuần cha con anh Chiêu đều xuống hồ bơi của chung cư vận động thư giãn…

Cũng ngụ ở Block C, vợ chồng ông Chế Đức Tín, bà Hồ Lan Anh (ngụ căn hộ C.102) chọn chung cư này là nơi an nhàn tuổi già sau khi cả hai về hưu. Ông Tín cho hay: Con gái tôi làm việc tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist, thuộc diện nhân viên có nhiều năm công tác mà chưa sở hữu nhà ở cho nên đủ điều kiện xét duyệt mua nhà ở xã hội. Căn hộ này có diện tích 74 m2, giá mua khoảng 1,4 tỷ đồng.

“Dọn về ở chung với con, cháu, chúng tôi như được tiếp thêm niềm vui, nhất là nơi đây có chỗ sinh hoạt cho người già, trẻ con cùng nhiều tiện ích cho cư dân sinh sống”, bà Hồ Lan Anh cùng cháu ngoại vui chơi ở công viên nhỏ ngay bên dưới chung cư niềm nở nói thêm.

Theo Ban Quản trị Chung cư Imperial Palace, chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội có quy mô 1,8 ha, gồm ba khối nhà 19 tầng với 1.115 căn hộ (trong đó có 208 căn hộ thương mại) với khoảng 3.000 cư dân đang sinh sống. Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016; năm 2018 cấp phép xây dựng, tháng 10/2020 đưa công trình vào hoạt động.

Ông Park Seung Hoon, Phó Tổng Giám đốc Công ty N.H.O (chủ đầu tư) chia sẻ: “N.H.O đã và đang hoàn tất hơn 30 nghìn căn hộ ở tất cả các phân khúc, trong đó hơn 10% là nhà ở xã hội. Đầu tư nhà ở xã hội dù không hề dễ dàng nhưng qua đó vun đắp một cộng đồng tốt đẹp, góp phần tạo chỗ ở an cư cho người có thu nhập thấp, người thiếu điều kiện về nhà ở”.

Có thể nói, các dự án nhà ở xã hội được hình thành trên địa bàn quận Bình Tân cũng như trên địa bàn thành phố còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của các đối tượng cần sở hữu nhà ở xã hội. Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, thành phố đưa ra chỉ tiêu phát triển 1,78 triệu mét vuông sàn xây dựng nhà ở xã hội, nhưng kết quả chỉ đạt 1,2 triệu m2 (tỷ lệ 66,8%), số dự án hoàn thành chỉ đạt tỷ lệ 37,74%.

Với giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 35.000 căn nhà ở xã hội tương ứng 2,5 triệu mét vuông sàn. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2023, thành phố mới hoàn thành hai dự án, với 623 căn hộ, một con số khá “khiêm tốn” so với chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 12.000 căn, tương đương 1,15 triệu mét vuông sàn vào năm 2025.

So với dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở, dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân có kết quả thực hiện đạt được khá thấp về quy mô cũng như đối tượng thụ hưởng. Các dự án hầu hết đều nằm ở vùng ven, gần các khu chế xuất, khu công nghiệp, nơi tập trung các nhà máy, xí nghiệp nhằm đáp ứng chỗ lưu trú cho đông đảo công nhân không đủ điều kiện sở hữu nhà ở.

Trong số các dự án lưu trú cho công nhân, khu nhà ở lưu trú nằm tại khu chế xuất Linh Trung 2 (thành phố Thủ Đức) do Công ty Thiên Phát làm chủ đầu tư, có hai block nhà cao chín tầng, được đưa vào sử dụng 10 năm trước với hơn 350 căn hộ, đã góp phần giải tỏa “cơn khát” nhà ở cho công nhân. Với quyết tâm của chủ đầu tư, tháng 4/2022, giai đoạn 2 của dự án được động thổ, với quy mô 360 căn hộ, đủ giải quyết nhu cầu thuê của 1.000 công nhân lao động làm việc tại khu chế xuất Linh Trung và khu vực lân cận.

Cũng có vị trí tại thành phố Thủ Đức, dự án nhà ở xã hội cho công nhân thuê Thủ Thiêm Green House, do Công ty cổ phần ThuThiem Group làm chủ đầu tư, gồm bốn block với 1.040 căn hộ, đã bàn giao một phần vào cuối năm 2023, song đến nay mới có 100 người đăng ký thuê. Đại diện công ty này cho biết: Ngoài việc phải đáp ứng ba điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập theo quy định, người thuê còn cần chứng minh hiện tại đang làm việc tại các doanh nghiệp có trụ sở tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, những điều kiện này chính là rào cản khiến công nhân khó đăng ký thuê căn hộ nhà ở xã hội tại đây. Ghi nhận, một số dự án nhà ở xã hội cho công nhân thuê trên địa bàn các Quận 7, 12, huyện Nhà Bè dù được chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn còn nằm trên giấy vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh pháp lý đầu tư, hệ số sử dụng đất... Đơn cử như, dự án nhà ở công nhân quy mô 800 căn hộ trong Khu công nghiệp Hiệp Phước 1, dự án nhà ở công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận...

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.