Ưu tiên hàng đầu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời kỳ mới

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn khẳng định “phát triển ưu tiên cấp thiết hàng đầu là nhiệm vụ lịch sử của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời kỳ mới và đây cũng là nhu cầu cấp bách của nhân dân Lào các dân tộc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Vientiane, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 3 (Hội nghị Trung ương 3) khóa XII diễn ra từ ngày 19-21/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định việc đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phấn đấu trở thành đất nước đang phát triển là sứ mệnh lịch sử đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời kỳ mới. Lào sẽ đưa phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân thành chương trình nghị sự quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, thúc đẩy các bộ, cơ quan, thủ đô và các tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản pháp luật mà Trung ương đề ra sao cho sát với thực tế và có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo từng bước giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng như vấn đề khó khăn về kinh tế-tài chính, bảo đảm không để thiếu hụt nhiên liệu bằng các biện pháp ứng phó khác nhau, quản lý giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt và tỷ giá hối đoái.

Tập trung giải quyết các hiện tượng tiêu cực trong xã hội như vấn đề ma túy, buôn bán vũ khí trái phép, khai thác trái phép khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục triệt phá và giải quyết dứt điểm vấn nạn tội phạm mạng, tổng đài lừa đảo, cướp giật, tai nạn giao thông và các vấn đề khác; tiếp tục chỉ đạo cải tiến cơ chế, lề lối làm việc, bộ máy, cơ quan phụ trách công tác xây dựng cơ sở chính trị, phát triển nông thôn và xóa nghèo để việc tổ chức thực hiện đi vào thực tế.

Ngoài ra, cũng cần phải chú ý cải tiến hệ thống chính trị, công tác quản lý-điều hành của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ công và chính quyền phải phục vụ nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn khẳng định “phát triển ưu tiên cấp thiết hàng đầu là nhiệm vụ lịch sử của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời kỳ mới và đây cũng là nhu cầu cấp bách của nhân dân Lào các dân tộc”.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phải lãnh đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề cơ bản bao trùm, gồm xóa nghèo cho người dân và phát triển đất nước. Điều quan trọng, phát triển kinh tế phải bảo đảm đi đôi với phát triển con người, xây dựng con người có cả kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, hăng hái, nhiệt tình và nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển đất nước. Người dân phải được thụ hưởng lợi ích từ phát triển để con người trở thành sức mạnh thực sự của phát triển.

Trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở chính trị và tạo sự vững mạnh từ cơ sở, lấy dân làm gốc, lấy nông thôn làm mục tiêu phát triển. Nếu nghèo khó của nhân dân không thực sự được giải quyết, trách nhiệm sẽ thuộc về Đảng.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XII của Lào cũng đã thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo đối với kết quả lãnh đạo-chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách, tiền tệ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng kết đánh giá công tác xây dựng cơ sở chính trị, công tác phát triển nông thôn và xóa nghèo, công tác 3 xây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó nâng cấp việc phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân thành chương trình nghị sự quốc gia; dự thảo Nghị quyết về chống, ngăn chặn, phòng ngừa và giải quyết bệnh quan liêu, tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực và lãng phí trong bộ máy tổ chức và xã hội.

Hội nghị thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng cơ sở chính trị, phát triển nông thôn-xóa nghèo và công tác 3 xây trong giai đoạn mới; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chống, ngăn chặn, phòng ngừa và giải quyết bệnh quan liêu, tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực và lãng phí trong bộ máy tổ chức và trong xã hội.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham dự ACDFM-23. (Ảnh: qdnd.vn)

Tạo dựng lòng tin chiến lược trong ASEAN

Với chủ đề “Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta”, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 (ACDFM-23) diễn ra sáng 21/5 theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Đại tướng Romeo S.Brawner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines.

Cuộc họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Sáng 21/5, đã diễn ra Cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Kỷ niệm trọng thể 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

Ngày 19/5, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom phối hợp Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam (6/8/1976-6/8/2026) với sự tham dự của hàng trăm kiều bào Việt Nam tại khu vực đông bắc Thái Lan.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp).

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Đại sứ Phan Minh Giang trao tặng các giải thưởng ý nghĩa cho các đại biểu sinh viên đạt những thành tích xuất sắc trong kỳ hội nghị lần này. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ tổ chức thành công Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN tại New Zealand 2026

Trong các ngày từ 16-18/5, tại thủ đô Wellington, New Zealand, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, trong vai trò đại diện điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand và là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Wellington (ACW) đã hỗ trợ tổ chức thành công Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN tại New Zealand (NZMAM) 2026.

Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.