Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bangkok, Thái Lan

Ngày 17/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức buổi chiếu phim "Thầu Chín ở Xiêm" cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: MINH THẮNG)
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự sự kiện có đông đảo kiều bào tại Bangkok, giới trí thức, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng xúc động chia sẻ: Mỗi dịp tháng Năm về, trong lòng những người con Việt Nam dù đang ở nơi đâu cũng dâng lên niềm thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và khát vọng hòa bình, tự do cho nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng dẫn một số nội dung trong bài viết “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), khẳng định hình ảnh và tư tưởng của Người vẫn luôn hiện diện, soi đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình phát triển hôm nay.

ndo_tl_anh-5.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, những địa danh lưu dấu chân Người tại Thái Lan là chứng tích lịch sử quý báu. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Thái Lan - mảnh đất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng trong những năm 1928-1929 - có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Chính nơi đây đã ghi dấu bước chân của Người trên hành trình tìm đường cứu nước, truyền bá tinh thần yêu nước và gây dựng phong trào cách mạng trong cộng đồng người Việt xa xứ. Những địa danh lưu dấu chân Người tại Thái Lan không chỉ là chứng tích lịch sử quý báu, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan. Qua năm tháng, tình cảm kính yêu mà bà con kiều bào dành cho Bác vẫn luôn được gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ sau.

ndo_tl_anh-3.jpg
Bộ phim lịch sử "Thầu Chín ở Xiêm" được trình chiếu tại sự kiện. (Ảnh: MINH THẮNG)

Giới thiệu về bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm", Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, dù thời gian có trôi qua nhưng hình ảnh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam. Những dấu chân của Bác trên đất Thái Lan hôm nay đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị, của lòng yêu nước và của khát vọng độc lập, hòa bình. Bà con kiều bào tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại về tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho quê hương và cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

ndo_tl_anh-4.jpg
Đông đảo kiều bào, giới trí thức, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan chăm chú xem bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm". (Ảnh: MINH THẮNG)

Sau phần phát biểu của Đại sứ Phạm Việt Hùng, bộ phim lịch sử "Thầu Chín ở Xiêm" với thời lượng gần 100 phút đã được trình chiếu tại sự kiện.

Bộ phim có nội dung về những diễn biến trong cuộc đời và hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1928-1929 tại Thái Lan. Lúc này, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua 17 năm hoạt động ở nhiều quốc gia, khi về đến Thái Lan đã lấy bí danh là Thầu Chín. Bộ phim được thực hiện tại nhiều địa điểm ở Thái Lan và Việt Nam.

Sau khi xem xong bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm", ông Đỗ Xuân Phúc, kiều bào tại Thái Lan cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan biết: Mặc dù được biết và đã nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng hình ảnh người thanh niên Nguyễn Ái Quốc dạy kiều bào Việt Nam tại Thái Lan chữ quốc ngữ, tuyên truyền lòng yêu nước, cùng kiều bào sinh sống, xây nhà xưởng, trường học… đã làm ông càng thêm kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ndo_tl_anh-1-9284.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Việt Hùng và các đại biểu với lòng thành kính vô hạn đã cùng nhau dâng nén hương thơm lên bàn thờ Bác Hồ bên trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.