Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác về văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông

Trong các ngày 12 và 13/5, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại Lào, nhằm thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông giai đoạn 2026-2030.

Ký kết Chương trình hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và du lịch Lào giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY TOÀN)
Ký kết Chương trình hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và du lịch Lào giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY TOÀN)

Chiều 12/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội đàm song phương giữa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào. Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh làm Trưởng đoàn; Đoàn Bộ Văn hóa và Du lịch Lào do Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh làm Trưởng đoàn.

Tại Hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 đạt được nhiều kết quả thực chất, tích cực, trong đó có tổ chức thành công tuần lễ văn hóa ở mỗi nước; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai nước; thực hiện tốt thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

ndo_br_img-5032.jpg
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, phát triển lĩnh vực văn hóa và du lịch của mỗi nước, đề ra những định hướng và sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027.

Hai bên nhất trí cho rằng, hợp tác về văn hóa và du lịch giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030 sẽ giúp tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Theo đó, việc tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-nghệ thuật, các tuần lễ văn hóa và chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý di tích, bảo tàng và thư viện.

ndo_br_2.jpg
Quang cảnh Hội đàm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hai bên cũng cho rằng, hợp tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về văn hóa thông qua việc cấp học bổng, tổ chức các khóa tập huấn và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật của hai nước, sẽ giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của nhau; đồng thời, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn mới.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Chương trình hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2026-2030.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đến chào xã giao Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phet Phomphiphak.

ndo_br_3.jpg
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chào xã giao Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phet Phomphiphak. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 13/5, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Đoàn đã đến chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalit Mangnomek; chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphan Pheuiyavong; Hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Vansy Kuamua, nhằm trao đổi về việc tăng cường và thắt chặt hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tại các cuộc chào xã giao, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Lào thời gian qua đã luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác về thông tin-truyền thông giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.

ndo_br_4.jpg
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalit Mangnomek. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào và Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Đoàn; cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp như hiện nay, công tác thông tin-truyền thông đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp ổn định xã hội và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế-xã hội của mỗi nước mà còn đóng góp tích cực cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Các đồng chí lãnh đạo Lào nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Đoàn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục, là những lĩnh vực có tác động trực tiếp, bền lâu tới giao lưu nhân dân và sự phát triển xã hội.

ndo_br_5.jpg
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphan Pheuiyavong. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Các đồng chí lãnh đạo Lào đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, trao đổi và hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước Lào-Việt Nam trong lĩnh vực thông tin-truyền thông; nghiên cứu đưa văn hóa mang hơi thở thời đại của Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đương đại Việt Nam, đến gần hơn nữa với công chúng Lào; đề nghị phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của Lào, bao gồm đào tạo và tập huấn ở Việt Nam hoặc Việt Nam cử chuyên gia sang đào tạo và tập huấn ở Lào.

Chiều cùng ngày, tại cuộc Hội đàm giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, hai bên nhất trí cho rằng hợp tác trong lĩnh vực thông tin-truyền thông nói chung và trong lĩnh vực báo chí nói riêng giữa Việt Nam-Lào thời gian qua luôn được triển khai một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Hai bên đã phối hợp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về các chuyến thăm cấp cao và các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, cũng như các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước. Nội dung thông tin được trao đổi thường xuyên, bảo đảm sự thống nhất về thông điệp, qua đó tiếp tục làm nổi bật và lan tỏa mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

ndo_br_6.jpg
Quang cảnh Hội đàm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Hai bên cũng cho rằng, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hiện đại, quản lý nhà nước về báo chí, trao đổi đoàn phóng viên, nhà báo là nội dung hợp tác thiết thực và được duy trì đều đặn, tạo điều kiện để hai bên tăng cường tìm hiểu về đất nước, con người mỗi nước, qua đó góp phần củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị láng giềng giữa hai nước. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được hai bên duy trì từ 2-3 khóa/năm theo các chủ đề phù hợp, thiết thực, ứng dụng được nhiều trong quá trình tác nghiệp hàng ngày của các nhà báo.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí cho rằng cần tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, cán bộ quản lý báo chí, phóng viên và biên tập viên, nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về báo chí, nâng cao chất lượng nội dung và thích ứng với xu hướng truyền thông số.

Phía Việt Nam cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các nội dung như kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất tin, bài, phóng sự trên nền tảng số; nâng cao năng lực tác nghiệp trong môi trường truyền thông hiện đại; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí; công tác quản lý, quy hoạch, cấp phép và xây dựng chính sách phát triển báo chí; cũng như kỹ năng truyền thông đối ngoại và xử lý thông tin nhạy cảm.

ndo_br_7.jpg
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Phía Lào cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hỗ trợ, giúp đỡ để phát triển ngành thông tin-báo chí của Lào trong suốt thời gian qua; khẳng định phía Lào sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực thông tin-truyền thông, nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để phát triển ngành thông tin-truyền thông của Lào đi cùng với sự phát triển của đất nước.

Kết thúc Hội đàm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030, nhằm thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thông tin nói chung và báo chí nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu kính cẩn dâng những nén hương thơm tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

Ngày 26/4, tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ 2026, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Tờ Khmer Times có nhiều tin, bài đậm nét về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức.

Thúc đẩy sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Campuchia

Đưa tin về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 vừa được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh, các trang tin của Campuchia đánh giá diễn đàn thường niên này là nền tảng quan trọng để cập nhật dữ liệu hợp tác song phương và chia sẻ kinh nghiệm thị trường nhằm tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.