Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Sáng 9/4, tại thủ đô Viêng Chăn, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: TIỂU PHƯƠNG-TRỊNH DŨNG)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: TIỂU PHƯƠNG-TRỊNH DŨNG)

Tại hội đàm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và trân trọng chuyển tới đồng chí Vilay Lakhamphong, các đồng chí lãnh đạo cấp cao cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng và thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay của dân tộc Lào; cảm ơn phía Lào đã dành cho Đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, chân tình và thắm đượm tình đồng chí, anh em.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân khóa V, cũng như việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Lào trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Đảng và Nhà nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X, tiếp tục phát triển theo hướng hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh và không ngừng nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế.

dong-chi-tran-cam-tu-lao.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng bước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ Việt Nam-Lào. (Ảnh: TIỂU PHƯƠNG-TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; đồng thời nhấn mạnh, đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật khách quan, nguồn sức mạnh to lớn bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mỗi nước, là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc đồng chí Trần Cẩm Tú lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng tại mỗi nước, bầu cử Quốc hội, kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Lào đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Đây chính là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có và chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

thuong-truc-ban-bi-thu-lao.jpg
Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong khẳng định Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đặc biệt với Việt Nam. (Ảnh: TIỂU PHƯƠNG-TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Vilay Lakhamphong trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đặc biệt với Việt Nam, coi đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Nhân dịp này, đồng chí chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là việc tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tiếp tục duy trì ổn định, phát triển kinh tế-xã hội.

Hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; thông tin cho nhau về kết quả sau các kỳ bầu cử Quốc hội, tình hình triển khai các nghị quyết đại hội Đảng của mỗi bên, trong đó phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm ổn định chính trị và an sinh xã hội.

Hai bên cũng trao đổi nhiều kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

doan-dai-bieu-vn.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: TIỂU PHƯƠNG-TRỊNH DŨNG)

Về quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Lào trong thời gian qua, đặc biệt là sự gia tăng tin cậy chính trị, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng được nâng cao, đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo chủ chốt hai nước và cuộc gặp hai Đảng Việt Nam-Lào, Campuchia-Lào-Việt Nam.

Hai bên nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời thống nhất một số biện pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh hợp tác Đảng, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi thông tin chiến lược, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao.

Hai bên đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào, bảo đảm sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả và thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Trong đó, cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh kết nối hạ tầng, giao thông; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, đặc biệt là đào tạo cán bộ cấp chiến lược, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

doan-dai-bieu-lao.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Lào. (Ảnh: TIỂU PHƯƠNG-TRỊNH DŨNG)

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; coi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong năm 2027, bao gồm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (1962-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (1977-2027). Đây sẽ là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị trong việc vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, đánh giá tình hình, phối hợp trong các vấn đề toàn cầu, phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, tăng cường hợp tác Mekong.

Hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao của hai Đảng, hai Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Các văn kiện hợp tác gồm: Đề án hợp tác công tác văn thư, lưu trữ và thư viện giai đoạn 2026-2030 giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bản ghi nhớ (MOU) giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Luông Nậm Thà giai đoạn 2026-2029.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục là nền tảng vững chắc. Sự tin cậy cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước được thể hiện qua các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên, cơ chế hợp tác hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên đã nhanh chóng triển khai các nội dung “gắn kết chiến lược”, một khái niệm thể hiện mức độ hợp tác sâu rộng, đồng bộ từ tầm nhìn phát triển đến chính sách cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hân)

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 19/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, kiểm tra kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại Công an tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng các suất quà tri ân cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đắk Lắk

Sáng 19/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về thăm và trao quà tri ân các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long chạy đua với thời gian, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

Tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, địa phương quyết tâm chạy đua với thời gian để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

[Video] Đại tướng Phan Văn Giang thăm thương bệnh binh tại Ninh Bình

[Video] Đại tướng Phan Văn Giang thăm thương bệnh binh tại Ninh Bình

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, ngày 18/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, động viên thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

[Video] Tính đến ngày 18/7, đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

[Video] Tính đến ngày 18/7, đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng trong ngày 18/7, lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 18/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân; Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp; Mưa lũ ở Lai Châu: Nhà cửa ngập sâu, giao thông tê liệt; Công bố ngưỡng điểm nhận học bổng theo Nghị định 179 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Một số hiện vật tìm thấy tại khu vực tìm kiếm xã Minh Đức.

Đồng Nai: Tập trung cao độ tìm kiếm, sẵn sàng đưa các liệt sĩ về với gia đình, đồng đội

Sáng 18/7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) Quân khu 7 đến kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà đại diện lãnh đạo Trung tâm và đại diện Hội đồng thương bệnh binh.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà tại Ninh Bình

Ngày 18/7, Đoàn công tác của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), sáng 18/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.