Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Từ ngày 12-14/5, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, theo lời mời của Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã có các cuộc hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: HUY VŨ)
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã có các cuộc hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: HUY VŨ)

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Campuchia, ngày 13/5, tại Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã có các cuộc hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet và gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các lãnh đạo cấp cao Campuchia; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng mà Campuchia đạt được trong thời gian qua dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Nhân dân Campuchia do Samdech Hun Sen làm Chủ tịch và Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, sự giám sát của Quốc hội và Thượng viện, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể người dân Campuchia.

ndo_tr_img-1996-7130.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: HUY VŨ)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, Việt Nam sẽ luôn cùng Campuchia không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia, trước sau như một ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Campuchia, nhằm tiếp tục cụ thể hóa các định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thành hành động cụ thể, thực chất, nhất là định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Campuchia của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa qua; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi nước và khu vực.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, công tác tuyên giáo và dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng của mỗi nước mà còn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và là “nhịp cầu” gắn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng chính trị-xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam-Campuchia.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo và dân vận của hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác tin cậy về an ninh, quốc phòng và cùng gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước để tiếp tục kế thừa vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai quốc gia.

ndo_tr_img-1987-6179.jpg
Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: HUY VŨ)

Các lãnh đạo Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết được tín nhiệm bầu giữ trọng trách quan trọng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đạt các mục tiêu, quyết sách chiến lược đã đề ra.

Các lãnh đạo Campuchia bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, tích cực và toàn diện theo các định hướng đã được thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng tháng 2/2026; đánh giá cao việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực, hiệu quả; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài
Việt Nam-Campuchia là tài sản chung quý báu cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh, 60 năm quan hệ là chặng đường hai nước cùng nhau vượt muôn vàn khó khăn thách thức, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1967-2027) nhằm đánh dấu ý nghĩa lịch sử của quan hệ hai nước; nhất trí các ý kiến, đánh giá của đồng chí Trịnh Văn Quyết về việc quan hệ hợp tác kênh Đảng định hướng quan hệ hai nước phát triển tin cậy, gắn bó hơn.

ndo_tr_img-2134-6206-6349.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết hội kiến Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet. (Ảnh: HUY VŨ)

Thủ tướng Hun Manet nêu rõ, hai nước luôn giúp đỡ nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và cam kết hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận, cam kết cấp cao.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap khẳng định, hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và bền vững hơn; cho biết Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Chủ tịch liên Nghị viện, Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ năm 2026 và mong đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự.

ndo_tr_img-2429-5189.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap. (Ảnh: HUY VŨ)

Cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tak Sun Y.

Phó Chủ tịch Men Sam An nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết lần đầu tiên thăm Campuchia trên cương vị mới; chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam như đạt mức tăng trưởng hơn 8% trong hoàn cảnh tình hình khu vực, thế giới khó khăn, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số. Thông báo về kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia thời gian qua, bà Men Sam An khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia.

ndo_tr_img-2240-1207.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tak Sun Y. (Ảnh: HUY VŨ)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của lãnh đạo Campuchia, nhất là Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia dành cho Đoàn; nhấn mạnh chuyến công tác lần này là nhằm chủ động triển khai trên thực tế các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo chủ chốt hai nước thông qua, nhất là trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn, dân vận, thanh niên..., đánh giá cao sự phối hợp của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục làm sâu sắc và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn, tin cậy, hai bên cùng trao đổi cặn kẽ, thực chất về việc triển khai thực hiện Kết luận cuộc gặp giữa Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 vừa qua trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận; phương hướng hợp tác giữa cơ quan tuyên giáo và dân vận của hai Đảng trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là việc triển khai một số nội dung lớn như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam, Việt Nam-Campuchia; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

ndo_tr_img-2202-1315.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An. (Ảnh: HUY VŨ)

Hai bên nhấn mạnh mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia đã được hun đúc qua những chặng đường lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; khẳng định trong bối cảnh phát triển mới, cần nỗ lực để hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, đưa “tình hữu nghị truyền thống” thành “động lực phát triển”.

Năm 2027 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hai bên cùng thống nhất triển khai xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân góp phần tạo nên một năm kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

ndo_tr_img-1854-4249.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: HUY VŨ)

Về định hướng trọng tâm hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia trong thời gian tới, hai bên cùng thống nhất tăng cường tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống lịch sử, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc; duy trì và mở rộng các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong kỷ nguyên số; tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo cán bộ; đẩy mạnh trao đổi văn hóa, du lịch; hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan báo chí lớn của hai nước.

ndo_tr_photo-2026-05-12-22-42-30-1348.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, trò chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán, đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh; thăm, trò chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán, đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia; dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Siem Reap; gặp Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap Ean Khun.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Virus Hanta: Nhiều nước nâng cao cảnh giác; chuyên gia cảnh báo “virus sợ hãi” lan nhanh trên mạng xã hội

Ngày 12/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta, trong bối cảnh nhiều nước đồng loạt nâng mức cảnh giác sau ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan.

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội ở Budapest, ngày 9/5/2026. (Ảnh: XINHUA)

Hungary công bố nội các mới

Ngày 12/5, chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Budapest.

Nhiệt độ ngoài trời ở mức 41 độ C tại Bucharest, thủ đô của Romania, ảnh chụp tháng 7/2022. (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu chạy đua ứng phó với khủng hoảng khí hậu

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại lục địa này tăng nhanh gấp đôi mức trung bình thế giới, kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, thiệt hại kinh tế nặng nề và sức ép ngày càng lớn đối với các chính sách chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Yêu cầu cải tổ hệ thống Liên hợp quốc

Phát biểu ngày 11/5, tại lễ khởi công dự án mở rộng Khu phức hợp Liên hợp quốc ở thủ đô Nairobi của Kenya (UNON), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh về yêu cầu cải cách sâu rộng hệ thống Liên hợp quốc, trong đó nâng cao vai trò, tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu.

Điện mặt trời áp mái tại thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện tái tạo

Để đối phó với tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ do Mỹ áp đặt, Chính phủ Cuba đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam- Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh TTXVN)

Chuyên gia Ấn Độ kỳ vọng mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo với Việt Nam

​Bên lề Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn các chuyên gia Ấn Độ về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Tàu du lịch MV Hondius neo tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha) để tiến hành sơ tán hành khách, sau khi bùng phát các ca bệnh liên quan đến virus Hanta, ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

WHO lưu ý về thời gian cách ly người nhiễm virus Hanta

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trong một sự kiện truyền thông, ông Olivier Le Polain - người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích dữ liệu phục vụ ứng phó của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - ngày 11/5 đã cung cấp thêm thông tin về khả năng lây nhiễm của virus Hanta.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Australia gặp mặt tại Canberra, Australia. (Ảnh: BLOOMBERG)

Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Australia đang đứng trước triển vọng phát triển đầy tươi sáng. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt nhiều thách thức, việc Tokyo và Canberra thắt chặt liên kết đã góp phần tăng “sức đề kháng” của mỗi bên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các cú sốc.

Một nhân viên đang làm việc tại phòng thí nghiệm xét nghiệm axit nucleic Covid-19, thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, năm 2022. (Ảnh minh họa: THX)

Mỹ điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard ngày 11/5 xác nhận chính quyền đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài được Washington tài trợ trong nhiều thập niên, như một phần của nỗ lực chấm dứt những công trình thí nghiệm có nguy cơ cao liên quan tới sự phát tán của các loại virus độc hại.

Xe cứu thương chở bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta từ sân bay Bourget ở ngoại ô Paris tới bệnh viện Bichat ngày 10/5.

Pháp tăng cường các biện pháp phòng chống virus Hanta

Một nữ hành khách Pháp được đưa về nước ngày 10/5 từ tàu du lịch MV Hondius đã có xét nghiệm dương tính với virus Hanta, hiện trong tình trạng sức khỏe xấu và có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định. Trước tình hình phức tạp như vậy, chính phủ Pháp đang tăng cường các biện pháp phòng chống loại virus gây chết người này.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần Hiệp định Hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và Cộng hòa A-rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn.

Tàu du lịch MV Hondius neo tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha) để tiến hành sơ tán hành khách, sau khi bùng phát các ca bệnh liên quan đến virus Hanta, ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Thành tựu nghiên cứu virus Hanta của nhà virus học Hàn Quốc Lee Ho Wang đã qua đời đang thu hút sự quan tâm trở lại sau vụ bùng phát dịch nghi liên quan virus này trên tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi Tây Ban Nha.