Thái Lan chuẩn bị đăng cai Hội nghị thường niên của IMF và WBG

Ngày 11/5, Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia chuẩn bị cho việc đăng cai Hội nghị thường niên của Hội đồng Thống đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho việc đăng cai Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho việc đăng cai Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)

Với khoảng 1.000 cuộc họp, Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 có sự tham dự của hơn 15.000 đại biểu thuộc 189 quốc gia thành viên, dự kiến tổ chức từ 12-18/10.

Đại biểu tham gia sẽ là các nhà lãnh đạo cấp cao chính phủ, bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng Trung ương, các quan chức IMF và WBG, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, truyền thông quốc tế...

Theo bà Rachada Dhnadirek, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, tại cuộc họp, ông Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, Hội nghị thường niên của IMF và WBG là một trong những diễn đàn kinh tế và tài chính quan trọng hàng đầu.

Bởi vậy, việc đăng cai sự kiện này không chỉ là cơ hội quan trọng để Thái Lan thể hiện tiềm năng và bản sắc với cộng đồng quốc tế. Điều này sẽ được lồng ghép vào hội nghị, qua đó kích thích du lịch, đầu tư và tăng thu nhập cho các doanh nghiệp Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, như khách sạn, nhà hàng, vận tải, dịch vụ...

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng, sự thành công của hội nghị này phụ thuộc vào sự hợp tác của chính phủ, khu vực tư nhân và người dân Thái Lan; kêu gọi các bên hợp tác để bảo đảm Thái Lan tạo được ấn tượng tích cực trong mắt bạn bè quốc tế và tận dụng được các cơ hội phát triển kinh tế, hỗ trợ ngành du lịch trong dài hạn.

Cuộc họp do Thủ tướng Thái Lan chủ trì thông qua việc bổ nhiệm ba tiểu ban phụ trách về các vấn đề nội dung; nghi thức và điều phối; an ninh, giao thông và y tế công cộng của hội nghị. Cuộc họp nhấn mạnh việc thúc đẩy công tác chuẩn bị trên mọi phương diện hiệu quả, trong đó phải bảo đảm an ninh và an toàn cho đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 với tư cách nước chủ nhà cùng khẩu hiệu “Những chân trời mới của Thái Lan: Trao quyền cho người dân, xây dựng khả năng phục hồi”, Thái Lan mong muốn thể hiện tầm nhìn phát triển của đất nước tại hội nghị lần này. Tầm nhìn này dựa trên triết lý kinh tế tự cung tự cấp và các vấn đề chiến lược, như chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, những biến động trong nền kinh tế toàn cầu và địa chính trị, thích ứng biến đổi khí hậu, những thay đổi trong cơ cấu dân số.

Chính phủ Thái Lan tin tưởng rằng, hội nghị này sẽ là cơ hội quan trọng để khẳng định vai trò trong việc tăng cường hợp tác và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu bền vững.

Thái Lan trở thành thành viên của IMF và WBG vào năm 1949. Năm 1991, Thái Lan lần đầu đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của IMF và WBG. Đây được xem là một cột mốc đánh dấu vai trò ngày càng tăng của nền kinh tế Thái Lan.

Với việc tổ chức hội nghị vào tháng 10 tới, Thái Lan sẽ trở thành một trong ba quốc gia từng hai lần đăng cai hội nghị, cùng với Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào sự ổn định tài chính dài hạn và năng lực tổ chức của Thái Lan.

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng do căng thẳng địa chính trị, thách thức năng lượng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính, sự kiện này được coi là cơ hội để Thái Lan khẳng định cam kết đối với thúc đẩy hợp tác đa phương, đóng góp vào đối thoại kinh tế và tài chính toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Tháng 4 vừa qua, nội các Thái Lan phê duyệt khoản ngân sách trị giá 1,16 tỷ Baht (khoảng 35,7 triệu USD) để đăng cai Hội nghị thường niên của IMF và WBG. Khoản ngân sách này được sử dụng để chuẩn bị địa điểm tổ chức, hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng, vật tư… theo tiêu chuẩn của IMF và WBG.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu kính cẩn dâng những nén hương thơm tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

Ngày 26/4, tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ 2026, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Tờ Khmer Times có nhiều tin, bài đậm nét về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức.

Thúc đẩy sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Campuchia

Đưa tin về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 vừa được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh, các trang tin của Campuchia đánh giá diễn đàn thường niên này là nền tảng quan trọng để cập nhật dữ liệu hợp tác song phương và chia sẻ kinh nghiệm thị trường nhằm tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.