Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc:

Vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tự cường

Ngày 21/5, tại Kuala Lumpur đã diễn ra các Hội nghị tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) lần thứ 32 và Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM-DOC) lần thứ 26.

Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị ACSOC-32. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị ACSOC-32. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN Việt Nam, dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị.

* Tại Hội nghị ACSOC-32, các nước ASEAN đánh giá cao vai trò của Trung Quốc ở khu vực và trên thế giới, và Trung Quốc là một trong những đối tác năng động, sâu rộng và toàn diện nhất của ASEAN. ASEAN và Trung Quốc hiện là động lực của tăng trưởng và phát triển ở khu vực, với GDP năm 2025 của ASEAN đạt 4,9% và Trung Quốc đạt 5%; đồng thời hai bên cũng là đối tác thương mại và đầu tư lớn của nhau nhiều năm qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Xuân Oánh, Trưởng SOM ASEAN Trung Quốc đánh giá ASEAN là một trong các tổ chức thành công nhất, có tiếng nói và vị thế ngày càng cao ở khu vực; khẳng định Trung Quốc coi ASEAN là ưu tiên trong chính sách láng giềng, ủng hộ tiến trình xây dựng Cộng đồng và vai trò trung tâm của ASEAN, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Hội nghị nêu rõ năm 2026, ASEAN bước vào triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược. Đây cũng là năm đầu tiên ASEAN và Trung Quốc triển khai Kế hoạch Hành động (POA) chung giai đoạn 2026-2030. Do đó, việc triển khai hiệu quả các Tầm nhìn và Kế hoạch này sẽ tạo nền tảng vững chắc, bổ trợ lẫn nhau và tạo đà để hai bên cùng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á-TAC (1976-2026) và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc (2021-2026), ASEAN và Trung Quốc nhất trí sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đề cao giá trị của các sự kiện này đối với khu vực cũng như kích hoạt các cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa trong những năm tới.

Trước những biến động nhanh, phức tạp, khó đoán định trong bức tranh toàn cầu hiện nay, Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc càng cần đối thoại, xây dựng lòng tin, kết nối, hợp tác, nâng cao tự cường và khả năng chống chịu trước các cú sốc, cùng đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực.

Hội nghị cũng đã rà soát việc triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 28 (tháng 10/2025), nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2026-2030, sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn và triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) 3.0, tăng cường hợp tác năng lượng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, du lịch, giao lưu nhân dân, phòng chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến... Hai bên trao đổi nhiều đề xuất, sáng kiến thúc đẩy hợp tác, dự kiến sẽ trình các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Cấp cao ASEAN-Trung Quốc trong tháng 7 và tháng 11 năm nay.

* Tại Hội nghị SOM-DOC 26, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Các nước ASEAN và Trung Quốc cùng nhìn lại những thành quả đã đạt được trong việc thực hiện đầy đủ DOC và đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); ghi nhận nỗ lực của các bên trong các cuộc họp hằng tháng của Nhóm Công tác chung ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC (JWG-DOC), nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

img-9938.jpg
Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị SOM-DOC 26. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

* Phát biểu tại các hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, quan hệ ASEAN-Trung Quốc phải đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực; theo đó, ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, TAC, chủ nghĩa đa phương, tăng cường tham vấn, xây dựng lòng tin, thúc đẩy văn hóa đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên tăng cường tham vấn, hướng tới việc Trung Quốc ký và phê chuẩn Nghị định thư của Hiệp ước SEANWFZ trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, ASEAN và Trung Quốc cần đẩy mạnh kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không nhằm bảo đảm thông thương, thúc đẩy du lịch, trao đổi nhân dân; tăng cường ứng phó các thách thức đang nổi lên, trong đó bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới và các cửa khẩu, hợp tác chống buôn người, buôn bán ma túy, rửa tiền và các loại tội phạm xuyên biên giới khác và an ninh mạng…

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, khẳng định DOC là nền tảng quan trọng cho đàm phán COC. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và Trung Quốc để thúc đẩy sớm đạt được một COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác tại Biển Đông.

* Nhân dịp các hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã có các cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Trung Quốc Hoa Xuân Oánh và Trưởng SOM DOC Trung Quốc Hầu Diễm Kỳ.

Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất về thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao thông vận tải, nông nghiệp, năng lượng...

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Có thể bạn quan tâm

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.