Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan về chuyến thăm.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Thưa Đại sứ Phạm Việt Hùng, Đại sứ có thể cho biết ý nghĩa của chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Thái Lan?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm chính thức Thái Lan. Thái Lan cũng là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du các nước ASEAN lần này, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026). Trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan đã được củng cố, phát triển nhanh chóng và ngày càng đi vào chiều sâu và thay đổi về chất, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục cho đến giao lưu nhân dân...

Chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta sẽ là dịp hết sức quan trọng các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng nhìn lại chặng đường 50 năm qua, kiến tạo động lực mới, mở ra không gian mới rộng hơn và ở tầm cao hơn để quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước, mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

ndo_tl_anh-1.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (bên phải) trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phóng viên: Đại sứ có thể đánh giá về mối quan hệ giữa Việt Nam-Thái Lan trong nửa thế kỷ qua, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển gần đây?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan liên tục phát triển, liên tục được nâng cấp từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược tăng cường rồi Đối tác chiến lược toàn diện (2025).

Trong quá trình đó, hai nước đã xây dựng được và ngày càng củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh như Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai nước không chỉ thăm chính thức lẫn nhau mà còn thường xuyên gặp gỡ bên lề các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, gần 10 cơ chế hợp tác song phương đang được duy trì hiệu quả, bao trùm hầu hết các lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng và các đoàn công tác chuyên ngành. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước không chỉ góp phần củng cố lòng tin chiến lược mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khối. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2025 đạt 22,08 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 8 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt khoảng 15,4 tỷ USD. Điều này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn.

Bên cạnh hợp tác chính trị và kinh tế, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa cũng là điểm nhấn rất đáng chú ý trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trao đổi đoàn và thúc đẩy kết nối giữa các địa phương. Đến nay, đã có 20 cặp tỉnh, thành phố của hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc thiết lập quan hệ kết nghĩa. Hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân phát triển sôi động, hằng năm có khoảng 1 triệu lượt khách Việt Nam sang Thái Lan du lịch, trong khi lượng khách Thái Lan đến Việt Nam đạt khoảng 400.000-500.000 lượt. Những hoạt động giao lưu thường xuyên này không chỉ thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Phóng viên: Đại sứ có thể cho biết những điểm nhấn trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Thái Lan?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Trước hết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Thái Lan, đồng thời Thái Lan cũng là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta trong chuyến thăm các nước bạn bè ASEAN lần này, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thái Lan cũng như ý nghĩa quan trọng của dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1976-2026).

Tiếp đó, là qua các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta với các vị lãnh đạo cao nhất của Thái Lan, hai bên sẽ thảo luận, định hướng tầm nhìn chiến lược và các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới, đồng thời tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan là những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau trong ASEAN, chuyến thăm là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh và du lịch, qua đó gắn chặt hơn nữa quan hệ song phương về mặt kinh tế.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm cao, coi là “là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới”. Vì vậy, một nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong chuyến thăm là chương trình gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, một cộng đồng với khoảng hơn 100.000 người luôn mang nặng tình cảm, hướng về quê hương, tự hào trước sự phát triển đi lên của quê hương; đã, đang và sẽ luôn là cầu nối hữu nghị quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Mặc dù lịch trình công tác rất bận rộn nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch ta sẽ dành thời gian đáng kể để gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, thông tin về tình hình và định hướng phát triển của đất nước, lắng nghe và chia sẻ với tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đang ở cấp độ cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Đại sứ, hai nước cần làm gì để mối quan hệ này phát triển thực chất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn sắp tới?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đã được nâng lên mức Đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở ý nghĩa biểu tượng của khuôn khổ hợp tác đó, mà cốt lõi là làm sao chuyển hóa cam kết chính trị thành những chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả và lâu dài, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước trong nhiều thập niên tới.

Trên tinh thần đó, hai nước sẽ cần thống nhất về một Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 với những biện pháp cụ thể, khả thi, đồng bộ để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan của hai nước cùng phối hợp thực hiện.

Về Sáng kiến “Ba Kết nối”, trước hết là kết nối chuỗi cung ứng, với kim ngạch thương mại song phương đã vượt 22 tỷ USD mỗi năm, có thể thấy doanh nghiệp hai nước đã hình thành sự liên kết ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới đang có nhiều biến động và tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam và Thái Lan cần tiếp tục tăng cường gắn kết sâu hơn trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Thái Lan có nhiều thế mạnh về sản xuất, logistics và mạng lưới cung ứng quốc tế; việc thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần mở rộng hơn nữa khả năng tham gia của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai là kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và các địa phương. Quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện đã có nền tảng rất tích cực với gần 800 dự án đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký khoảng 15,4 tỷ USD, cùng 20 cặp địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc thiết lập quan hệ kết nghĩa. Đây là những nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy kết nối địa phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Thứ ba là kết nối hướng tới phát triển bền vững. Việt Nam và Thái Lan đều là những quốc gia Đông Nam Á cùng chia sẻ nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Đồng thời, hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững. Đây vừa là nhu cầu phát triển tất yếu, vừa mở ra nhiều dư địa hợp tác mới giữa hai nước trong thời gian tới.

Có thể khẳng định rằng, với nền tảng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được vun đắp trong suốt nửa thế kỷ qua, cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại sứ Phạm Việt Hùng đã trả lời phỏng vấn.​

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham dự ACDFM-23. (Ảnh: qdnd.vn)

Tạo dựng lòng tin chiến lược trong ASEAN

Với chủ đề “Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta”, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 (ACDFM-23) diễn ra sáng 21/5 theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Đại tướng Romeo S.Brawner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines.

Cuộc họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Sáng 21/5, đã diễn ra Cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Kỷ niệm trọng thể 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

Ngày 19/5, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom phối hợp Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam (6/8/1976-6/8/2026) với sự tham dự của hàng trăm kiều bào Việt Nam tại khu vực đông bắc Thái Lan.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp).

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Đại sứ Phan Minh Giang trao tặng các giải thưởng ý nghĩa cho các đại biểu sinh viên đạt những thành tích xuất sắc trong kỳ hội nghị lần này. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ tổ chức thành công Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN tại New Zealand 2026

Trong các ngày từ 16-18/5, tại thủ đô Wellington, New Zealand, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, trong vai trò đại diện điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand và là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Wellington (ACW) đã hỗ trợ tổ chức thành công Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN tại New Zealand (NZMAM) 2026.

Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.