Ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Sau gần một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính từ các phường trung tâm tới những xã, đặc khu xa xôi của Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, được người dân ghi nhận tích cực. 

Phường An Khánh đã đưa hai robot vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ cán bộ xử lý công việc.
Phường An Khánh đã đưa hai robot vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ cán bộ xử lý công việc.

Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công ngày càng tăng cao.

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Đánh giá bước đầu, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hệ thống phần mềm dùng chung của thành phố vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, theo sát quá trình triển khai của lãnh đạo thành phố, đồng thời là thành quả của quá trình chuẩn bị hạ tầng số từ sớm.

Các nền tảng công nghệ quan trọng như hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản và điều hành, cũng như hệ thống phản ánh kiến nghị 1022 được triển khai đồng bộ, giúp công tác điều hành và tiếp nhận thông tin diễn ra kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp phường, xã, đặc khu đã góp phần quan trọng vào việc ổn định vận hành mô hình mới. “Nhiều phường, xã đã có cách làm sáng tạo, như xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp xã với không gian hiện đại, trang bị kiosk (ki-ốt) thông minh, thậm chí có robot hỗ trợ phục vụ người dân”, bà Trinh nhấn mạnh.

Tại phường An Khánh, nơi có dân số đông và khối lượng hồ sơ cần giải quyết lớn, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, kiêm Giám đốc Trung tâm cho biết: “Mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận hơn 200 hồ sơ, phần lớn liên quan tư pháp hộ tịch, giấy phép kinh doanh, điều chỉnh thông tin trên giấy đăng ký kinh doanh.

Chúng tôi tổ chức báo cáo định kỳ, kịp thời khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ”. Để đáp ứng yêu cầu công việc, phường đã đầu tư hệ thống máy tính cấu hình cao, đường truyền internet mạnh, bố trí thêm máy tính để người dân tự thao tác khi cần nộp hồ sơ trực tuyến, điểm đáng chú ý là việc đưa vào sử dụng hai robot hỗ trợ. “Robot giúp hướng dẫn lấy số thứ tự, tra cứu thông tin, tiếp nhận kiến nghị, trả lời câu hỏi về thủ tục, thậm chí phục vụ nước, bánh cho người dân.

Nhờ vậy, cán bộ có thêm thời gian xử lý chuyên môn”, ông Quỳnh chia sẻ. Thời gian tới, phường dự kiến ứng dụng thêm trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu quy trình, đồng thời phát triển phần mềm quản lý phù hợp với thực tiễn hiện nay.

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ VÙNG XA

Không chỉ ở khu vực trung tâm, các địa phương xa như xã Hòa Hiệp (địa bàn nằm xa trung tâm nhất về phía đông, tiếp giáp tỉnh Lâm Đồng) hay đặc khu Côn Đảo cũng đang triển khai tốt nền tảng số dùng chung. Hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, khắc phục tình trạng chậm trễ trước đây. Đây là lợi thế khi những địa phương này giữ nguyên địa giới, bộ máy quản lý không thay đổi lớn, cho nên việc chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp diễn ra thuận lợi.

Tuy vậy, khó khăn vẫn tồn tại. Đồng chí Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp cho biết: “Là xã xa trung tâm, điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhất là thiết bị công nghệ và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, chúng tôi đã kiến nghị Thành phố bổ sung danh mục đầu tư, nhất là cho lĩnh vực nông nghiệp, thế mạnh của địa phương”. Tại Côn Đảo, ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Một số trang thiết bị công nghệ, hệ thống mạng nội bộ chưa đáp ứng tốt yêu cầu vận hành phần mềm quản lý văn bản, xử lý hồ sơ.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ để bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”. Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa, phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Những lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn như đất đai, xây dựng, hộ tịch cần được ưu tiên, tránh tình trạng quá tải.

Cùng với đó, Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và trả kết quả, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp đều được phục vụ nhanh chóng, minh bạch, đúng hẹn.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.