Ứng dụng AI xử lý thủ tục hành chính

Trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đã có sáng kiến, cách làm hay đó là tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua thách thức thiếu hụt nhân sự và khối lượng công việc lớn, mang lại hiệu quả trong thực hiện dịch vụ công, tạo sự gần gũi, thân thiện với người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang (bìa trái) hướng dẫn cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã ứng dụng AI phục vụ người dân làm thủ tục hành chính.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang (bìa trái) hướng dẫn cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã ứng dụng AI phục vụ người dân làm thủ tục hành chính.

Xã Tà Năng cách trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng 80 km, có diện tích tự nhiên hơn 258 km2, dân số hơn 13 nghìn người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Sau khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như nhiều địa phương khác, khối lượng công việc cấp xã tại Tà Năng gia tăng rất lớn, trong khi đội ngũ cán bộ thiếu hụt khoảng 18% so với chỉ tiêu. Trước khó khăn này, lãnh đạo xã Tà Năng lựa chọn AI ứng dụng vào xử lý thủ tục hành chính như một giải pháp chiến lược để bảo đảm hiệu quả vận hành, xử lý hơn 1.000 thủ tục hành chính và hàng trăm văn bản mỗi ngày.

Dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang, các chương trình đào tạo chuyên sâu về AI đã nhanh chóng được triển khai, giúp cán bộ làm chủ các công cụ AI trong soạn thảo văn bản, tra cứu pháp lý, lập kế hoạch và tự động hóa quy trình. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ-thông tin, từng là Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, được điều động giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tháng 6/2025, ông Sang đã mang đến tầm nhìn tiên phong cho địa phương trong ứng dụng công nghệ vào xử lý công vụ. “Những ngày đầu tôi khá bỡ ngỡ, nhưng nhờ kinh nghiệm công tác ở cấp tỉnh, tôi nhanh chóng bắt nhịp và phối hợp vận hành bộ máy phù hợp”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Năng chia sẻ.

Chỉ sau một tháng áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hơn 80% cán bộ tại xã Tà Năng đã thành thạo các ứng dụng AI, từ soạn thảo văn bản hành chính đến hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục. Điều này không chỉ giảm áp lực công việc, mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã, việc ứng dụng AI đã mang lại những kết quả ấn tượng. Thời gian xử lý thủ tục hành chính được rút ngắn từ vài ngày xuống chỉ vài giờ, mang lại sự tiện lợi rất lớn cho người dân, doanh nghiệp. Chị Lê Thị Kim Oanh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Trước đây, việc xử lý văn bản đòi hỏi nhiều giờ làm việc. Giờ đây, với AI, tôi có thể xử lý 20-30 văn bản mỗi ngày. Điều này cho phép chúng tôi tập trung hơn vào việc phục vụ người dân”. Chị Ka Să Da Lét, công tác tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã chia sẻ: “Nhờ AI, chúng tôi có thể hỗ trợ người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số và người lớn tuổi, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn gia tăng sự hài lòng của nhân dân”.

Những đổi mới trong cải cách hành chính đang từng ngày mang lại lợi ích rõ nét trong đời sống nhân dân, không chỉ trên giấy tờ, mà ngay trong từng thủ tục, từng lần đến cơ quan Nhà nước. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã, ông Tou Prong Ner đến làm giấy khai sinh cho con, chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản, cán bộ trung tâm đã hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn. Ông Tou Prong Ner phấn khởi: “Giờ lên xã làm thủ tục giấy tờ rất nhanh và thuận tiện, được cán bộ tận tình hướng dẫn nên mọi khâu đều suôn sẻ”.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Điền đánh giá, đồng chí Nguyễn Vũ Linh Sang rất tâm huyết với vùng đất mới, phát huy được sở trường khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Trong điều kiện xã thiếu nhiều nhân sự thì việc chủ tịch xã trực tiếp đào tạo AI cho cán bộ, công chức đã mang lại hiệu quả rất cao. Ông Điền nhấn mạnh: “Những chia sẻ của cán bộ, công chức và người dân đã phản ánh rõ nét sự thay đổi tích cực mà AI mang lại trong ứng dụng xử lý thủ tục hành chính, tạo sự thân thiện với nhân dân”.

Trở lại câu chuyện ứng dụng AI tại xã Tà Năng, với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực công nghệ, ông Sang đã trực tiếp xây dựng các chương trình đào tạo, tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn gọn nhưng dễ hiểu, thiết thực. Mỗi ngày, ông dành khoảng 30 phút để thảo luận với cán bộ về cách khai thác tối đa tiềm năng của AI, từ quản lý thông tin đến lập báo cáo. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội ngũ cán bộ xã đã nhanh chóng làm chủ công nghệ, vượt qua khó khăn về thiếu hụt nhân sự. Sự tận tâm và tầm nhìn của ông Sang đã đưa xã Tà Năng thành một hình mẫu về chuyển đổi số trong hành chính công. “AI là công cụ đắc lực, nhưng không thể thay thế tư duy sáng tạo và sự thấu hiểu của cán bộ. Mọi quyết định phải dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ pháp luật”, ông Sang chia sẻ.

Việc nhanh chóng thích ứng và bắt nhịp chuyển đổi số của xã Tà Năng đã cho thấy tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số ngay tại cấp xã. Tại đây, công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng con người trong xây dựng một nền hành chính công hiện đại, linh hoạt và hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm. Xã Tà Năng không còn là “vùng xa” trong tư duy phát triển. Thay vào đó, địa phương đang khẳng định vai trò tiên phong, tạo nên một mô hình đáng học hỏi về cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý Nhà nước. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Ngọc Xuân đánh giá: “Ứng dụng AI vào xử lý thủ tục hành chính” tại xã Tà Năng đã tận dụng trí tuệ nhân tạo để vượt qua thách thức thiếu hụt nhân sự và khối lượng công việc lớn, mang lại hiệu quả trong thực hiện dịch vụ công và tạo sự gần gũi với người dân. Đây là sáng kiến, cách làm hay cần được nhân rộng”.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.