Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Hệ thống giúp cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, góp phần giảm tải cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Những kết quả bước đầu đạt được cho thấy, đây là giải pháp phù hợp trong tiến trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Người dân giảm được thời gian giải quyết thủ tục

Sau sáp nhập, hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ được tổ chức thành ba cơ sở đặt tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đồng thời, 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Cùng với quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp ngày càng tăng. Theo Sở Nội vụ tỉnh, từ ngày 1/1/2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 320 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, số hồ sơ nộp trực tuyến đạt hơn 95%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đều đạt hơn 92%...

Tại nhiều địa phương có lượng giao dịch lớn như các phường Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình; các xã Thổ Tang, Phùng Nguyên hay Yên Trị, trung bình mỗi ngày bộ phận một cửa tiếp nhận hơn 50 hồ sơ. Những con số này phản ánh rõ ràng khối lượng công việc lớn mà đội ngũ cán bộ, công chức phải đảm đương hằng ngày, đòi hỏi nguồn nhân lực đáng kể cũng như quy trình xử lý hiệu quả, chính xác. Từ đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao năng suất, giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Từ tháng 9/2025, VNPT Phú Thọ đã phối hợp triển khai hệ thống Trợ lý ảo AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và một số địa phương có lượng giao dịch lớn nêu trên. Hệ thống được tích hợp trực tiếp trên nền tảng giải quyết thủ tục hành chính và máy tính tại bộ phận một cửa. Trợ lý ảo AI có khả năng hỗ trợ cán bộ và người dân tra cứu thông tin, nhận diện thành phần hồ sơ, tóm tắt nội dung văn bản pháp luật, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp biểu mẫu, mức phí và thời gian giải quyết.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình, vào lúc 9 giờ sáng ngày 16/6, anh Bạch Đức Nghĩa cho biết: “Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục tôi phải hỏi nhiều nơi mới biết chuẩn bị hồ sơ cần những gì. Nhưng từ khi có trợ lý AI, tôi chỉ cần dùng điện thoại tra cứu là có đầy đủ thủ tục, không mất thời gian đi lại. Giao diện dễ sử dụng, cán bộ hướng dẫn tận tình nên tra cứu thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn”.

Chính quyền giảm áp lực công việc

Việc vận hành thí điểm AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho thấy, thời gian tiếp nhận một hồ sơ hành chính giảm từ khoảng 10 phút xuống còn 5 phút. Khả năng hỗ trợ giải đáp tự động 24/7 giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin mà không phụ thuộc vào thời gian làm việc của cơ quan hành chính. Điều này đặc biệt hữu ích đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc những người không có điều kiện đến trực tiếp bộ phận một cửa để tìm hiểu thủ tục.

Không những vậy, ứng dụng AI cũng góp phần giảm tải đáng kể cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại đã được hệ thống tự động giải đáp. Thời gian dành cho các công việc mang tính chuyên môn được tăng lên, từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ. Đặc biệt, việc chuẩn hóa thông tin và quy trình xử lý giúp giảm thiểu sai sót trong tiếp nhận hồ sơ, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đồng thời tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với mô hình trợ lý ảo AI tại bộ phận một cửa, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp số. Vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc đã ra mắt mô hình “Tiện ích trợ lý số Tân Lạc” trên nền tảng Zalo. Đây là một trong những mô hình chuyển đổi số tiêu biểu ở cấp cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể tra cứu thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, mức phí thực hiện các thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực như tư pháp, đất đai, hộ tịch... Đáng chú ý, hệ thống còn cho phép bốc số thứ tự trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, đặt lịch làm việc trước đối với các giao dịch phức tạp và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc cho biết: Trước đây, vào đầu tuần hoặc những khi cao điểm, bộ phận một cửa thường xuyên quá tải, người dân phải chờ đợi nhiều giờ. Việc triển khai trợ lý số đã góp phần phân luồng, giảm áp lực tại quầy giao dịch, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong phục vụ. Không chỉ cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, nền tảng này còn tích hợp các thông tin hữu ích về đời sống, văn hóa, du lịch, góp phần hình thành môi trường tương tác số giữa chính quyền và người dân.

Để AI thật sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong hoạt động quản lý nhà nước, tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay đã có 100% cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác điều hành và giải quyết công việc. Đồng thời, tỉnh gắn việc triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Những kết quả bước đầu từ việc ứng dụng trợ lý ảo AI cho thấy, đây là hướng đi đúng đắn trong tiến trình xây dựng chính quyền số. Thành công của mô hình thí điểm đã mở ra triển vọng nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đang tích cực phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả, hoàn thiện hệ thống và bổ sung các tính năng mới như nhận diện hồ sơ thông minh, tra cứu dữ liệu tự động, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và hỗ trợ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý; nghiên cứu tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trợ lý ảo AI phục vụ hành chính công tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, việc ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị hiện đại. Đây sẽ là nền tảng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số trên địa bàn tỉnh trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân thu hái lá a-ti-sô.

Tạo sinh kế bền vững, lan tỏa tinh hoa dược Việt Nam

Nhiều năm qua, phát triển dược liệu tại Việt Nam vẫn tồn tại một nút thắt lớn, đó là sản xuất manh mún, thiếu liên kết, giá trị thấp. Dược liệu trong nước chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường và thiếu tiêu chuẩn hóa, mất lợi thế phát triển tại sân nhà.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.