Năm 2020, chị Lò Thị Tuyết, bản Nà Luống, xã Nà Tấu đã làm thủ tục vay 100 triệu đồng từ Chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng để đầu tư nuôi lợn, nuôi cá thương phẩm và mở rộng diện tích trồng cây cà-phê. Từ mô hình nhỏ lẻ, gia đình chị Tuyết đã mạnh dạn mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt thành mô hình chăn nuôi theo chuỗi khép kín tổng hợp. Chị Tuyết cho biết: “Nhờ Hội Phụ nữ xã bảo lãnh, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đến nay gia đình tôi đã mở rộng diện tích trồng thêm gần 1 héc-ta cây cà-phê; chăn nuôi lợn, gà, vịt theo đàn, đủ cung cấp thực phẩm cho gia đình và còn dư bán cho các hộ dân để có thêm tiền mua phân và cây giống, thuê người thu hái quả cà-phê. Từ năm 2021 đến nay, thu nhập của gia đình luôn ổn định, với tổng thu dao động từ 200-250 triệu đồng/năm”.
Cũng được hỗ trợ vay vốn như chị Tuyết, chị Mùa Thị Dí ở bản Lồng, xã Quài Tở được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tuần Giáo hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Chị Dí đã đầu tư chuyển đổi cây trồng từ trồng ngô, lúa sang trồng cà-phê rất hiệu quả. Năm 2020, khi xã có chủ trương khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng trên nương (chủ yếu cây ngô, lúa) kém hiệu quả sang trồng cây cà-phê, gia đình chị đã tính toán chuyển đổi. Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bảo lãnh, giới thiệu, chị Dí đã được cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tuần Giáo hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, cán bộ phụ nữ xã hướng dẫn cách chăm sóc cây cà-phê trong giai đoạn đầu để tránh bị dế cắn thân, sâu bệnh cắn ngọn... Từ nguồn vốn hỗ trợ, gia đình chị đã mua được cây giống đủ trồng hơn 2 ha cà-phê, đến nay cho thu hoạch ổn định. Với giá cà-phê năm trước (trung bình hơn 20.000 đồng/kg quả tươi), gia đình có nguồn thu hơn 300 triệu đồng. “Việc gia đình tôi chuyển đổi cây trồng từ lúa nương, ngô sang trồng cà-phê không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn mở ra hướng đi mới để nhiều hội viên phụ nữ trong bản Lồng tin tưởng làm theo, từ đó giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững”, chị Dí cho biết thêm.
Theo bà Tòng Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quài Tở, hiện trên địa bàn xã có hơn 100 hội viên phụ nữ được vay vốn chính sách đầu tư trồng cà-phê, chăn nuôi hiệu quả. Với kết quả đó, nhiều phụ nữ đã vươn lên, trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế gia đình, vị thế người phụ nữ dân tộc H'Mông ở địa phương cũng dần được khẳng định. Thực tế cho thấy, khi đồng vốn chính sách đến với phụ nữ đúng lúc, đúng thời điểm sẽ là nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Riêng tại cụm Tỏa Tình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn; gần một trăm hội viên phụ nữ đã vươn lên phát triển kinh tế từ cây cà-phê.
Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên cho biết: Với mục tiêu đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, các cấp Hội tiếp tục phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi; đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn để phát huy hiệu quả đầu tư. Hiện tại, toàn tỉnh có hơn 111 nghìn hội viên phụ nữ được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến tháng 6/2026, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đạt hơn 1.410 tỷ đồng (chiếm gần 1/4 tổng dư nợ ủy thác toàn tỉnh).
Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tăng cường phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hội viên; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để nguồn vốn phát huy hiệu quả cao nhất. “Khi đồng vốn ưu đãi được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu sẽ giúp nhiều phụ nữ vùng cao Điện Biên có thêm điều kiện thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập. Không chỉ tạo sinh kế trước mắt, nguồn vốn chính sách còn trở thành “điểm tựa” để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, bà Pờ Diệu Ninh nhấn mạnh.