Tuyên dương 64 giáo viên “cắm bản” tiêu biểu xuất sắc

NDĐT - Tối 12-11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2015, nhằm tuyên dương 64 thầy, cô giáo “cắm bản” tiêu biểu đang công tác tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Đại diện Ban Tổ chức trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các giáo viên tiêu biểu.
Đại diện Ban Tổ chức trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các giáo viên tiêu biểu.

Đến dự buổi lễ, có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; cùng 64 thầy, cô giáo “cắm bản” tiêu biểu, xuất sắc.

Các đại biểu giáo viên xuất sắc giao lưu, chia sẻ tại chương trình.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2015 nhằm biểu dương, cổ vũ, động viên và tri ân các thầy, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các trường học điểm lẻ ở miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khơi dậy tinh thần xung kích của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc mang tri thức tới vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

64 giáo viên được tuyên dương gồm 20 thầy giáo và 44 cô giáo; 32 thầy, cô là người dân tộc Kinh và 32 thầy, cô là người dân tộc thiểu số. Giáo viên lớn tuổi nhất là thầy Lò Văn Xuân, SN 1957, dân tộc Thái, công tác tại Trường tiểu học Mường Lèo (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) với 35 năm giảng dạy; giáo viên ít tuổi nhất là Đàm Thị Thu Huỷ, SN 1990, dân tộc Kinh, giáo viên trường mẫu giáo Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và cô Phùng Thị Hường, SN 1990, dân tộc Mường, giáo viên Trường mầm non Huổi Lếch (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), có bốn năm giảng dạy.

64 thầy, cô giáo có mặt tại buổi lễ đều là những tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen, kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho mỗi thầy, cô giáo. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng 280 tấm chăn cho học sinh ở 14 trường mầm non điểm lẻ trong chương trình.

Đây là hoạt động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 phát động và chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.