Tuyên án tử hình 3 đối tượng mua bán hơn 23kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Trong 2 ngày 21 và 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử 7 đối tượng liên quan đến vụ án Mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.
Toàn cảnh phiên tòa.
Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, hồi 17 giờ 30 phút ngày 16/12/2022, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam làm nhiệm vụ tại khu vực phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam); Xia Xiong, Toua Xiong, Chua Xong (cùng quốc tịch Lào).

Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ nhiều vật chứng gồm: 6 túi ni-lon bên trong có chứa ma túy các loại và đồ vật liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mở rộng điều tra, ngày 18/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Hoàng Phương Thảo (trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh tại nhà số 213 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện và thu giữ 3 gói giấy bạc màu trắng, bên trong chứa ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận mua số ma túy trên của Nguyễn Văn Sáng và Hoàng Thị Khánh Ly (trú tại Tổ 7, phường Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam) và một số đối tượng khác.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ do Xia Xiong và Nguyễn Văn Sáng cầm đầu.

Với thủ đoạn Xia Xiong mua ma túy tại Lào, sau đó đưa cho Toua Xiong vận chuyển về Việt Nam giao cho Nguyễn Văn Sáng, còn Chua Xong sang Việt Nam nhận ma túy và ở tại nhà của Sáng để tạo niềm tin cho Sáng chuyển tiền mua ma túy cho Xia Xiong.

Sau khi nhận ma túy do Xia Xiong chuyển từ Lào sang, Nguyễn Văn Sáng đã bán cho Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Phương Thảo tại thành phố Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến ngày 16/12/2022, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Phủ Lý, Hà Nam và thành phố Hà Nội các bị can Nguyễn Văn Sáng, Xia Xiong, Loua Xiong, Chua Xong, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Khánh Ly đã thực hiện việc mua bán tổng cộng 23.564,32g ma túy các loại.

Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Văn Sáng, Xia Xiong, Nguyễn Tuấn Anh có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu; các bị can: Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Khánh Ly, Toua Xiong, Chua Xong là đồng phạm tích cực trong việc thực hiện tội phạm.

Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên án tử hình đối với bị can Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Tuấn Anh, Xia Xiong về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị can Nguyễn Văn Sáng 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bị can Toua Xiong, Chua Xong, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Khánh Ly tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4, điều 251 Bộ luật Hình sự.

Bản án thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với các bị cáo, là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai còn có ý định thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thể hiện sự răn đe, giáo dục phòng ngừa chung trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.