Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2025

Ngày 3/11, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tá Đỗ Quang Thấm, Bí thư Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

img-0657-5859.jpg
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Đảng ủy Ban Chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới sau sáp nhập. Duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng, công tác chính trị, tư tưởng, kỷ luật và đời sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Công tác xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh được thực hiện có hiệu quả; nội bộ đoàn kết, dân chủ, kỷ luật được phát huy; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành và nhiều nội dung đạt chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, mật phục, chốt chặn trên biên giới, vùng biển, địa bàn, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm và phòng, chống khai thác IUU; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chấp hành nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng trên biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình địa bàn, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, phường biên giới giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh…

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

img-0658-6629.jpg
Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng và công tác xây dựng đảng. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, các đơn vị đứng chân trên địa bàn xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó thiên tai, thảm họa; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, duy trì nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và khi tham gia giao thông…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.