Tại xã Đăk Tô, chính quyền địa phương chú trọng giữ vững các vùng sản xuất nông nghiệp, mở rộng vùng nguyên liệu gắn với chế biến, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, từng bước tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.
Giữ đất để mở vườn rừng
Nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, xã Đăk Tô có Quốc lộ 14 đi qua với chiều dài khoảng 20 km. Địa hình chủ yếu là đồi núi, xen những thung lũng và dòng suối, thuận lợi để phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
Nhìn từ xa, những đồi cà-phê, cao su nối tiếp nhau và các khu dân cư thấp thoáng giữa màu xanh của núi rừng, những tuyến đường bê-tông nông thôn được đầu tư từ thôn Tu Dốp 1 đến tận vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Thôn Tu Dốp 1 có gần 150 hộ dân, sinh kế chủ yếu dựa vào cây cà-phê, cao su và sắn. Toàn xã hiện có hơn 200 ha cà-phê, 115 ha cao su và 110 ha sắn, cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy và cơ sở chế biến trong khu vực, tạo nguồn thu nhập ổn định của nhiều hộ dân.
Hiện tại, nhiều hộ dân lựa chọn giữ đất, mở rộng vườn rừng và đầu tư sản xuất để tạo nền tảng phát triển bền vững. Là trưởng thôn Tu Dốp 1, vừa “vác tù và hàng tổng”, anh A Nhun vừa chăm lo phát triển kinh tế và nuôi bốn người con học trung học phổ thông, cao đẳng và đại học. Vợ chồng anh hiện có khoảng 3.000 cây cao su cùng 6.000 gốc cà-phê, trong đó một nửa đang cho thu hoạch ổn định. Lợi nhuận thu được, vợ chồng anh hoàn thành căn nhà mới trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Anh cũng tạo dựng được uy tín và là tấm gương về phát triển kinh tế cho nông dân trong thôn noi theo. Anh A Nhun chia sẻ: “Sở hữu diện tích sản xuất lớn cho nên tôi thuê thêm lao động để đỡ việc hơn. Khi người dân cần, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các hộ dân trồng trọt. Người dân không còn bán đất lấy tiền mua sắm mà đã biết giữ đất để trồng trọt, phát triển kinh tế lâu dài”.
Cũng là hộ làm ăn khấm khá ở thôn Tu Dốp 2, anh A Dui tích góp mua thêm nhiều diện tích đất để trồng cà-phê xen canh cây sắn. Lấy ngắn nuôi dài, cây sắn cho thêm thu nhập giúp anh đầu tư mở rộng vùng trồng cà-phê. “Có tiền, gia đình mình lại mua thêm đất để trồng cây. Hai năm nay mình tăng diện tích cà-phê và giảm rừng cao su”, anh A Dui bộc bạch.
Những mô hình sản xuất hiệu quả đang góp phần thay đổi diện mạo vùng cao Đăk Tô, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương và lan tỏa tinh thần vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
Nâng cao đời sống nhân dân
Sau sáp nhập, xã Đăk Tô có diện tích hơn 218 km² với hơn 35.000 người dân thuộc 19 dân tộc; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 38%. Địa phương xác định sản xuất nông nghiệp vẫn là nền tảng với các cây trồng chủ lực gồm cà-phê, cao su, hồ tiêu và cây dược liệu. Trên cơ sở đó, xã tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại gắn với bảo vệ rừng và nguồn nước.
Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã tích cực thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4 và Cụm công nghiệp phía tây thị trấn Đăk Tô. Đến nay đã có 24 dự án được triển khai ở các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chế biến dược liệu, hạ tầng đô thị, thương mại và dịch vụ. Địa phương cũng chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô Ngô Thị Sâm cho biết, những năm qua, địa phương được đầu tư nhiều công trình hạ tầng và các cụm công nghiệp trọng điểm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người hơn 65 triệu đồng/năm, tăng hơn 140% so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4%. “Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, vận động người dân giữ đất, mở rộng vùng trồng dựa trên lợi thế của địa phương. Cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và cải cách hành chính để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, đồng chí Ngô Thị Sâm khẳng định.
Với mục tiêu đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, cấp ủy, chính quyền xã Đăk Tô phấn đấu đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế-xã hội của khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi.