Đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư

Với định hướng phát triển đồng bộ, Gia Lai đang từng bước thúc đẩy sản xuất xanh, phát triển chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Becamex VSIP Bình Định và Công ty cổ phần CNG Việt Nam.
Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Becamex VSIP Bình Định và Công ty cổ phần CNG Việt Nam.

Phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành dòng chảy chủ đạo trong tư duy phát triển địa phương hiện đại. ESG-bộ tiêu chí về môi trường (Environment), xã hội (Social) và quản trị (Governance) đang trở thành “giấy thông hành” quan trọng để doanh nghiệp, địa phương hướng tới tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng.

Điểm tựa tăng trưởng bền vững

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định: “ESG không còn là khẩu hiệu truyền thông, càng không phải gánh nặng chi phí, mà là tiêu chuẩn bắt buộc, là “ngôn ngữ chung” với dòng vốn toàn cầu. Gia Lai quyết tâm kiên định chọn ESG làm trụ cột để xây dựng lợi thế cạnh tranh mới và phát triển bền vững”.

Trong bối cảnh Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia thúc đẩy thực hành kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, yêu cầu xanh hóa ngày càng trở nên cấp thiết. Đồng thời, các quy định quốc tế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) cùng yêu cầu về minh bạch chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia đang buộc doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị để xuất khẩu, tiếp cận vốn và phát triển dài hạn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Gia Lai không lựa chọn dừng lại ở vai trò điểm đến của dòng vốn. Địa phương chủ động kiến tạo chuỗi giá trị xanh, phát triển các khu công nghiệp sinh thái, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics thông minh, hướng đến phát triển bền vững, hội nhập sâu vào chuỗi toàn cầu”. Tỉnh xác định giai đoạn 2026-2030 là “giai đoạn vàng” đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và chuyển dịch xanh, hướng đến trở thành trung tâm mới về công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại miền trung-Tây Nguyên.

Mới đây, Công ty Becamex Bình Định đã hợp tác với Công ty cổ phần CNG Việt Nam nhằm tiên phong triển khai các giải pháp năng lượng sạch toàn diện tại Becamex VSIP Bình Định, tạo nền tảng để các doanh nghiệp và khu công nghiệp từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Việc thực hiện ESG bước đầu có thể tạo ra áp lực về chi phí, công nghệ, dữ liệu, nhưng về dài hạn chính là cơ hội để tiết kiệm vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn xanh. Giám đốc Công ty cổ phần CNG Việt Nam Vũ Duy Đông nhìn nhận: “Khi doanh nghiệp thực hiện ESG, chúng tôi không chỉ hướng đến giảm phát thải, mà còn tối ưu chi phí, minh bạch dữ liệu, đa dạng chuỗi giá trị. Hợp tác với Becamex giúp mở ra nhiều giải pháp năng lượng sạch, đồng bộ hóa hệ thống quản trị, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài cả cho chúng tôi lẫn các đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong khu công nghiệp”.

Đầu tư có trách nhiệm và kiến tạo giá trị lâu dài

Gia Lai hiện có không gian phát triển mở rộng với hơn 21.500 km² diện tích, dân số 3,5 triệu người, hệ sinh thái đa dạng từ cao nguyên tới biển xanh, sở hữu hơn 600 nghìn ha rừng, quỹ đất nông nghiệp lớn, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu, khu công nghiệp... Đây là nền tảng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và logistics.

Sự tham gia của các nhà phát triển hạ tầng như Becamex Bình Định, với năng lực thiết kế các khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, xanh, thông minh, được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa việc thực hiện ESG. Hợp tác với Công ty cổ phần CNG Việt Nam cũng giúp Becamex VSIP Bình Định trở thành trung tâm giải pháp năng lượng sạch toàn diện, cốt lõi để khu công nghiệp không chỉ giảm phát thải mà còn tối ưu chi phí cho mọi đối tác.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Becamex Bình Định, nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết xây dựng hạ tầng xanh ngay từ đầu, từ hệ thống xử lý nước, rác thải, điện năng cho đến số hóa toàn bộ dữ liệu môi trường, hình thành nền tảng ESG dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp về công nghệ, quản trị, mở rộng kết nối vốn, thị trường”. Theo ông, phát triển kinh tế phải song hành với nâng cao chất lượng đời sống người dân, an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, kiến tạo môi trường sống tốt cho người lao động, chuyên gia và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Gia Lai tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành, phục vụ doanh nghiệp và người dân, cải cách thủ tục, công khai minh bạch, duy trì đối thoại tháo gỡ khó khăn từ gốc. Đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Gia Lai sẽ áp dụng lộ trình dừng hoạt động đối với các cơ sở cố tình gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Quyết tâm này nhằm ưu tiên cho doanh nghiệp làm thật, góp sức vào tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Những cam kết của Gia Lai đang được cụ thể hóa thông qua sự đồng hành của các viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, đơn vị hỗ trợ vốn và các doanh nghiệp tiên phong như Houselink, Glassdome, CNG Việt Nam, Syre Impact AB... Cùng với đó, tỉnh ưu tiên các giải pháp hỗ trợ đất đai, phát triển khoa học-công nghệ, khuyến khích hình thành các dự án tái chế, vật liệu mới.

Các giải pháp này nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thực hiện ESG, mở ra ưu thế vững chắc để Gia Lai thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển năng lượng sạch, tạo việc làm bền vững, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương. “Chúng tôi cam kết đồng hành, bảo vệ quyền lợi, chia sẻ rủi ro, tạo lập môi trường minh bạch, thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh, vì mục tiêu lợi ích của cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Với định hướng lấy ESG làm nền tảng phát triển cùng những chính sách mạnh mẽ và sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nghiệp tiên phong, Gia Lai sẵn sàng bứt phá, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực miền trung- Tây Nguyên và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa.

Kiểm soát ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất, lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh đang trở thành chất thải nguy hại đối với môi trường.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.

Mở rộng không gian phát triển đa cực

Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.

Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định thành lập 5 tổ công tác (Ảnh CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk đưa sách về các trường học phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh.

Chung tay phát triển văn hóa đọc

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lâm Đồng hướng đến sản xuất mắc-ca chất lượng cao đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nâng tầm giá trị ngành mắc-ca

Trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, cây mắc-ca đang từng bước khẳng định vị thế tại Lâm Đồng.

Thịt dê, cừu được xem là lợi thế riêng của Khánh Hòa trong quá trình hình thành chuỗi sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Halal để xuất khẩu.

Xây dựng hệ sinh thái Halal

Với những sản phẩm nổi tiếng từ yến, vùng nuôi rong nho ven biển, nguồn thủy sản dồi dào đến đàn dê, cừu đặc trưng của vùng đất nắng gió, Khánh Hòa đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal, mở ra cơ hội tham gia thị trường hơn 2 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu.

Các trạm ra-đa trong Trung đoàn Ra-đa 290 tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khí tài hiện có.

Viết tiếp bản hùng ca 66 năm phát sóng chiến đấu

Từ những trận địa năm xưa đến nhiệm vụ canh giữ bầu trời hôm nay, mạch nguồn truyền thống của Trung đoàn Ra-đa 290 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân), luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ, bồi đắp bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Ông Võ Văn Chương, trú tại thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê chỉ vị trí phát hiện các mảnh xương.

Nguồn tin báo của nhân dân là “hoa tiêu” giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tại tỉnh Đắk Lắk đã nhận được rất nhiều nguồn tin báo của người dân về mộ liệt sĩ và các di vật liên quan. Trong đó, nhiều nguồn tin thực sự là “hoa tiêu” giúp lực lượng chức năng quy tập thành công nhiều hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính của liệt sĩ…

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao thưởng cho các tập thể cá nhân.

Quân khu 5 triển khai quyết liệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

Sáng 8/7, tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì.

Ban Chỉ huy Đội K51 trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho cụ Sô Hỗn.

Từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp tìm được hai hài cốt liệt sĩ

Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 7 tri ân, từ vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, một thông tin xúc động đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đó là từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi hiểm trở.

Đoàn sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm, giao lưu tại Vùng Cảnh sát biển 2

Sáng 8/7, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines lần thứ nhất năm 2026, Đoàn sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã đến thăm, giao lưu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).