Từng bước làm chủ ngành bán dẫn

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trong ngành bán dẫn với những bước đi chiến lược, từ thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực đến xây dựng hạ tầng công nghệ, hướng tới làm chủ toàn diện chuỗi giá trị.

Nghiên cứu sản xuất chip bán dẫn tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nghiên cứu sản xuất chip bán dẫn tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mới đây, CT Semiconductor (thành viên Tập đoàn CT Group) đã khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip ATP tại Bình Dương, dự án bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ công nghệ. Tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, nhà máy được kỳ vọng sẽ đạt công suất 100 triệu chip/năm vào năm 2027 và đặc biệt sẽ cho ra đời con chip “Made by Vietnam” đầu tiên ngay trong năm 2025.

Cột mốc trong hành trình hội nhập

Sự kiện khởi công của CT Semiconductor không chỉ mang ý nghĩa khẳng định năng lực doanh nghiệp Việt Nam, mà còn là cột mốc trong hành trình hội nhập chuỗi cung ứng công nghệ cao. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến sáng giá cho làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Minh chứng rõ rệt cho sức hút đó là hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Có thể liệt kê một số dự an tiêu biểu: Intel với cơ sở lắp ráp, kiểm định trị giá 1,5 tỷ USD tại Thành phố Hồ Chí Minh, Samsung mở rộng sản xuất chip nhớ ở Thái Nguyên, Amkor Technology vận hành nhà máy 1,6 tỷ USD tại Bắc Ninh, Synopsys và Marvell phát triển trung tâm thiết kế chip tại Việt Nam.

Theo TS Bùi Xuân Minh, Trưởng nhóm Nghiên cứu Thiết kế bán dẫn và công nghiệp 4.0 tại Đại học RMIT Việt Nam, bối cảnh căng thẳng địa chính trị buộc doanh nghiệp tìm kiếm lựa chọn thay thế cho Trung Quốc. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một cường quốc công nghệ và bước ngoặt ấy có thể phụ thuộc vào một linh kiện nhỏ bé nhưng mang tính ứng dụng cực lớn “chất bán dẫn”.

Các tập đoàn như Synopsys, Renesas và Marvel đang đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) trong nhiều lĩnh vực, từ thiết bị y tế đến trung tâm dữ liệu. Nhiều công nghệ tiên phong đang được chú ý, trong đó có điện toán bộ nhớ là giải pháp hứa hẹn giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng của phần cứng AI cùng các dự án phát triển chip lượng tử cho các lĩnh vực như mật mã học và dược phẩm. Các công cụ thiết kế chip từ các tập đoàn như Cadence, Synopsys và Siemens đang tái định nghĩa tốc độ và hiệu quả chi phí trong quá trình chế tạo chip, mở ra cơ hội để Việt Nam đột phá trong ngành bán dẫn.

Điểm mạnh lớn nhất của Việt Nam nằm ở nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Mỗi năm, các trường đại học kỹ thuật trong nước đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư thuộc các ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, trong đó một bộ phận ngày càng được định hướng chuyên sâu về thiết kế vi mạch, vi điện tử và bán dẫn. Đây chính là nền tảng để Việt Nam tham gia vào những phân khúc đòi hỏi tri thức cao hơn, thay vì chỉ dừng lại ở khâu lắp ráp.

Bên cạnh đó, lợi thế về chi phí lao động và vận hành cạnh tranh cũng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tìm cách đa dạng hóa sản xuất ngoài Trung Quốc.

Không chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên, Việt Nam còn sở hữu vị trí địa chiến lược trong “vành đai bán dẫn châu Á”, nằm ngay giữa các trung tâm công nghệ lớn như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, đồng thời gần kề các thị trường có hệ sinh thái công nghệ phát triển như Nhật Bản và Malaysia. Đây là lợi thế quan trọng để Việt Nam dễ dàng tham gia chuỗi giá trị khu vực, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế đang dịch chuyển.

Đặc biệt, Chính phủ đã thể hiện rõ quyết tâm khi đưa ngành bán dẫn vào nhóm công nghiệp mũi nhọn. Mục tiêu đào tạo 50.000-100.000 kỹ sư bán dẫn trong 10 năm tới là lời cam kết về tầm nhìn dài hạn. Nhiều chương trình hợp tác quốc tế, quỹ hỗ trợ nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo được thành lập nhằm tạo môi trường thuận lợi để nhân lực Việt Nam tiếp cận nhanh chóng chuẩn mực toàn cầu.

Theo số liệu thống kê, đến nay, cả nước đã thu hút gần 170 dự án FDI công nghệ cao từ các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược về phát triển nguồn nhân lực với Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Cần những chính sách toàn diện

Những sáng kiến mới như khoảng 20 phòng thí nghiệm bán dẫn cấp quốc gia và cấp cơ sở, cùng phòng thí nghiệm đóng gói tiên tiến trị giá 69 triệu USD tại Đà Nẵng, đang đặt nền móng vững chắc cho một hệ sinh thái cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, theo TS Bùi Xuân Minh, lĩnh vực này chủ yếu tập trung vào hai mảng chính là thiết kế chip bán dẫn và đóng gói, lắp ráp, kiểm thử chip bán dẫn thuê ngoài. Trong khi đó, việc vẫn chưa có nhà máy chế tạo tấm bán dẫn trong nước là một hạn chế lớn, cản trở khả năng tiến vào những phân khúc có giá trị gia tăng cao như thiết kế chip tiên tiến và sản xuất chip thế hệ mới. Việt Nam còn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng nghiên cứu chưa đồng bộ và hệ thống hậu cần chuyên biệt chưa đáp ứng yêu cầu, từ nguồn điện ổn định đến nguyên liệu đạt chuẩn sản xuất chip.

Để có thể cạnh tranh, vị chuyên gia này cho rằng, không chỉ cần vốn đầu tư, Việt Nam cần những chính sách toàn diện, một khung pháp lý mạnh mẽ về sở hữu trí tuệ và một hệ sinh thái tích hợp đầy đủ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, Chính phủ phải đóng vai trò dẫn dắt bằng việc xây dựng chính sách ưu đãi và phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài các ưu đãi thuế, trợ cấp và tài trợ vốn nhằm thu hút đầu tư vào sản xuất và R&D bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư xây dựng một nhà máy chế tạo bán dẫn quốc gia. Đồng thời, cần nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện, nước và hạ tầng logistics để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Các khung pháp lý về bảo vệ sở hữu trí tuệ và các thỏa thuận chuyển giao công nghệ với những tập đoàn hàng đầu như TSMC cũng đóng vai trò then chốt.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty trong nước sẽ đóng vai trò trung tâm của quá trình phát triển. Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, FPT với những tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới như Intel, Samsung, Cadence, Synopsys, TSMC sẽ tạo đà mạnh mẽ cho việc chuyển giao tri thức và tiến bộ công nghệ.

Giáo dục cũng là nền tảng then chốt để phát triển ngành bán dẫn. Cần tích hợp các môn học như thiết kế vi mạch, vi điện tử và vật lý bán dẫn vào chương trình đào tạo, đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa giới học thuật và doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

“Hướng tới năm 2050, hành trình ngành bán dẫn Việt Nam có thể không rầm rộ như những chuyển dịch công nghệ khác, nhưng lại mang ý nghĩa sống còn. Trong cuộc đua này, chính những con chip nhỏ bé có thể trở thành động lực tạo nên bước chuyển lớn cho tương lai số của đất nước”.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), sự hiện diện ngày càng sâu rộng của nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế là minh chứng rõ nét cho cam kết xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn đẳng cấp thế giới tại Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đang triển khai hàng loạt cơ chế, chính sách quyết liệt: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào R&D, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Doanh thu ngành bán dẫn Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng bình quân 11,6% mỗi năm đến năm 2027. Không chỉ dừng lại ở gia công, Việt Nam đã bắt đầu mở rộng sang thiết kế vi mạch, lắp ráp, kiểm định và đóng gói tiên tiến, đồng thời chuẩn bị cho việc vận hành nhà máy sản xuất bán dẫn đầu tiên.

Song hành cùng chính sách, các dự án đầu tư mới, trung tâm R&D mở rộng và những thỏa thuận hợp tác với đối tác quốc tế tiếp tục củng cố vị thế Việt Nam như một điểm sáng nổi bật trên bản đồ bán dẫn toàn cầu. Chính phủ cũng kiên định thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà”, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ trong thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip vào năm 2027.

Có thể bạn quan tâm

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Xây dựng và phát triển văn hóa thật sự trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ban hành Chỉ thị ngay sau Đại hội Đảng XIV

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

TS Trần Văn Khải. Ảnh: TUẤN VIỆT

Đại hội của khát vọng và hành động

Là một đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, đây thật sự là một Đại hội của khát vọng và hành động.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Kiên định, đổi mới vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Đất nước và Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Lãng phí tài nguyên trên tuyến BRT Hà Nội

Đã 10 năm, tính từ khi tuyến xe bus nhanh (BRT) đầu tiên được triển khai tại Hà Nội, mang theo bao sự kỳ vọng cho một loại hình dịch vụ công cộng được cho là hiện đại lần đầu tiên được áp dụng ở Thủ đô, để rồi chỉ có thể triển khai được tuyến duy nhất trong số 8 tuyến đã được quy hoạch.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Thắng lợi của ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ liên quan Greenland.

Nhiều thành phố tại Ukraine bị thiệt hại nặng do xung đột. Ảnh: GETTY IMAGES

EU hỗ trợ Kiev phục hồi và tái thiết

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) vừa ký kết khoản cam kết đầu tư trị giá 50 triệu euro vào Quỹ Hạ tầng Amber Dragon Ukraine I (ADUIF), bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).

Nga và Ukraine nhất trí tiếp tục đàm phán

Nga và Ukraine nhất trí tiếp tục đàm phán

Chưa có tuyên bố chung hay thỏa thuận nào được Nga và Ukraine công bố sau các cuộc thương lượng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), song vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ đề xuất kế hoạch hòa bình vẫn được đánh giá tích cực.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: THỦY LINH

Việt Nam khẳng định vị thế số trong ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội là một trong những dấu mốc quan trọng khi góp phần khẳng định vị thế kiến tạo và kết nối niềm tin số bền vững trong khu vực của Việt Nam.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Hôm nay, ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu khai mạc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng, mà còn là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trăm triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng về Thủ đô với niềm tin son sắt và kỳ vọng lớn lao.

Biếm họa: AHMAD QADDURA

Nỗ lực khôi phục quản trị Gaza

Ủy ban Kỹ trị Palestine, cơ quan đóng vai trò quản lý Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, đã tiến hành cuộc họp trù bị đầu tiên. Mỹ cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Washington bảo trợ.

SAFE sẽ tăng cường năng lực phòng thủ chung của EU. Ảnh: AFP

EU thúc đẩy cơ chế Hành động An ninh

Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch quốc phòng quốc gia của tám nước thành viên, đánh dấu bước khởi động quan trọng của cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE).

Điều phối giao thông phục vụ hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 18/1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm phục vụ hoạt động nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động dự kiến diễn ra trong các ngày 18, 21, 23 và 24/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội).

Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tinh gọn để mạnh hơn

Không dừng ở sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội chọn cách làm quyết liệt khi lấy việc xử lý những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài làm thước đo hiệu quả cải cách. Tránh tình trạng “gọn mà không mạnh”, công tác cán bộ được đặt ở vị trí then chốt, gắn với nguyên tắc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới.

Việt Nam duy trì đà xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và năng lực thích ứng linh hoạt. Ảnh: K.MINH

Tái thiết mục tiêu thương mại năm 2026

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng gần 18,2% - mức cao nhất từ trước tới nay. Thành tích này càng đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại phân mảnh.

Một tiết học của sinh viên Trường đại học Y Thái Bình.

Bước chuyển mùa tuyển sinh 2026

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một bước chuyển quan trọng trong phương thức tuyển sinh khi nhiều trường đại học công bố không còn sử dụng xét tuyển học bạ THPT như một phương thức độc lập.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ảnh: NAM ANH

Khi niềm tin kinh doanh trở lại

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chỉ số Niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index – BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Thực hiện đúng quy trình

Có thể hiểu rằng quy trình là một chuỗi các bước hoặc hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic, chặt chẽ và có hệ thống, nhằm mục đích biến đổi đầu vào thành đầu ra, để đạt được một kết quả hoặc mục tiêu cụ thể. 

Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Brazil. Ảnh: AP

Brazil, Argentina tăng trưởng bất chấp "cú sốc thuế quan"

Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ latin đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức đặc biệt là "cú sốc thuế quan" từ Mỹ. Trong khi đó, Argentina cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (áo trắng) tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mercosur. Ảnh: GETTY IMAGES

EU nỗ lực thúc đẩy thương mại với MERCOSUR

Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tạm thời giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.