Tưng bừng Ngày hội Cua Cà Mau

Cà Mau có hơn 250 nghìn ha nuôi cua xen canh trong vuông nuôi thủy sản. Sau con tôm sú, cua Cà Mau đồng thời được bảo hộ với hình thức nhãn hiệu tập thể và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tổng giá trị sản lượng bình quân mỗi năm hơn 10 nghìn tỷ đồng.
Khai mạc “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022”, tại Quảng trường Thanh niên, phường 5, thành phố Cà Mau tối 23/12.
Khai mạc “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022”, tại Quảng trường Thanh niên, phường 5, thành phố Cà Mau tối 23/12.

Tối 23/12, Cà Mau long trọng khai mạc “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022”, tại Quảng trường Thanh niên, phường 5, thành phố Cà Mau.

Dự khai mạc ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện ngành chức năng và lãnh đạo hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước…

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022 là 1 trong các sự kiện chính thuộc Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2022”, với chủ đề “Cua Cà Mau - Điểm hẹn văn hóa ẩm thực”.

Nhiều con cua to, bự đến 2kg được trưng bày tại “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022”.

Nhiều con cua to, bự đến 2kg được trưng bày tại “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022”.

Diễn ra vào những ngày cuối tuần, trong không khí phấn khởi chào mừng năm mới 2023 nên ngày hội thu hút khá đông du khách đến dự, tham quan, thưởng thức các món ngon chế biến từ cua Cà Mau.

Nằm ở vùng đất cực nam của Tổ quốc, Cà Mau được thiên nhiên ban tặng nhiều món quà vô giá, có cảnh quan rừng-biển trù phú, hài hòa với vô số đặc sản làm say đắm lòng người. Trong số đó, không thể không nhắc đến loài thủy sản đã vinh dự lọt vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam, đó là cua biển Cà Mau.

Với thịt ngọt, chắc; gạch béo, hàm lượng dinh dưỡng cao…, đặc sản cua Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon nhất. Toàn tỉnh này hiện có khoảng 300 nghìn ha thủy sản, trong đó có hơn 250 nghìn ha diện tích nuôi cua xen canh, trở thành địa phương có sản lượng cua nhiều nhất trong cả nước, tổng giá trị sản lượng cua bình quân mỗi năm hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Cũng vì lẽ đó, cua Cà Mau được xác định là ngành hàng chủ lực tại Cà Mau, vị thế con cua Cà Mau chỉ đứng sau con tôm và đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý và bảo hộ với hình thức nhãn hiệu tập thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022” Lê Văn Sử phát biểu khai mạc ngày hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022” Lê Văn Sử phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, đến với Ngày hội lần này, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới, tận hưởng không gian ẩm thực về cua và các sản vật độc đáo tại Cà Mau.

Đồng thời, du khách cũng được tìm hiểu về nghề nuôi cua, trải nghiệm câu cua, thử tài trói cua; được tận hưởng các hương vị tinh túy, đặc trưng vốn có của cua Cà Mau qua bàn tay của các đầu bếp chuyên nghiệp.

Các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương tại “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022”.

Các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương tại “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022”.

Ngày hội Cua Cà Mau còn là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu cua Cà Mau và các loại đặc sản của địa phương; là cơ hội để du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn thiên nhiên và trải nghiệm hương vị đặc sắc của Cà Mau; là dịp để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực với Cà Mau, đồng chí Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cua Cà Mau tối 23/12.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cua Cà Mau tối 23/12.

Tại Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022, đại diện Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua Cà Mau.

Sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I năm 2022 diễn ra từ 23-31/12 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như diễu hành đường phố tôn vinh các sản vật địa phương; Hội chợ thương mại tổng hợp, trưng bày sản phẩm OCOP; cuộc thi ẩm thực Vua đầu bếp Cua, xác lập kỷ lục 69 món ăn chế biến từ cua; Đón nhận bằng kỷ lục châu Á “Lẩu mắm U Minh”; Cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất, đua cua tốc độ; Liên hoan đờn ca tài tử; các diễn đàn, hội thảo với các chủ đề có liên quan về con cua...

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.