Trường Khương Hạ: Hàng loạt sai phạm tài chính và nghịch lý giáo viên “gánh nợ” cho lãnh đạo

Báo Nhân Dân điện tử nhận được nhiều phản ánh từ giáo viên và phụ huynh về bất cập thu-chi tại Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã chỉ rõ sai phạm, nhưng thay vì xử lý trách nhiệm lãnh đạo, Ban Giám hiệu lại có quyết định khấu trừ lương giáo viên để khắc phục hậu quả.

Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ ra loạt sai phạm Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ.
Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ ra loạt sai phạm Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ.

Hàng loạt sai phạm kéo dài nhiều năm

Theo kết quả kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Khương Hạ đã mắc nhiều sai phạm có tính hệ thống, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch tài chính và quyền lợi người lao động.

Cụ thể, đối với khoản thu dạy thêm, học thêm và câu lạc bộ, đoàn kiểm tra chỉ ra: “Nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT: Không có đơn của học sinh; không có kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm; tổ chức biên chế lớp học thêm theo lớp chính khóa; giáo viên dạy bộ môn theo chương trình chính khóa đồng thời dạy lớp học thêm".

“Thực hiện thu, chi tiền dạy thêm, học thêm không đúng quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND. Việc thu, chi chưa được theo dõi đầy đủ, trung thực trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chính xác theo thực tế phát sinh tại nhà trường”.

Mức thu thực tế hai năm gần đây vượt xa quy định: 20.000 đồng/tiết/học sinh đối với THCS và 17.500 đồng/tiết/học sinh đối với THPT, trong khi mức tối đa quy định chỉ là 7.000 đồng/tiết/học sinh.

Từ chênh lệch này, Sở kết luận việc tổ chức dạy thêm, học thêm tại Trường Khương Hạ là “không đúng quy định”, đồng thời yêu cầu nhà trường hoàn trả cho người học số tiền đã thu trái phép cùng các biện pháp khắc phục khác.

Trong hợp tác kinh doanh, đoàn kiểm tra chỉ rõ: nhà trường hợp tác với doanh nghiệp để tổ chức câu lạc bộ, cho thuê phòng học và khuôn viên với mục đích kinh doanh nhưng không công khai tài chính theo Thông tư 36/2018/TT-BGDĐT. Công đoàn, Hội đồng sư phạm và các bộ phận chức năng không được cung cấp đầy đủ thông tin về quyết toán và kế hoạch thu chi.

Ngoài ra, nhiều hoạt động thu chi từ câu lạc bộ, dịch vụ học thêm, học nâng cao không được đưa vào hệ thống kế toán, dẫn đến “sử dụng nguồn thu không rõ ràng, không đúng mục đích, vi phạm Luật Kế toán và quy định quản lý tài sản công”.

ndo_c_truong-hai.jpg
Nhà trường đã cho Công ty CP Quốc tế Trường Hải thuê mặt bằng từ tầng 2 đến tầng 5 tại khu nhà B thành trụ sở làm việc, nơi ăn ở để phục vụ đào tạo học viên đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

Về quy mô tài chính, số tiền cần hoàn trả hoặc nộp lại ngân sách rất lớn. Báo cáo nêu:

“Tổng số tiền thu từ việc cho Công ty Trường Hải thuê phòng và từ dịch vụ trông giữ ô-tô với tổng số tiền thu được trong 3 năm là 1.825.000.000 đồng… Lãnh đạo nhà trường, tổ bảo vệ và một số cá nhân liên quan không trung thực trong việc cung cấp thông tin, không cung cấp đủ hồ sơ liên quan”.

Trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, kế toán và tổ bảo vệ.

Đáng chú ý, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu tiền từ học sinh nộp cho thủ quỹ bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của thủ quỹ, dẫn tới tình trạng sổ kế toán tiền mặt âm, vi phạm nguyên tắc quản lý thu học phí.

Kết luận của Sở nêu yêu cầu: “Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các cá nhân liên quan; khắc phục toàn bộ hậu quả về tài chính, chấm dứt các hợp đồng vi phạm pháp luật”.

Truy trách nhiệm lãnh đạo nhưng giáo viên bị trừ lương

Điều đáng nói, dù trách nhiệm đã được chỉ rõ thuộc về Ban Giám hiệu, nhưng tháng 7/2025, trường Khương Hạ lại thông báo trừ lương hơn 110 giáo viên, gồm lương dạy thừa giờ và tiền phúc lợi, kéo dài từ 12–24 tháng.

Việc này diễn ra dù không có Nghị quyết của Hội đồng sư phạm, không có thỏa thuận cá nhân, và đặc biệt là không hề được nêu trong văn bản phê duyệt quỹ lương quý III/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cô Hồ Thị Xuân Thu giáo viên nhà trường phản ánh: “Lương quý III/2025 của tôi được Sở phê duyệt là 12,932 triệu đồng, sau khi trừ bảo hiểm còn 11,8 triệu. Nhưng thực tế chỉ nhận hơn 7 triệu, thiếu gần 4 triệu đồng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống giáo viên, trong khi lỗi sai không phải do chúng tôi”.

Một giáo viên khác cho biết bị trừ hơn 2,3 triệu đồng và lo lắng: “Việc khấu trừ không chỉ ảnh hưởng thu nhập mà còn khiến chúng tôi mất niềm tin, uy tín trong môi trường giáo dục”.

Ba tổ chuyên môn đã họp, lập biên bản và kiến nghị Ban Giám hiệu đối thoại công khai, yêu cầu trả lại đủ lương cơ bản tháng 7/2025 và thanh toán tiền dạy thừa giờ năm học 2024-2025 cho giáo viên của trường.

“Chúng tôi không sai phạm, không thể bị buộc gánh hậu quả thay cho lãnh đạo. Nếu việc trừ lương tiếp tục kéo dài, sẽ tạo tiền lệ xấu trong môi trường giáo dục”, một giáo viên nhấn mạnh.

Một điểm gây băn khoăn khác là các khoản hỗ trợ mà giáo viên từng nhận trong giai đoạn 2021-2024 (hỗ trợ dịch Covid-19, tiền chậm lương, hỗ trợ hè) đều lấy từ quỹ phúc lợi hợp pháp. Nếu hiện nay nhà trường cho rằng các khoản này sai nguồn, cần truy thu, thì câu hỏi đặt ra là: tiền cho thuê cơ sở vật chất và các nguồn thu khác thực chất đã được sử dụng vào đâu?

Phụ huynh học sinh cũng bày tỏ sự lo ngại. Một phụ huynh chia sẻ: “Trường từng thu sai tiền học thêm, chúng tôi vẫn chờ nhà trường hoàn trả phần tiền thu vượt quy định này. Nhưng thay vì trả lại cho học sinh, tôi nghe thông tin các cô giáo bị trừ lương để khắc phục sai phạm. Vậy số tiền bị trừ giờ đang ở đâu, có thực sự được hoàn trả cho phụ huynh không?”.

iihh.jpg
Văn bản số 2194 ngày 16/6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trường Khương Hạ khẩn trương khắc phục sai phạm.

Ngày 16/6/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản lần thứ 3 yêu cầu Trường Khương Hạ khẩn trương khắc phục sai phạm, nhấn mạnh Hiệu trưởng Nguyễn Phương Liên là người chịu trách nhiệm chính. Thế nhưng, đến nay, việc xử lý vẫn chưa triệt để, thậm chí phát sinh thêm tình trạng khấu trừ lương giáo viên trái thẩm quyền.

Dấu hiệu lạm quyền?

Luật sư Hoằng Thị Oanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc khấu trừ lương tập thể giáo viên, trong khi họ không bị kết luận sai phạm, là trái pháp luật: “Lương và thu nhập hợp pháp của viên chức là quyền tài sản được pháp luật bảo vệ. Mọi hình thức khấu trừ chỉ có thể thực hiện khi có quyết định xử lý trách nhiệm cá nhân cụ thể. Việc ‘chia đều’ trách nhiệm tài chính cho cả tập thể giáo viên, những người không tham gia ký hợp đồng kinh doanh hay phụ trách tài chính, là trái pháp luật và đi ngược nguyên tắc công bằng”, luật sư Oanh nhấn mạnh.

Luật sư dẫn thêm: Luật Viên chức và Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức không hề quy định hình thức kỷ luật bằng khấu trừ lương tập thể. Theo nguyên tắc pháp luật về trách nhiệm công vụ, chỉ người trực tiếp gây thiệt hại mới phải bồi thường hoặc hoàn trả, không thể quy trách nhiệm một cách tập thể và thiếu căn cứ. Luật sư cũng cảnh báo, nếu lãnh đạo trường cố tình áp đặt quyết định trái quy định gây thiệt hại nghiêm trọng cho giáo viên, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét trong nhóm tội phạm về chức vụ theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017, Điều 356, Điều 357), căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả cụ thể.

Một phụ huynh thẳng thắn: “Không thể để giáo viên hay phụ huynh phải gánh thay cho những quyết định sai từ phía lãnh đạo. Điều mà chúng tôi cần lúc này là một câu trả lời minh bạch: Trách nhiệm cụ thể thuộc về ai, và bao giờ học sinh mới được hoàn trả đầy đủ khoản thu sai quy định?”.

oto.jpg
Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ cho doanh nghiệp thuê phòng và thu từ dịch vụ trông giữ ô-tô với tổng số tiền thu được trong 3 năm là 1.825.000.000 đồng không đúng quy định.

Các tài liệu kiểm tra và biên bản nội bộ cho thấy rõ hạn chế trong công tác quản lý của ban giám hiệu: thiếu công khai tài chính, không tham khảo ý kiến tập thể trước khi đưa ra các quyết định liên quan trực tiếp đến quyền lợi giáo viên, chậm trễ và mang tính đối phó trong việc khắc phục sai phạm. Thay vì thừa nhận trách nhiệm, hiệu trưởng lại viện dẫn lý do “tự nguyện”, “phục vụ mục tiêu giáo dục”, thậm chí đổ lỗi cho khó khăn ngân sách và dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, các phụ huynh cùng thầy cô giáo và chuyên gia kiến nghị: nhà trường phải hoàn trả ngay số tiền đã khấu trừ sai cho giáo viên; công khai minh bạch toàn bộ thu-chi tài chính, nhất là các khoản từ học thêm, câu lạc bộ và cho thuê cơ sở vật chất; đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng cùng những cán bộ liên quan. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hồ sơ cần được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Câu hỏi “Ai sẽ trả lại quyền lợi chính đáng cho giáo viên, những người chỉ mong toàn tâm dạy học?” vẫn đang chờ được trả lời. Rõ ràng, đây không chỉ là sự vụ nội bộ của một trường học, mà còn là phép thử đối với kỷ cương và tính minh bạch trong hệ thống giáo dục công lập.

Bạn đọc có ý kiến hoặc thông tin liên quan đến sự việc, xin vui lòng gửi về hòm thư: bandocbaonhandan@gmail.com. Báo Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục theo dõi, phản ánh tới cơ quan chức năng và cập nhật kịp thời kết quả xử lý, khắc phục sai phạm tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Khương Hạ”.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Một nạn nhân chất độc da cam đang điều trị bệnh dài hạn. Nhiều trường hợp phát sinh thêm bệnh thuộc Danh mục 17 bệnh của Bộ Y tế nhưng chưa được giám định lại theo quy định hiện hành. (Ảnh: Báo Nhân Dân/Minh Châu)

Đề nghị bổ sung quy định giám định lại cho nạn nhân chất độc da cam khi phát sinh thêm bệnh

Báo Nhân Dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc, cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo bổ sung quy định cho phép giám định lại khi người phơi nhiễm chất độc hóa học phát sinh thêm bệnh mới thuộc Danh mục 17 bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 20717/UBND-TDNC ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nội dung chính như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn, thư của bạn đọc (có văn bản và tài liệu liên quan gửi kèm).

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. (Ảnh: MINH TRANG/Báo Nhân Dân)

Ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô tô: Quy định mới và những băn khoăn từ thực tế

Những ngày gần đây, quy định về sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh các ý kiến ủng hộ, nhiều người cũng cho rằng cần xem xét tính hợp lý của quy định và giới hạn phạm vi áp dụng, nhất là đối với các phương tiện làm dịch vụ để phù hợp với thực tiễn.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh đơn kiến nghị của đảng viên Vũ Thị Thái Hà, ngày 17/9/2025, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có Văn bản trả lời số 6537-CV/BTCTU.

Người dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị suất ăn hỗ trợ bà con vùng lũ. (Ảnh: ĐĂNG ĐỨC)

Ấm tình dân tộc, sáng nghĩa đồng bào

Trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền trung, một lần nữa, truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” đã được phát huy gắn với những việc làm cụ thể. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm đồng bào đã thực sự là sức mạnh nội sinh để các địa phương vững vàng trong những thời điểm khó khăn do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: DUY KHIÊM)

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”: Tăng cường thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Với các nội dung hoạt động thiết thực, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái vì cộng đồng. Kết quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tự hào “Công ước Hà Nội”

"Công ước Hà Nội" được ký tại Việt Nam là dấu mốc đáng tự hào, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu, hướng đến một tương lai ổn định, an toàn và phát triển bền vững.

Các đối tượng lợi dụng việc kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân vùng bão, lũ để đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo sau bão, lũ

Chỉ trong thời gian ngắn, cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) liên tiếp đổ bộ vào nước ta đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Mưa lũ sau bão cũng gây ra nhiều tổn thất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân ở nhiều địa phương.

Cần sửa đổi quy định hồ sơ tạm hoãn nhập ngũ theo hướng số hóa, cho phép liên thông dữ liệu số quốc gia. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số: Yêu cầu từ thực tiễn

Chuyển đổi số quốc giacải cách hành chính đang là những chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước tập trung triển khai mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn tồn tại những thủ tục hành chính cứng nhắc, gây lãng phí thời gian và công sức của người dân.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân đã nhận được Văn bản trả lời số 1738/PCBTCD ngày 29/8/2025 của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội và Văn bản trả lời số 1216/TBCSKT-P1 ngày 9/6/2025 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Cờ bạc online “núp bóng” các hoạt động giải trí.

Quảng cáo trá hình cho cờ bạc online

Thời gian gần đây, tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân, thậm chí là ca sĩ, người nổi tiếng… tham gia quảng cáo cho các nền tảng cờ bạc online “núp bóng” các hoạt động giải trí, dưới nhiều hình thức khác nhau trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.