Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống

Trong những năm qua, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực, quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho nền hành chính quốc gia và cho xã hội. Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (18/12/1971-18/12/2021) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội nhấn mạnh, cách đây tròn 50 năm, giữa muôn vàn khó khăn trong bối cảnh đất nước đang quyết tâm đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng miền bắc xã hội chủ nghĩa, Trường Trung học Văn thư-Lưu trữ trực thuộc Cục Lưu trữ đã ra đời, mở đầu cho lịch sử 50 năm truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Trong những năm qua, trường đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện, hòa vào xu thế phát triển hiện đại hóa, quốc tế hóa của giáo dục đại học Việt Nam và khu vực, phù hợp với nhu cầu của xã hội cũng như bảo đảm định hướng chỉ đạo của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quan trọng của Bộ Nội vụ, phục vụ cho nền hành chính quốc gia và cho xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức.

Trên phương diện hợp tác quốc tế, nhà trường đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương, thiết lập quan hệ hợp tác với 55 đối tác quốc tế để vận động, huy động các định chế, tổ chức quốc tế tham gia, hỗ trợ trong việc phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên, học viên và sinh viên nhà trường cũng như các cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những thành tựu của nhà trường và sự nỗ lực cố gắng, truyền thống đoàn kết của các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho nền hành chính quốc gia và cho xã hội.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đồng chí đề nghị, nhà trường cần tích cực đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, thực hiện tự chủ đại học mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, tự chủ để chủ động học thuật, chủ động sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý, giảng viên, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, tiếp tục chú trọng thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số quốc gia và quốc tế hóa chất lượng, hiệu quả đào tạo, phù hợp xu thế phát triển chung của thời đại toàn cầu hóa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, 5 tập thể và 8 cá nhân đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -0
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chụp ảnh chung cùng các đại biểu. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -2
Trao bằng khen của Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -3
Trao bằng khen của Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -4
Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tới dự buổi lễ. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -5
 Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những thành tựu của Nhà trường và sự nỗ lực cố gắng, truyền thống đoàn kết của các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho nền hành chính quốc gia và cho xã hội. (Ảnh: Thành Đạt)
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -6
Trao bằng khen của Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -7
Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -8
 Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -9
Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -0
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -1
PGS,TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -2
 Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Đạt)
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -3
Các tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -4
Các tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Thành Đạt) 
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nôi vụ Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -5
Các tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Thành Đạt) 

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.