Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập Báo chí Cách mạng Việt Nam”

Ngày 20/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập Báo chí Cách mạng Việt Nam”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 5/6/2025), 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2025) và 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Trưng bày chuyên đề gồm 100 tài liệu, hiện vật, được chia làm hai phần: “Nhà báo Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập và rèn luyện Báo chí Cách mạng Việt Nam”.

ndo_bl_dsc02484.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại buổi khai mạc trưng bày. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất mà còn là một nhà báo cách mạng vĩ đại, người khai sinh và đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra 9 tờ báo trong và ngoài nước. Người đã có hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký... với khoảng 182 bút danh, viết bằng nhiều thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc..., cộng tác với nhiều tờ báo danh tiếng nước ngoài như Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc...

Đặc biệt, vào năm 1925, tại số nhà 13 đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc, Người đã sáng lập Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, (Việt Nam Thanh niên cách mạng Đồng chí hội). Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, mở đầu lịch sử báo chí cách mạng và báo chí vô sản Việt Nam.

ndo_br_dsc02573-copy.jpg
Các đại biểu tham quan trưng bày. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Tờ Báo Thanh Niên với sứ mệnh lịch sử, đó là truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tuyên truyền đường cách mạng, kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh, góp phần tích cực chuẩn bị về mặt lý luận chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một dòng báo chí mới-Báo cách mạng Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày nhằm giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đặt nền móng và sáng lập ra tờ báo cách mạng Báo Thanh niên mà Người còn đào tạo thế hệ làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam.

ndo_br_dsc02557.jpg
Nhiều bạn trẻ đến tham quan trưng bày. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Sự kiện còn giới thiệu những bài báo của Người trên các tờ báo cách mạng gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ. Đồng thời, trưng bày cũng nhằm khẳng định nền báo chí nước ta như một biên niên sử sinh động và hào hùng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây cũng là dịp để đông đảo lực lượng báo chí cách mạng nhìn lại quá khứ đã qua và đánh giá giai đoạn hiện tại; đồng thời, chuẩn bị phương hướng trong thời gian sắp tới để xây dựng một nền báo chí Việt Nam thật sự chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại theo đường lối chỉ đạo của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.