Trợ lực đưa nông sản, đặc sản lên sàn thương mại điện tử

Hơn 20 sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng được đưa lên sàn thương mại điện tử thông qua Chợ phiên OCOP Hải Phòng. Chỉ diễn ra trong bốn giờ đồng hồ, hoạt động này đã thu hút hơn 20,7 triệu lượt người tiếp cận, hơn 578 nghìn người xem trực tiếp, mang về doanh thu hơn 750 triệu đồng. Đây là tín hiệu tích cực mở hướng mới cho tiêu thụ nông sản, đặc sản các địa phương, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số.
Chợ phiên OCOP Hải Phòng thực hiện livestream giới thiệu nông sản, đặc sản của thành phố Cảng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.
Chợ phiên OCOP Hải Phòng thực hiện livestream giới thiệu nông sản, đặc sản của thành phố Cảng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

BÍ thư Thành đoàn Hải Phòng Vương Toàn Thu Thủy chia sẻ, hướng tới mục tiêu đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số và hỗ trợ các sản phẩm OCOP, các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông tổ chức chương trình Chợ phiên OCOP Hải Phòng. Hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử qua nền tảng mạng xã hội TikTok. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thúc đẩy phát triển sản phẩm số, ứng dụng thông minh trong thanh niên, cũng như không ngừng nâng cao hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hải Phòng.

Đại diện TikTok Shop Nguyễn Khánh Toàn cho hay: Chợ phiên OCOP là sáng kiến nhằm đưa nông sản, đặc sản của các vùng miền lên sàn TikTok Shop. Đây cũng là giải pháp không chỉ tạo thói quen cho người tiêu dùng mua sắm trên sàn thương mại điện tử, mà còn tạo điều kiện hỗ trợ, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản, đặc sản các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo... rộng rãi tới người dùng, nhất là lớp trẻ.

“Việc bán hàng nông sản online này lợi nhuận không cao, rủi ro lớn (bởi phần lớn là hàng thực phẩm) nhưng thông qua đó cũng góp phần tạo động lực cho các chủ thể mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường... Và điều quan trọng nhất là góp phần cải thiện sinh kế của nông dân các địa phương, người dân thuộc các làng nghề thủ công và các doanh nghiệp nhỏ trải dài trên khắp cả nước. Đây là hướng đi chiến lược của TikTok Shop”, ông Nguyễn Khánh Toàn chia sẻ thêm.

Chương trình livestream Chợ phiên OCOP với chủ đề Đặc sản Hải Phòng giữa tháng 10 vừa qua đã giới thiệu hơn 20 sản phẩm đặc trưng của thành phố như: Chả chìa Hạ Lũng Bác Hoạt, pate Cột Đèn, nước mắm Cát Hải, đông trùng hạ thảo Phúc Khang, mật ong Tùng Hằng, tinh bột củ sen Vũ Đoàn, gạo rươi Kiến Quốc... Chỉ trong khoảng bốn giờ đồng hồ được livestream trên nền tảng TikTok đã thu hút gần 20,7 triệu lượt tiếp cận, hơn 578 nghìn lượt người xem trực tiếp, tổng doanh số bán đến khi đóng máy là hơn 750 triệu đồng. Điều này đã minh chứng cho sức hút của các sản phẩm đặc trưng của địa phương, cũng như hiệu quả giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hải Phòng Trần Thị Nghĩa cho biết, trên địa bàn Hải Phòng hiện có hơn 330 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản và muối. Việc tổ chức Chợ phiên OCOP cũng là để quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm của nông dân, ngư dân, diêm dân từ đó tăng sức tiêu thụ sản phẩm-vấn đề khó khăn của những người sản xuất nhỏ lẻ.

Ông Lê Khắc Hoạt, chủ cơ sở Chả chìa Hạ Lũng - một đặc sản OCOP 3 sao được sản xuất thủ công bằng tình yêu của người thợ và bí quyết gia truyền đã nổi danh ở Hải Phòng chia sẻ: Thông qua livestream trên mạng xã hội tại Chợ phiên OCOP mà món đặc sản truyền thống của gia đình ông tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn tới người dân của mọi miền đất nước và cả nước ngoài. Sản phẩm tiêu thụ tốt hơn cũng là động lực cho cơ sở của ông tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như thực hiện các giải pháp để sản phẩm được bảo quản tốt hơn, vận chuyển xa hơn; cơ sở cũng đa dạng các kênh bán hàng hơn...

Ông Đặng Thanh Tùng, chủ cơ sở sản xuất Mật ong Tùng Hằng ở xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy) ngay khi livestream đã có nhiều người theo dõi và đặt hàng. Ông phấn khởi chia sẻ, đây là kênh bán hàng mới có nhiều triển vọng để giới thiệu và đưa sản phẩm mật ong rừng ngập mặn độc đáo của quê hương đi xa hơn...

Không có sản phẩm được giới thiệu trong Chợ phiên OCOP Hải Phòng lần này nhưng ông Đậu Văn Hải, đại diện Công ty nước mắm Hương Biển của huyện đảo Cát Hải vẫn có mặt trực tiếp tại Chợ phiên OCOP để chứng kiến và mong muốn được hợp tác lâu dài với các nhà tổ chức để đưa sản phẩm nước mắm truyền thống lâu đời của đơn vị ông đến với đông đảo người tiêu dùng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, chương trình OCOP đã được Hải Phòng hưởng ứng và triển khai với quyết tâm cao từ thành phố tới các quận, huyện, ban, ngành và sự đồng thuận từ người dân các xã, phường, thị trấn. Với quyết tâm đó, từ năm 2019 đến nay, toàn thành phố công nhận 188 sản phẩm OCOP, trong đó có 126 sản phẩm đạt 3 sao, 57 sản phẩm đạt 4 sao, năm sản phẩm đang được gửi lên Trung ương để đánh giá OCOP 5 sao. Tuy vậy đầu ra cho sản phẩm OCOP vẫn là điều quan trọng để tạo sức sống bền vững cho các sản phẩm cũng như nghề truyền thống của các địa phương.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang nghiên cứu xây dựng website sàn giao dịch thương mại điện tử riêng cho hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP địa phương, phát triển song song cùng với sàn thương mại điện tử Voso.vn của Viettel Post... Cùng với đó là triển khai lập bản đồ điện tử chỉ dẫn thương hiệu sản phẩm OCOP có gắn kết với bản đồ điểm đến du lịch; xây dựng bộ cẩm nang sản phẩm OCOP của Hải Phòng để quảng bá, giới thiệu rộng khắp hơn; khuyến khích các chủ thể có sản phẩm OCOP đăng ký quyền sở hữu trí tuệ liên quan sản phẩm, chú trọng đối với những sản phẩm chủ lực... ■

Có thể bạn quan tâm

Việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa góp phần giảm chi phí, giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Linh hoạt triển khai hiệu quả bệnh án điện tử

Sau hơn 7 tháng triển khai bệnh án điện tử (EMR) theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở y tế tại tỉnh Hưng Yên đã thích ứng linh hoạt để một chủ trương lớn sớm đi vào vận hành trơn tru, hiệu quả.

Lãnh đạo Thành phố trao giải cho các đội thi.

Công nghệ đứng sau thành công cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tập đoàn FPT đã đồng hành cùng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII của Thành ủy Hà Nội thông qua tích hợp tính năng thi trực tuyến trên ứng dụng iHanoi, sử dụng nền tảng Khaothi.Online - giải pháp quản lý toàn diện hoạt động thi, kiểm tra và đánh giá.

Trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh ở Bệnh viện Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.

Ngành y tế Hưng Yên đẩy mạnh chuyển đổi số

Công nghệ số đang được ngành y tế tỉnh Hưng Yên ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; tạo ra những thay đổi căn bản trong toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh.

“Phòng học thông minh, tương tác đa phương tiện” tại Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu (phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Góp phần xây dựng nền tảng, đào tạo công dân số

Hải Phòng đang tập trung xây dựng hệ thống trường học, lớp học thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Môi trường dạy và học được đổi mới theo hướng trực quan, tương tác cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại số.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, tiện ích số trên điện thoại thông minh.

Đưa tiện ích số đến người dân

Trong hành trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định quyết tâm chính trị bằng những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn. Không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng và xây dựng chính quyền số, tỉnh đặc biệt chú trọng đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng.

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Ngày 30/9/2025, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo Thông tư số 13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế. Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở y tế hoàn thành sớm, tuy nhiên trong quá trình vận hành gặp phải một số vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời.

Cán bộ phường An Phong hướng dẫn người dân lấy số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính trên VNeID.

Hải Phòng hiện thực hóa kinh tế số, xã hội số

Phát triển kinh tế số, xã hội số ở Hải Phòng đang được triển khai từ cơ sở, nơi xã, phường, đặc khu trở thành những “tế bào số hóa” gắn với đời sống người dân. Chuyển đổi số không dừng ở chủ trương mà đã hiện diện bằng các mô hình và cách làm cụ thể, hiệu quả.

Các “Tổ công nghệ số cộng đồng” giúp cán bộ cơ sở thực hành ngay trên ứng dụng của thiết bị.

“Mặt trận số” ở Hưng Yên

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để bứt phá đi lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên nắm bắt xu thế, có cách làm sáng tạo, trở thành đơn vị tiêu biểu trong triển khai hoạt động này.

Tỉnh đoàn Bắc Ninh trao 5 “phòng tin học cho em” tặng thiếu nhi.

Tiên phong, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số

Tiên phong trong chuyển đổi số trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuổi trẻ Bắc Ninh đã có nhiều sáng kiến trong triển khai, góp phần sớm đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghệ cao, hiện đại, thông minh.

Phường Hòa Bình trang bị máy tính, máy in cho các tổ dân phố với tổng kinh phí 390 triệu đồng.

Kết quả tích cực từ phong trào bình dân học vụ số ở Hải Phòng

Từ sau ngày 1/7/2025, bước vào giai đoạn mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hải Phòng đã và đang triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, gắn liền với các chiến lược phát triển kinh tế số nhằm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 99,8%.

Chuyển đổi số toàn diện để phục vụ nhân dân

Công tác chuyển đổi số tại Quảng Ninh được triển khai đồng bộ, bài bản và quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến rõ nét. Từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân đều tích cực tham gia quá trình số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh,... thực hiện nghi lễ phát lệnh vận hành các nền tảng số trọng điểm ngành Xây dựng.

Vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành xây dựng

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ Công bố vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống, nền tảng số trọng điểm của ngành. Đây là một trong các nội dung của hoạt động tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nhận thức sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Ninh Bình đã quyết liệt, đồng bộ thực hiện Nghị quyết, ban hành các kế hoạch...

Bài 2: Camera AI giao thông chỉ hiệu quả khi dữ liệu liên thông và người dân đồng hành

Bài 2: Camera AI giao thông chỉ hiệu quả khi dữ liệu liên thông và người dân đồng hành

Trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị vận hành đồng bộ hệ thống 1.837 camera AI và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển tự động từ ngày 10/12/2025, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện hạ tầng và quy trình xử lý vi phạm, mà còn là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu minh bạch, liên thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm.  

Trình diễn robot tại Diễn đàn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên tháng 10/2025.

Quyết liệt đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Hưng Yên có bước đi, cách làm riêng mang tính đột phá để hiện thực hóa một chủ trương lớn.