Trình diễn công nghệ y tế nổi bật tại triển lãm công nghệ quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2025

Các công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới ở cả 3 trụ cột “phòng bệnh-khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học y học” được trình diễn tại triển lãm công nghệ quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2025 gây ấn tượng đặc biệt với người xem. 

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan không gian triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan không gian triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham quan không gian triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện cho ngành y tế thành phố, Hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh-Vaccine VNVC đã báo cáo, giới thiệu hàng loạt công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới nằm trong nhóm Công nghệ chiến lược quốc gia số 7 về y-sinh tiên tiến.

Trong đó, đặc biệt là Robot phẫu thuật thần kinh sọ não tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại hàng đầu và hiện chỉ có 14 nước trên thế giới đầu tư vì chi phí đắt đỏ, hiếm có; Hệ thống labo siêu sạch chuẩn ISO 5 xác lập kỷ lục châu Á; Thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tối tân thực hiện đầu tiên ở Đông Nam Á giúp xác định dấu ấn miễn dịch trong thử nghiệm thuốc ung thư thế hệ mới thử nghiệm đồng thời với Bệnh viện Đại học Harvard (Mỹ).

Ngoài ra, xét nghiệm phát hiện virus viêm gan D đầu tiên tại Việt Nam và Nhà máy vaccine và sinh phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn cao cấp của thế giới, cùng hàng loạt thiết bị công nghệ thế hệ mới nhất thế giới về chẩn đoán hình ảnh hữu ích trong khám chữa bệnh, như “siêu máy CT” Somatom Force VB30 hơn 100 nghìn lát cắt chụp toàn thân chỉ 1-2 giây, máy MRI 3 Tesla phần mềm tích hợp AI... cũng được giới thiệu.

Đây là những công nghệ nổi bật không chỉ mang lại niềm tự hào cho ngành y tế thành phố khi sánh ngang với các thành phố lớn trên thế giới về năng lực y tế công nghệ cao phục vụ nhân dân mà còn khẳng định năng lực phục vụ du khách quốc tế ở những dịch vụ y tế đẳng cấp tương đương quốc tế ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý.

Gian trưng bày với mô phỏng robot chuyên phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống Modus V Synaptive tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm thu hút các đại biểu, khách tham quan.

pgstsbs-tran-quang-binh.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Bính giới thiệu với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công nghệ y tế.

Với những công nghệ mới này, bệnh viện đã phẫu thuật gần 500 ca với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối 100% cho các ca phức tạp như cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống…

Robot Modus V Synaptive tích hợp AI được xem là một cuộc cách mạng của y học hiện đại trong phẫu thuật thần kinh-cột sống, phục vụ cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, phẫu thuật u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống…. Các ca phẫu thuật đều mang lại hiệu quả và độ an toàn vượt trội hơn rất nhiều so với mổ truyền thống.

Mới đây, Bệnh viện Tâm Anh đã ký hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh để liên thông tiếp nhận bệnh nhân nhập viện ở cả 2 bên đều có cơ hội sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại trong chẩn đoán và can thiệp, phẫu thuật kịp thời. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng kiến thức, kỹ năng sử dụng robot phẫu thuật cho các đồng nghiệp để tăng cường nhân lực có thể làm chủ các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới này.

Không chỉ tiên phong trong công nghệ khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh còn đầu tư lớn cho “công nghệ tương lai” với các thiết bị hàng đầu thế giới phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng trong các đề tài cùng thực hiện với các nhà khoa học từ Mỹ, Anh, Pháp…

Các nghiên cứu cao cấp lĩnh vực miễn dịch, gene, tế bào, mô phôi của hệ thống Tâm Anh đều đạt các chứng chỉ cao cấp và chuyên sâu hàng đầu thế giới như CAP, ISO cho giải phẫu bệnh tế bào của Mỹ, RTAC cho hỗ trợ sinh sản của Úc, xét nghiệm miễn dịch cho nghiên cứu thuốc miễn dịch phát minh của Mỹ…

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF Tâm Anh) cũng vừa được trao kỷ lục châu Á cho phòng labo “lab-trong-lab” đạt chuẩn siêu sạch ISO 5 - tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực phôi học.

tanhhjpg.png
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đầu tư hệ thống labo phôi học với trang thiết bị hiện đại, tích hợp tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp tối ưu tỷ lệ có thai cộng dồn trong thụ tinh ống nghiệm.

Viện nghiên cứu Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có Trung tâm Giải phẫu bệnh-tế bào, đạt đồng thời hai chứng nhận danh giá nhất trong lĩnh vực xét nghiệm và giải phẫu bệnh: ISO 15189:2012 và CAP, giúp kết quả xét nghiệm được công nhận quốc tế, thuận lợi cho hội chẩn đa quốc gia và cá thể hóa điều trị.

Từ các nghị quyết chiến lược của Trung ương và thành phố như 57-NQ/TW (2024), 72-NQ/TW (2025) và 98/2023/QH15, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện phát huy cơ chế đặc thù, xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn, phục vụ người dân tốt hơn. Trên nền đó, Đề án phát triển y tế thành phố đến năm 2030 được triển khai mạnh mẽ, hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Chia sẻ tại triển lãm, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ sinh thái Bệnh viện đa khoa Tâm Anh-Tiêm chủng Vaccine VNVC nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, xã hội quan trọng của cả nước và cũng là vùng đất năng động, cởi mở, thuận lợi để chắp cánh cho những khát vọng vươn tầm về công nghệ của các doanh nghiệp Việt.

"Khi các quyết sách của Đảng, Chính phủ đã mở đường, chắp cánh, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để quyết tâm và mạnh dạn đầu tư lớn, làm chủ trên quê hương mình và cùng nhau vươn ra quốc tế. Tự chủ vaccine đến dẫn đầu công nghệ y khoa không chỉ là những bước tiến về đầu tư công nghệ, mà còn là những hành động cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và thể hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp, các nhà khoa học, những công dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, ông Dũng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.