Công nghệ Robot AI gây ấn tượng tại triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật ở tòa nhà Quốc hội

"Bộ ba siêu Robot AI” và nhiều công nghệ y tế cao cấp đã được giới thiệu tại triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật diễn ra tại tòa nhà Quốc hội sáng 16/9.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Vaccine VNVC giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về khu vực trưng bày của Hệ sinh thái Tâm Anh VNVC tại triển lãm. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Vaccine VNVC giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về khu vực trưng bày của Hệ sinh thái Tâm Anh VNVC tại triển lãm. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Với chủ đề “Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, Triển lãm là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trình bày trước đoàn thăm quan do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu, Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đã giới thiệu về nhiều công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới, nhiều robot hiếm có trên thế giới.

tam3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng thăm dàn Robot AI do Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp giới thiệu.

Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Triệu Triều Dương, Giám đốc Khối Ngoại, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, với mục tiêu đột phá về công nghệ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ an toàn cho khách hàng, người bệnh, bệnh viện đã nỗ lực đầu tư rất lớn những công nghệ y học tiên tiến bậc nhất, ngang tầm thế giới.

Trong đó, nổi bật là các robot phẫu thuật chuyên sâu ở những lĩnh vực mà trước đây chưa phải là thế mạnh của Việt Nam như thần kinh-sọ não, tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp, cột sống… cũng như các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã mang đến hiệu quả chẩn đoán và điều trị vượt trội cho người bệnh trong thời gian qua.

Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu-Thận học-Nam khoa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về Robot phẫu thuật Da Vinci Xi - thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, xuất xứ Mỹ, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như bệnh tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng...

Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh-Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu với các lãnh đạo về Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống.

Đây là robot duy nhất tại Việt Nam hiện nay và mới chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. Robot AI này đã giúp các bác sĩ phẫu thuật thành công ngoạn mục hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống…

Một robot AI khác được Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu tại triển lãm là Robot Artis Pheno khổng lồ nặng hơn 1.000 kg, cao 2,6m, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn. Do đó, robot này đặc biệt hữu ích trong những ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Ở lĩnh vực chẩn đoán, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Giám Đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu đến các vị lãnh đạo “siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 đang làm “mưa gió trên các diễn đàn về chẩn đoán hình ảnh” bởi “siêu máy” này vượt qua mọi giới hạn về số lát cắt so với các thiết bị thông thường.

Máy có thể cho kết quả chụp với hơn 100 nghìn lát cắt, độ dày lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 milimet, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây, ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, chẩn đoán, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, mảng xơ vữa, cục máu đông, vị trí tắc hẹp mạch máu, bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, dị dạng mạch máu, các loại sỏi…

bo-truong-bo-y-te-dao-hong-lan-tham-va-chup-hinh-tai-gian-trung-bay-cua-he-thong-benh-vien-da-khoa-tam-anh-he-thong-tiem-chung-vnvc-tai-trien-lam-thanh-tuu-y-te-noi-bat-dien-ra-tai-toa-nha-quoc-hoi.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thăm và chụp hình tại gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại Triển lãm Thành tựu y tế nổi bật diễn ra tại tòa nhà Quốc hội.

Công nghệ đặc biệt còn gia tăng tối đa mức độ an toàn cho người dùng khi hạn chế 85% liều tia X, có thể chụp với trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.

Thăm gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, các lãnh đạo quan tâm việc ứng dụng các công nghệ hiện đại này trong khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thực tiễn cho người bệnh ngay trong nước.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cho biết, những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm cho y tế tư nhân trong đầu tư lâu dài, dấn thân, góp phần cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông Dũng khẳng định, Tâm Anh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, nghiên cứu và đào tạo nhân lực; nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ y tế, san sẻ gánh nặng với y tế công, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình.

Có thể bạn quan tâm

Các bác sĩ sử dụng công nghệ robot thực hiện phẫu thuật cho người bệnh ung thư trực tràng.

Phẫu thuật nội soi robot là bước đột phá của công nghệ trong điều trị ung thư

Trong khuôn khổ “Khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản” đang được tổ chức tại Bệnh viện K, bên cạnh những kiến thức chuyên môn, lý thuyết, các chuyên gia, học viên cùng theo dõi các ca lâm sàng điển hình, minh chứng cho sự phối hợp đa mô thức chặt chẽ và bước đột phá của công nghệ robot trong điều trị ung thư.

Người bệnh D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu 2 ca đa chấn thương nặng từ vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Hai nạn nhân trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ rồi rơi xuống đường gom dân sinh đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Một bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, người còn lại phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo tồn chức năng cánh tay.

Ê-kíp phẫu thuật ghép tim Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa trái tim hiến tặng vượt hơn 1.700km cứu sống bệnh nhi 15 tuổi

Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng được vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hơn 1.700km để trao cơ hội sống cho người bệnh.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ xúc động khi nhắc đến những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở trên cả nước.

Tôn vinh những "người gác cửa" thầm lặng của sức khỏe cộng đồng

Không trực tiếp đứng trên bàn mổ hay xuất hiện trong những ca cấp cứu nghẹt thở, đội ngũ y tế dự phòng vẫn ngày đêm âm thầm ngăn dịch bệnh từ sớm, đưa vaccine đến từng trẻ em và bảo vệ sức khỏe hàng triệu người dân. Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, đó là những đóng góp cần được nhìn nhận và tôn vinh nhiều hơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Ảnh: THU THẢO)

Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng

Tình trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân; làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất, kinh doanh chân chính. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần phải có mô hình quản lý phù hợp.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp.

Bộ Y tế tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Bộ Y tế yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người có công theo hướng quản lý liên tục, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên đánh giá nguy cơ. (Ảnh minh họa)

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc, siết quản lý toàn chuỗi

Sau hơn 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 bộc lộ nhiều bất cập trước sự phát triển của thương mại điện tử, chuỗi cung ứng và các loại hình kinh doanh mới. Bộ Y tế đề xuất sửa luật theo hướng quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm, tăng hậu kiểm và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Test dị ứng cho bệnh nhân.

Nguy cơ khó lường từ dị ứng thuốc và thức ăn

Chỉ vài phút sau khi ăn hải sản, một bệnh nhân xuất hiện nổi mề đay toàn thân, ngứa dữ dội, sưng môi và cảm giác khó thở. Một trường hợp khác sau khi uống thuốc cảm, kháng sinh cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí có nguy cơ tiến triển thành sốc phản vệ nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Liên cầu lợn gây viêm màng não, bác sĩ cảnh báo biến chứng phù não đe dọa tính mạng

Chỉ 2 ngày sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C. (45 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bỗng sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, rối loạn ý thức. Bác sĩ cho biết bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh và thịt lợn chưa nấu chín kỹ.