Trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh 3D Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau khi hoàn thiện. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Phối cảnh 3D Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau khi hoàn thiện. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Phương án điều chỉnh tập trung nâng cao năng lực khai thác, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khu bay, sân đỗ, công trình kỹ thuật, đồng thời bảo đảm yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được rà soát, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch và chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo phương án điều chỉnh, trong thời kỳ 2021-2030, hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối phía bắc đường cất hạ cánh số 2 được đầu tư đồng bộ, kết nối trực tiếp với khu vực công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) phía bắc cảng.

Đối với hệ thống sân đỗ tàu bay, quy hoạch bố trí sân đỗ trước nhà ga hành khách T2, đồng thời mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ. Sân đỗ giữa khu vực nhà ga T1 và nhà khách VIP/hàng không chung được bổ sung, đáp ứng khoảng 45 vị trí đỗ.

Khu đất phía tây sân đỗ nhà khách VIP được dự trữ để mở rộng sân đỗ khi có nhu cầu trong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Về hệ thống bảo đảm hoạt động bay, phương án điều chỉnh bổ sung hệ thống đèn tiếp cận chính xác tiêu chuẩn CAT I tại đầu 10 và CAT II tại đầu 28 của các đường cất hạ cánh, hướng tới khai thác theo tiêu chuẩn CAT II khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Một trong những nội dung được ưu tiên trong phương án điều chỉnh quy hoạch là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn và tổ chức khai thác phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo đó, hệ thống đường giao thông nội cảng được điều chỉnh cục bộ hướng tuyến kết nối từ đường trục chính vào nhà ga T2. Một đoạn đường công vụ trong khu bay cũng được bổ sung để triển khai đầu tư, phục vụ công tác tuần tra và bảo đảm an toàn khai thác.

Cùng với đó, quy hoạch điều chỉnh cục bộ vị trí trạm biến áp, trạm cấp nước cạnh nhà ga T2; bổ sung bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất phía đông nhà khách VIP phục vụ công tác tổ chức APEC 2027.

Hệ thống thoát nước được điều chỉnh, bổ sung hồ điều hòa phía bắc; đồng thời điều chỉnh vị trí các hồ điều hòa phía tây, phía nam và hệ thống mương, cống thoát nước nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước đồng bộ trong khu vực cảng.

Để tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực nhà ga, phương án điều chỉnh quy hoạch bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa nhà ga T1 và T2, tạo luồng liên thông trực tiếp, hỗ trợ hành khách chuyển tiếp.

Quỹ đất phía tây sân đỗ nhà khách VIP được dự trữ để xây dựng nhà ga hàng hóa khi phát sinh nhu cầu, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng sân đỗ tàu bay trong các giai đoạn tiếp theo.

Đối với các công trình dịch vụ hàng không, cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không được giữ nguyên quy mô, điều chỉnh vị trí về phía bắc cảng, với diện tích hơn 7ha. Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không được giữ nguyên quy mô, bố trí về phía đông nhà ga T2, diện tích khoảng 3ha.

Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị được điều chỉnh cục bộ vị trí về phía tây nhà ga T1. Bãi tập kết thiết bị mặt đất được bố trí lại tại phía đông nam nhà ga T2 và phía tây sân đỗ VIP, qua đó dành quỹ đất cho nhu cầu mở rộng sân đỗ tàu bay trong tương lai.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự tính hơn 1.049ha. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 427 ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cập nhật phương án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch kết nối giao thông công cộng của địa phương.

Việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong giai đoạn tới và bảo đảm các điều kiện phục vụ những sự kiện quốc tế được tổ chức tại Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được kỳ vọng hình thành hành lang liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển của Hà Nội và các địa phương trong khu vực.

Động lực tăng trưởng mới từ không gian phát triển quốc gia

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ không gian phát triển quốc gia. Đây là cách tiếp cận mới với các vùng kinh tế trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành thống nhất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài 2: Cho đất chuyển mình, sinh sôi

Bài 2: Cho đất chuyển mình, sinh sôi

Từ những mô hình chủ động tái tạo đất bằng phân bón hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, cây che phủ đến yêu cầu xây dựng dữ liệu và lập “hồ sơ sức khỏe đất”, hướng đi đang được đặt ra trong phục hồi sức khỏe đất là chuyển từ xử lý theo tình trạng sang quản lý có kế hoạch, phù hợp với từng loại đất, cây trồng và hệ sinh thái. 

Bài 1: Lắng nghe "tiếng thở than" từ đất

Bài 1: Lắng nghe "tiếng thở than" từ đất

Trong tư duy sản xuất nông nghiệp trước đây, đất từng được coi là nguồn lực tự nhiên vô tận. Tuy nhiên, quá trình thâm canh, tăng vụ và lạm dụng phân bón, hóa chất khiến nguồn tài nguyên này suy giảm, kiệt quệ. Khi nông nghiệp chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang chất lượng, vấn đề phục hồi đất trở thành yêu cầu cấp bách.

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay 24/9. Đầu phiên VN-Index biến động nhẹ quanh 1.800 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó, áp lực bán gia tăng mạnh dần đến cuối phiên, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) về mức 1.775,09 điểm. 

Trao chứng nhận cho doanh nghiệp nhóm Tài chính Vốn hóa lớn có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất. (Ảnh: BTC)

Chuẩn hóa công bố thông tin, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE tại Thành phố Hồ Chí Minh và HNX tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra ngày 24/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Thuế xuất nhập khẩu cần theo kịp những mô hình kinh tế mới

Quy mô xuất nhập khẩu tăng nhanh, thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, các không gian kinh tế mới đang làm thay đổi cách hàng hóa vận động. Thực tế này đòi hỏi chính sách thuế xuất nhập khẩu phải được thiết kế dựa trên dữ liệu cập nhật, bản chất giao dịch và khả năng quản lý, thay vì chỉ xử lý từng vướng mắc phát sinh.

Người sử dụng xe máy điện sử dụng tủ đổi pin. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phủ sóng tủ đổi pin, mở rộng hạ tầng giao thông xanh

Chuyển đổi từ xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện đang diễn ra ngày càng rõ nét tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để người dân thực sự yên tâm thay đổi phương tiện, câu chuyện không chỉ nằm ở giá xe hay chính sách hỗ trợ mà trước hết là khả năng tiếp cận hạ tầng năng lượng trong đời sống hằng ngày.

Trái bưởi được trồng tại khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nông sản không phụ thuộc vào một quốc gia nhập khẩu

Lô bưởi đầu tiên được xuất đi thị trường Australia vào tháng 4/2026, ngành chức năng và nông dân từng kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung, trái bưởi nói riêng sẽ tạo nên một “bức tranh” mới. Tuy vậy, thị trường này thông báo tạm dừng nhập khẩu 6 tháng để rà soát, đánh giá các điều kiện kiểm dịch đối với bưởi tươi Việt Nam.

Đường Vành đai 3, Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Bến Lức-Long Thành đã kết nối liên thông, tạo điều kiện cho Tây Ninh mở rộng không gian phát triển và kết nối với các trung tâm kinh tế lớn. (Ảnh THANH PHONG)

Tây Ninh tạo động lực mới, hướng tới cực tăng trưởng phía nam

Với tầm nhìn chiến lược, Tây Ninh đang mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và hạ tầng. Tỉnh xác định các khâu đột phá, huy động nguồn lực, tạo nền tảng xây dựng nền kinh tế năng động, bền vững, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía nam

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 24/9: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt giảm sâu

Giá vàng thế giới hôm nay (24/9) lùi xuống mức 4.282,8 USD/ounce, khi đồng USD tăng vọt do thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nhằm kiềm chế lạm phát. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC giảm mạnh, niêm yết lần lượt ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và 144,4 triệu đồng/lượng.