Triệu Sơn xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống giao thông

Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã và đang vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, phát huy hiệu quả hệ thống giao thông, góp phần hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành đô thị trong tương lai.
Một góc giao thông nông thôn ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Một góc giao thông nông thôn ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Triển khai làm đường giao thông nông thôn, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) xây dựng phương án, thảo luận đến thôn, thông tin dự toán, quy mô, kích thước đường, nhất là quán triệt rõ mức nhà nước hỗ trợ, khả năng cân đối của ngân sách xã và huy động sức dân, xã hội hóa.

Thành viên Mặt trận Tổ quốc, Ban công tác mặt trận, các tổ chức quần chúng đến từng gia đình trao đổi chủ trương, phương án, vận động các hộ dân hiến đất nắm tuyến, mở rộng đường.

Tại các thôn có tuyến đường đi qua, các hộ gia đình cùng tình nguyện đóng góp, hỗ trợ các hộ hiến đất xây dựng lại tường rào. Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thọ Vực, Trần Đình Thông trao đổi: Thực hành dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra, toàn xã có 238 hộ hiến 13.550m2 đất, trong đó có 8.000m2 đất thổ cư để nắm tuyến, mở rộng đường giao thông.

Thi công xây lắp đường giao thông ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thi công xây lắp đường giao thông ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thọ Vực đã có tới gần 19km đường giao thông thảm nhựa và bê-tông, trong đó có 12,5km đường trục chính, liên thôn rộng rãi, đồng thời thi công rãnh thoát nước có nắp đậy, trồng hoa 2 bên đường và khu vực trung tâm xã có đoạn đường đôi rộng 13m.

Thêm nữa, nhân dân còn đóng góp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đặt 450 chậu, trồng hoa, cây xanh 2 bên đường và con em xa quê ủng hộ gần 1 tỷ đồng thi công cổng chào.

Góc Vườn cổ tích trong trường học thu hút nhiều trẻ em đến vui chơi.

Góc Vườn cổ tích trong trường học thu hút nhiều trẻ em đến vui chơi.

Qua rà soát, thống kê, huyện Triệu Sơn cần phải mở rộng 1.066km đường, trong đó có gần 54km đường huyện; hơn 188km đường giao thông do xã quản lý, 408km đường thôn và hơn 416km ngõ xóm.

Cùng với việc ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU và Đề án tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; huyện Triệu Sơn tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực mang lại cho người dân, cơ chế, phương án hỗ trợ của huyện và của các địa phương, vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Đồng thời, huyện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách, thưởng cho các xã vận động nhân dân hiến đất để mở rộng mặt đường giao thông do huyện quản lý từ 10,5m trở lên, đường xã rộng hơn 7,5m, đường thôn rộng hơn 6,5m và ngõ xóm có chiều rộng mặt đường từ 4,5m trở lên.

Cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở đồng hành cùng hộ dân hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở đồng hành cùng hộ dân hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Lê Văn Tuấn trao đổi, Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, đi đôi với đầu tư xây dựng hạ tầng đạt tiêu chí đô thị loại 4.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, nhất là các tuyến giao thông đạt tiêu chí đô thị, điều quan trọng nhất phải sâu sát cơ sở, gần dân, vận động nhân dân chủ động, trách nhiệm, cùng tổ chức thực hiện.

Đi đôi với thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, huyện Triệu Sơn lập 9 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Cán bộ huyện Triệu Sơn hướng hoạt động về cơ sở lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc làm đường giao thông.

Cán bộ huyện Triệu Sơn hướng hoạt động về cơ sở lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc làm đường giao thông.

Tùy thuộc vào điều kiện ngân sách địa phương, các xã, thị trấn vận dụng, linh hoạt hỗ trợ xi-măng, tấm lam, thuê ca máy, huy động ngày công trợ giúp hộ dân hiến đất tháo dỡ, xây dựng lại công trình, tường rào.

Một số xã làm mẫu một, hai khu dân cư, rồi triển khai diện rộng hoặc khi nhân dân đồng thuận, nhất trí hiến đất đến đâu thì triển khai thi công đến đó, tạo lòng tin, phấn khởi, nhận thêm sự đồng thuận trong nhân dân.

Đến thời điểm này có 8.500 hộ dân hiến 24ha đất để thi công mở rộng 260km đường giao thông. Tiêu biểu như các xã: Hợp Lý, Thái Hòa, Đồng Thắng… đã vận động nhân dân hiến đất, mở rộng các tuyến đường rộng hơn so với mục tiêu Nghị quyết số 12 đề ra, gắn với định hướng xây dựng đô thị trong tương lai.

Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn ra quân làm vệ sinh môi trường.

Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn ra quân làm vệ sinh môi trường.

Hiện các thành viên Ban Chỉ đạo ở huyện Triệu Sơn chủ động xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Các địa phương tiến hành cắm mốc, kẻ vạch sơn đánh dấu để người dân khi xây dựng công trình không chồng lấn mốc giới đường; xây dựng phương án hỗ trợ theo hướng giảm đầu tư công để có nguồn lực hỗ trợ nhân dân hiến đất, tích cực huy động nguồn lực xã hội mở rộng, thi công xây lắp các tuyến đường thôn, ngõ xóm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn Lê Thị Sen thông tin thêm, Huyện vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng 175 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân và trực tiếp tham gia hiến đất đạt kết quả cao.

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới phương pháp vận động quần chúng, nhân dân theo hướng sâu sát sát cơ sở, đến từng ngõ, gõ từng nhà, kiên trì thuyết phục; thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo đồng thuận, khơi dậy sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.