Triển vọng cây ngô sinh khối ở Bắc Trung Bộ

Cây ngô sinh khối được sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi gia súc, có khả năng thích nghi rộng, thời gian trồng ngắn, chịu hạn. Hiện nay, nhiều giống ngô ưu việt năng suất cao được công nhận lưu hành đã giúp tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân, nhất là ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Người dân xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa chăm sóc cây ngô sinh khối. (Ảnh: HẢI LÂM)
Người dân xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa chăm sóc cây ngô sinh khối. (Ảnh: HẢI LÂM)

Ngô sinh khối là một trong các cây trồng chính được lựa chọn làm thức ăn xanh cho gia súc bởi hàm lượng dinh dưỡng cao, phạm vi thích ứng rộng, thu hoạch nhanh.

Hiện nay, nhiều địa phương như: Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Nai và ngoại thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để hình thành những vùng chuyên trồng ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi, trong đó nổi bật là giống ĐH17-5.

Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Tuyển Phương cho biết: “Vụ đông năm 2025, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp các đơn vị, địa phương đưa giống ngô ĐH17-5 vào trồng tại xã Thọ Xuân (Thanh Hóa) và xã Đại Đồng (Nghệ An) quy mô 50 ha với 27 hộ tham gia. Đây là các xã có truyền thống trồng ngô sinh khối và nằm trong vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa đóng trên địa bàn.

Qua đánh giá, giống ngô này chống chịu tốt với sâu, bệnh hại, chống gãy đổ, chịu hạn, cây cao to, khả năng thích ứng rộng. Hiện nay, các mô hình trồng ngô sinh khối đang sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến cho năng suất tốt, hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với sản xuất đại trà. Để bảo đảm hiệu quả, ngô sinh khối ở các mô hình được trồng liền vùng, tập trung, thuận lợi cho việc tưới, tiêu…”.

Qua đánh giá, giống ngô này chống chịu tốt với sâu, bệnh hại, chống gãy đổ, chịu hạn, cây cao to, khả năng thích ứng rộng. Hiện nay, các mô hình trồng ngô sinh khối đang sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến cho năng suất tốt, hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với sản xuất đại trà. Để bảo đảm hiệu quả, ngô sinh khối ở các mô hình được trồng liền vùng, tập trung, thuận lợi cho việc tưới, tiêu…

Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Tuyển Phương

Những ngày đầu tháng 1/2026, hàng chục hộ dân ở xã Thọ Xuân (Thanh Hóa) rất phấn khởi khi giống ngô sinh khối ĐH17-5 được trồng trên địa bàn đang sinh trưởng, phát triển tốt. Trong vụ đông năm 2025, toàn xã có diện tích trồng 25ha với 12 hộ tham gia. Sau một thời gian trồng, cây có chiều cao trung bình từ 210-235 cm, năng suất dự kiến đạt từ 50-55 tấn/ha/vụ.

Ông Đỗ Viết Thảo, xã Thọ Xuân chia sẻ: “Hiện nay, gia đình tôi đang trồng hơn 1ha ngô sinh khối giống ĐH17-5, trong đó 100% giống, 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được Nhà nước hỗ trợ. Khi tham gia sản xuất, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân…; sản phẩm được ký hợp đồng tiêu thụ với giá 12.000 đồng/kg. Qua một thời gian cho thấy, ngô có bộ rễ khỏe, sinh trưởng tốt, chống chịu được gãy đổ, dự kiến đạt khoảng 50 tấn/ha/vụ, trừ chi phí có lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn hẳn những loại cây trồng khác”.

Cũng tham gia mô hình, bà Nguyễn Thị Hoa, xã Thọ Xuân chia sẻ: “Với 8 sào đất bãi ven sông, thời gian trước gia đình tôi trồng rau màu nhưng hiệu quả không cao. Vì vậy chuyển sang trồng ngô sinh khối ĐH17-5 cho hiệu quả kinh tế tốt hơn, cho nên tôi rất yên tâm sản xuất”.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Thọ Xuân Đỗ Trọng Kỳ, thời gian trước, ở những diện tích canh tác này, người dân trồng rau màu nhưng do thị trường tiêu thụ không ổn định cho nên hiệu quả bấp bênh. Trước nhu cầu thức ăn xanh của các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc trên địa bàn ngày càng lớn nên địa phương đã khuyến khích nông dân chuyển sang trồng ngô sinh khối. Nhờ áp dụng quy trình canh tác tốt, cây ngô ĐH17-5 sinh trưởng đồng đều, năng suất đạt cao hơn 10-15% so với giống ngô khác đang trồng tại địa bàn.

Do đầu ra sản phẩm được ký hợp đồng thu mua, cho nên sau khi trừ chi phí người trồng có thể thu về hơn 100 triệu đồng/ha/vụ. Đáng chú ý, giống ĐH17-5 có thời gian sinh trưởng ngắn, do đó, người dân có thể trồng 3 vụ/năm, giúp nâng cao thu nhập.

Hiện nay, sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc đang được nông dân nhiều địa phương thực hiện. Điển hình như mô hình ở xã Thọ Xuân minh chứng được hiệu quả kinh tế. Tại khu vực Bắc Trung Bộ còn nhiều dư địa phát triển cây trồng này, nhưng khi mở rộng diện tích, chính quyền địa phương cần lưu ý đến việc liên kết sản xuất nhằm bảo đảm tính bền vững và thu nhập ổn định cho nông dân. Bởi khi trồng đến lúc thu hoạch nếu đầu ra không có, chất lượng ngô sinh khối giảm dẫn đến hiệu quả thấp.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh cho rằng: “Hiện nay, sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc đang được nông dân nhiều địa phương thực hiện. Điển hình như mô hình ở xã Thọ Xuân minh chứng được hiệu quả kinh tế. Tại khu vực Bắc Trung Bộ còn nhiều dư địa phát triển cây trồng này, nhưng khi mở rộng diện tích, chính quyền địa phương cần lưu ý đến việc liên kết sản xuất nhằm bảo đảm tính bền vững và thu nhập ổn định cho nông dân. Bởi khi trồng đến lúc thu hoạch nếu đầu ra không có, chất lượng ngô sinh khối giảm dẫn đến hiệu quả thấp”.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng một tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước, tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước.

CPI tháng 1 tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng một tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước, tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt lợn tăng do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao, giá ăn uống ngoài gia đình, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do nhu cầu sơn sửa nhà cửa đón năm mới của người dân tăng. 

Vệ sinh cách điện hotline tại Trạm biến áp 500kV Vân Phong, Khánh Hòa.

Chủ động bảo đảm vận hành lưới điện truyền tải an toàn, ổn định dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị truyền tải điện trên cả nước đang triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ đời sống nhân dân.

Nhân viên bưu điện chuyển phát bưu phẩm đến tay người dân.

Bảo đảm lưu thông hàng hóa dịp cao điểm Tết Bính Ngọ

Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hàng hóa được lưu thông thông suốt, đến tay người dân và doanh nghiệp kịp thời đón Tết.

Vinamilk giữ vững thị trường nội địa, đạt doanh thu cao nhất lịch sử. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk lập đỉnh doanh thu mới trong năm 2025

Tổng doanh thu hợp nhất quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử công ty.

Tháng 12/2025, thị trường hàng hóa ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của kim loại bạc, với mức tăng hơn 26% chỉ trong vòng 30 ngày, đưa tổng mức tăng cả năm lên tới 140% và chính thức xác lập bạc là tài sản sinh lời cao nhất thị trường.

Năm sự kiện nổi bật của thị trường giao dịch hàng hóa thế giới 2025

Năm 2025 chứng kiến thị trường giao dịch hàng hóa bước vào giai đoạn thanh lọc dòng tiền và tái định hình chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến số, những xoay trục địa chính trị cùng chiến lược dự trữ chiến lược của các cường quốc đã khiến giá cả không còn chỉ phản ánh quy luật cung-cầu thuần túy.

Góc tiểu cảnh từ Trung tâm xúc tiến đầu tư-thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ trong phân khu chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: HNV)

“Nông sản Việt-Lan tỏa sắc Xuân” tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Đây là một phân khu trưng bày của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Hoạt động này nhằm phục vụ nhu cầu quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm xanh-bền vững trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là phục vụ tiêu dùng, quà tặng trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

[Infographic] Hướng dẫn chính sách thuế cho thuê bất động sản

[Infographic] Hướng dẫn chính sách thuế cho thuê bất động sản

Theo khoản 1 và khoản 4 Điều 7 luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2025: Hộ cho thuê bất động sản có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nếu trên mức này, người dân phải kê khai điện tử và nộp hồ sơ tại nơi có tài sản.

Giá vàng ngày 6/2: Vàng miếng SJC tiếp đà “lao dốc”, giảm tới 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 6/2: Vàng miếng SJC tiếp đà “lao dốc”, giảm tới 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (6/2) tiếp đà “lao dốc” phiên thứ 2 liên tiếp sau khi hồi phục lên trên mốc 5.000 USD, giao dịch ở mức 4.747 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm tới 5 triệu đồng/lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172,2 triệu đồng/lượng và 171,7 triệu đồng/lượng.

Đại biểu các nước tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2026.

Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2026

Trong hai ngày 4 và 5/2, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Hội nghị lần này được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Liao Min, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chia sẻ thông tin về hoạt động của ngành với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an ninh lương thực mà còn là động lực để Việt Nam tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trong buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ đổi mới của bộ, lãnh đạo các đơn vị ngành nông nghiệp và môi trường tại phía nam được tổ chức vào ngày 5/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi làm việc của VNX với đoàn công tác FTSE Russell.

VNX và FTSE Russell rà soát tiến độ hợp tác phát triển chỉ số, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường

Ngày 5/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã có buổi làm việc với đoàn công tác FTSE Russell nhằm rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.