Chủ động dẫn dắt chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Đề án sản xuất trồng trọt phát thải thấp giai đoạn 2025-2030 nhằm hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với trọng tâm là thay đổi quy trình canh tác, hoàn thiện công cụ đo đếm và nâng cao nhận thức toàn ngành.

Thu hoạch lúa hè thu tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)
Thu hoạch lúa hè thu tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Đây cũng là nội dung tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các đơn vị liên quan ngày 26/6 về việc xây dựng "Đề án sản xuất trồng trọt phát thải thấp giai đoạn 2025–2030".

Xây dựng lộ trình bài bản, thúc đẩy giảm phát thải toàn diện trong ngành trồng trọt

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh, sản xuất trồng trọt phát thải thấp là một nội dung quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, đến nay, lĩnh vực này mới dừng ở một số chương trình, dự án đơn lẻ, chưa có sự dẫn dắt, triển khai bài bản, đồng bộ từ trung ương tới địa phương.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình bày một số nội dung dự thảo của đề án. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030 là giảm 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan (CH₄) và ít nhất 10% phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực trồng trọt so với năm cơ sở 2020.

Diện tích áp dụng các biện pháp canh tác giảm phát thải dự kiến đạt tối thiểu 2,5 triệu ha, ưu tiên tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đề án cũng hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính theo cây trồng, vùng sinh thái và biện pháp kỹ thuật; góp phần tạo nền tảng hình thành thị trường carbon trong nông nghiệp.

a2-5773.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các đơn vị liên quan ngày 26/6 về việc xây dựng "Đề án sản xuất trồng trọt phát thải thấp giai đoạn 2025–2030.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai các chương trình truyền thông, đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng về kỹ thuật, chính sách, công cụ đo phát thải cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông và nông dân.

GS,TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng việc lựa chọn nhóm cây trồng cần dựa trên đánh giá đầy đủ khả năng phát thải và hấp thụ khí nhà kính. Mỗi giải pháp kỹ thuật cần được cân nhắc phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán canh tác của từng vùng, tránh áp dụng đồng loạt không hiệu quả.

Việc lựa chọn nhóm cây trồng cần dựa trên đánh giá đầy đủ khả năng phát thải và hấp thụ khí nhà kính. Đồng thời, mỗi giải pháp kỹ thuật cần được cân nhắc phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán canh tác của từng vùng, tránh áp dụng đồng loạt không hiệu quả.

GS,TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu tại cuộc họp cũng đề xuất cần tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất than sinh học và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu quả từng vụ, từng năm để có cơ sở chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Cần một đề án hệ thống, đồng bộ để dẫn dắt giảm phát thải trong trồng trọt

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung cho rằng: Việc xây dựng Đề án là cần thiết để định hướng cụ thể cho các địa phương và đơn vị thuộc Bộ triển khai các mô hình sản xuất trồng trọt giảm phát thải.

“Chúng ta cần một Đề án có tính hệ thống, triển khai thống nhất từ Bộ tới các địa phương, gắn với các mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng Hoàng Trung khẳng định.

a2-5773.jpg
Thứ trưởng Hoàng Trung cho rằng: Việc xây dựng Đề án là cần thiết để định hướng cụ thể cho các địa phương và đơn vị thuộc Bộ triển khai các mô hình sản xuất trồng trọt giảm phát thải.

Hiện cả nước có hơn 7 triệu ha lúa và hơn 1 triệu ha cây ăn quả. Ngoài chương trình một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt, Thứ trưởng đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án tổng thể để lấy ý kiến rộng rãi và sớm triển khai trong thực tiễn.

Lãnh đạo Bộ cũng lưu ý các đơn vị chuyên môn cần tập trung nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác giảm phát thải phù hợp theo từng vùng sinh thái và nhóm cây trồng cụ thể. Bên cạnh đó, phải xây dựng phương pháp đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV) lượng phát thải có cơ sở khoa học và được quốc tế công nhận.

Đáng chú ý, một số nhóm cây trồng dài ngày, cây công nghiệp còn có khả năng hấp thu CO₂, vì vậy cần tính toán được mức phát thải ròng, chênh lệch giữa phát thải và hấp thu, nhằm xây dựng quy trình sản xuất phù hợp, hiệu quả.

Thứ trưởng Hoàng Trung cũng cho rằng, việc thay đổi tập quán canh tác và giảm sử dụng vật tư đầu vào sẽ là chìa khóa để giảm phát thải. Đề án cần tập trung trước vào một số cây trồng chủ lực, đặc biệt là lúa, để triển khai thí điểm bài bản trước khi nhân rộng.

Liên quan đến việc triển khai, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh, cần làm rõ Việt Nam đã và đang sản xuất trồng trọt theo hướng giảm phát thải. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương này.

“Tham gia sản xuất giảm phát thải không chỉ là đóng góp trách nhiệm của người dân với đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC quốc gia) mà còn góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, giảm chi phí đầu vào giúp nâng cao hiệu quả kinh tế”, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.

Tham gia sản xuất giảm phát thải không chỉ là đóng góp trách nhiệm của người dân với đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC quốc gia) mà còn góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, giảm chi phí đầu vào giúp nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Theo ông Trung, khi cả cơ quan quản lý và người nông dân cùng thực hiện được mục tiêu giảm phát thải trong trồng trọt, chúng ta sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm, tham gia, nguồn lực từ các tổ chức quốc tế.

Trong đó, đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC Quốc gia) là đóng góp do quốc gia cam kết về ứng phó với khí hậu, bao gồm mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chính sách và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.