Hoàn thiện khung pháp lý, gỡ “nút thắt” xuất nhập khẩu nông sản

Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về trồng trọt và bảo vệ thực vật theo hướng đồng bộ, rõ thẩm quyền, cắt giảm thủ tục đang được kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn trong xuất nhập khẩu nông sản, góp phần nâng cao uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. (Ảnh: KIỀU TÂM)
Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. (Ảnh: KIỀU TÂM)

Làm rõ quy định, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Chiều 5/2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với các lĩnh vực gắn trực tiếp với xuất nhập khẩu nông sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp là cải cách lớn, hướng tới tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo ông Tuấn, trong bối cảnh đó, hệ thống văn bản pháp luật về trồng trọt và bảo vệ thực vật cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi theo hướng đồng bộ, rõ thẩm quyền, giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho địa phương. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đặc biệt với các hoạt động liên quan trực tiếp đến xuất khẩu nông sản.

Về cơ sở pháp lý, Quốc hội đã thông qua Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó có Luật Trồng trọt và Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn, tiếp đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT, quy định chi tiết nhiều nội dung mới liên quan đến quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Hội nghị nhằm giúp địa phương, doanh nghiệp nắm rõ các điểm mới của hệ thống pháp luật, triển khai thống nhất, hiệu quả; đồng thời là diễn đàn trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất, xuất khẩu nông sản.

ndo_br_z7504486387660-3db9a00d8d5c38bce7daa21e7e9dd034-2477.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: KIỀU TÂM)

Cắt giảm thủ tục, tăng hậu kiểm để nâng cao uy tín nông sản Việt

Tại hội nghị, nhiều vấn đề “nóng” được địa phương và doanh nghiệp quan tâm, tập trung vào quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, những yếu tố then chốt quyết định khả năng tiếp cận thị trường nhập khẩu.

Liên quan đến phân bón, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, pháp luật đã phân định rõ nhóm phân bón phải khảo nghiệm và không phải khảo nghiệm. Những loại có thành phần, công thức rõ ràng, đã được sử dụng ổn định sẽ được tạo điều kiện rút gọn thủ tục; trong khi các loại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng nông sản vẫn phải kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, thủ tục công nhận phân bón lưu hành không thu phí, lệ phí và đang được đẩy mạnh thực hiện trực tuyến, tiến tới 100% hồ sơ nộp qua môi trường điện tử.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, yêu cầu về bằng cấp, trình độ chuyên môn đối với chủ cơ sở buôn bán đã được bãi bỏ; chỉ người trực tiếp bán mới phải đáp ứng yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn phù hợp. Việc phân biệt cơ sở bán buôn và bán lẻ tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về thương mại và ngoại thương.

Về quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, quy định mới không yêu cầu vùng trồng phải liền vùng, liền thửa; cho phép các hộ liên kết để hình thành vùng nguyên liệu đạt diện tích tối thiểu, phù hợp với thực tiễn sản xuất còn manh mún. Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm truy xuất nguồn gốc rõ ràng, xử lý đúng vùng trồng vi phạm, tránh áp dụng biện pháp “siết chặt” tràn lan.

Đối với việc chuyển đổi, tạm dừng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẳng định các quy định đã được làm rõ trong nghị định hướng dẫn. Việc chuyển đổi chỉ là thủ tục hành chính nhằm thống nhất định dạng mới; trong thời gian chuyển tiếp, tổ chức, cá nhân vẫn được sử dụng mã số đã cấp, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn và phía nước nhập khẩu để hoàn tất phê duyệt.

Theo ông Nghiêm Quang Tuấn, việc hoàn thiện khung pháp lý không nhằm “siết” sản xuất mà để khắc phục tình trạng manh mún, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Đối với xuất khẩu nông sản, từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói đều phải được đối tác chấp thuận; do đó, kiểm tra, giám sát không chỉ là yêu cầu pháp lý trong nước mà còn là yếu tố then chốt bảo vệ uy tín, thương hiệu nông sản Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với hậu kiểm; đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản bền vững, minh bạch và hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

Sau hai phiên phục hồi khá tích cực, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 26/3, VN-Index giảm 13,56 điểm (- 0,82%) về mức 1.644,63 điểm, giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 19,5% so với phiên trước.

Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.

Người phụ nữ xứ Nghệ với hành trình đánh thức “hồn quê” từ món chả dam OCOP

Từ món ăn dân dã từng gắn với những năm tháng khó khăn, chị Trần Thị Hậu ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kiên trì khôi phục chả dam (cua đồng), nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hành trình ấy không chỉ đánh thức một hương vị đang dần mai một, mà còn mở ra sinh kế và góp phần định hình thương hiệu ẩm thực địa phương.

Hầm đường bộ Bình Đê, công trình hầm cấp đặc biệt, có quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam giai đoạn II (2021-2025) dài 3.200m, đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Hơn 200km đường cao tốc xây xong vẫn “nằm chờ” ngày khai thác

Sau chuyến thị sát tuyến cao tốc bắc-nam từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đưa các đoạn tuyến vào khai thác. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, đến nay hơn 200km đường cao tốc vẫn chưa thể vận hành, khiến nguồn ngân sách hàng trăm nghìn tỷ đồng ngân sách tiếp tục “đóng băng”.

Ngư dân quét mã QR “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU” tại cảng cá Tiên Châu.

Ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU”

Ngày 26/3, tại cảng cá Tiên Châu, Đồn Biên phòng An Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy An Đông tổ chức ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)”.

Nhân lực bán dẫn: Bài học từ Đức và khoảng trống của Việt Nam

Nhân lực bán dẫn: Bài học từ Đức và khoảng trống của Việt Nam

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số toàn cầu, câu chuyện nhân lực không còn là vấn đề riêng của các quốc gia phát triển. Đối với Việt Nam, nơi dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn đang tăng nhanh, bài toán nguồn nhân lực ngày càng trở nên cấp thiết.

Các cảng biển tỉnh Khánh Hòa ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế tìm đến đầu tư các dự án phát triển kinh tế mang tầm khu vực. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa tạo đà bứt phá: Từ gian khó vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại, trên dải đất đầy nắng gió Khánh Hòa, những con số biết nói đã vẽ nên một bức tranh phát triển đầy sinh động. Giữa bộn bề thách thức từ thiên tai khốc liệt đến yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, địa phương vẫn bền bỉ tiến bước, ghi dấu bằng thành tích đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. 

Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

Agribank hướng dòng vốn kiến tạo nền kinh tế nông nghiệp bền vững

Từ một ngân hàng được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Agribank đã từng bước trở thành ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất hệ thống, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, đồng thời đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Lâm Đồng đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp. (Trong ảnh: Sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao tại PT Farm, xã Đức Trọng).

Lâm Đồng kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Với lợi thế khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng và sớm tiếp cận khoa học-công nghệ tiên tiến, Lâm Đồng tiếp tục xác định nông nghiệp công nghệ cao, thông minh giữ vai trò đột phá, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.