Triển lãm mỹ thuật trực tuyến "Gieo tổ ấm 2021"

Diễn ra từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 vừa qua, triển lãm mỹ thuật trực tuyến "Gieo tổ ấm 2021" không chỉ mang đến cho những người yêu nghệ thuật một bộ sưu tập tranh đặc sắc để thưởng lãm trong thời dịch Covid-19, mà còn góp phần tích cực vào việc thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tác phẩm Bản Lao Xa của họa sĩ Phạm Xuân Trung.
Tác phẩm Bản Lao Xa của họa sĩ Phạm Xuân Trung.

Bằng hình thức triển lãm và đấu giá tranh trực tuyến, "Gieo tổ ấm 2021" diễn ra trên hai cộng đồng mỹ thuật với hơn 100 nghìn thành viên là All About Art and Artist và Vietnam Art Space, đồng thời trên Facebook cá nhân người sáng lập là họa sĩ Ngô Trần Vũ (TP Hồ Chí Minh), thu hút sự chú ý của công chúng quan tâm đến mỹ thuật Việt Nam đương đại. Triển lãm tuyển chọn 101 tác phẩm của hơn 60 họa sĩ chuyên nghiệp trên khắp cả nước, với mục tiêu kép là quảng bá tranh Việt đến với nhiều người xem hơn và gây quỹ từ thiện xây dựng nhà cho người nghèo. Họa sĩ Ngô Trần Vũ cho biết: "Ý tưởng triển lãm và bán tranh trực tuyến để gây quỹ từ thiện "Gieo nhà gặt nhà" được nhen nhóm và thực hiện từ năm 2018, đã trao 40 căn nhà với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng đến đồng bào nghèo ở tỉnh Quảng Nam. Ðến nay, chúng tôi ngày càng nhận được sự tham gia, ủng hộ của nhiều họa sĩ và nhà sưu tầm trên toàn quốc. Những tác phẩm gửi cho chương trình đều được tuyển chọn kỹ sao cho mỗi kỳ triển lãm đều đọng lại những dấu ấn mỹ thuật tốt đẹp với công chúng. Việc định giá tranh cũng phản ánh đúng thị trường mỹ thuật hiện nay, không có giá "ảo", vì đó là lý do để lan tỏa tình yêu hội họa đến mọi người, thể hiện cam kết lâu dài cho một chương trình vì cộng đồng".

Hơn 100 tác phẩm tham gia triển lãm hầu hết theo trường phái hiện thực, phong phú về chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, mầu nước... Nhiều họa sĩ trẻ mang đến những bức tranh với những góc nhìn đa dạng, mới mẻ, bên cạnh sự đồng hành của các tên tuổi đã thành danh như Trần Nhật Thăng, Ngô Thanh Hùng, Lê Thế Anh, Bùi Tiến Tuấn, Doãn Hoàng Lâm, Lê Tường, Ngụy Ðình Hà, Tào Linh, Phạm Xuân Trung, Lại Thanh Dũng. Ða phần tác phẩm có chủ đề cảnh thiên nhiên, biển cả, làng quê, chân dung thiếu nữ, hoa sen… gợi cảm giác bình yên, dễ chịu, gieo hy vọng vào những điều tốt đẹp. Có thể kể đến các tranh tĩnh vật của họa sĩ Lê Tường, những góc phố cổ Hà Nội hoặc bản làng miền núi của họa sĩ Phạm Xuân Trung… Nghệ nhân điêu khắc Nguyễn Tấn Phát (Hà Nội), từng giành giải nhất cuộc thi thiết kế thủ công Việt Nam năm 2020, góp với triển lãm một "đàn trâu" độc bản, tạc bằng gỗ mít, phủ sơn mài, dát bạc hoặc khảm trai, trang trí hoa văn tỉ mỉ và đậm đà bản sắc dân tộc. Một số tác phẩm đặc biệt tham gia triển lãm được giới mỹ thuật đánh giá cao, như bộ tranh năm bức Lãng du của Trần Nhật Thăng, Phác thảo một góc phố Ninh Bình của Mai Duy Minh.

Các tác phẩm tham gia triển lãm đều có hình ảnh chất lượng cao, thông tin chú thích đầy đủ về đề tài, kích thước, chất liệu, năm sáng tác và giá bán công khai. Ban tổ chức trích 50% giá bán để góp vào quỹ từ thiện, và cũng có nhiều tác giả hoặc người sở hữu tình nguyện đóng góp 100% số tiền bán được. Kết quả, "Gieo tổ ấm 2021" thu được 796 triệu đồng, tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của hội họa và cả lòng nhân ái. Với mục tiêu xây 20 căn nhà tặng người nghèo trong năm 2021, những người thực hiện sẽ tiếp tục mở triển lãm trực tuyến dự kiến có quy mô lớn hơn vào tháng 9, với tên gọi "Xuôi dòng sông Thu 2021". Các giám tuyển gồm có hai nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, Lý Ðợi và họa sĩ Ngô Trần Vũ.

Thời gian qua, hoạt động triển lãm tranh, điêu khắc trực tuyến ở Việt Nam đã trở nên phổ biến, bắt kịp xu thế tất yếu trên toàn cầu, bởi sự phát triển của công nghệ, tác động của dịch bệnh… Qua đó, nhiều gương mặt tài năng với các tác phẩm xuất sắc có thể tiếp cận rộng rãi với công chúng, kết nối họa sĩ với nhà sưu tầm, đồng thời còn thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình thiện nguyện, nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.