Triển lãm hội họa và điêu khắc Đinh Phong

Tới đây, tại không gian Art Space, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra triển lãm "Hội họa và điêu khắc Đinh Phong", giới thiệu 31 tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu chặng đường sáng tạo của nghệ sĩ Đinh Phong - gương mặt cá tính trong thực hành tạo hình đương đại.

Nghệ sĩ Đinh Phong.
Nghệ sĩ Đinh Phong.

Giám tuyển của triển lãm "Hội họa và điêu khắc Đinh Phong" là nhà nghiên cứu-giám tuyển Vũ Huy Thông; cố vấn nghệ thuật là nhà điêu khắc Đào Châu Hải và bộ ảnh tư liệu do Harry Nguyễn thực hiện.

Sinh ra ở Hà Nội rồi vào nam lập nghiệp, Đinh Phong có hơn 40 năm gắn bó với môi trường kinh doanh, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, anh quay về với đam mê thuở nhỏ, đó là hội họa và điêu khắc. Việc sáng tác đến với nghệ sĩ không theo bất kỳ chiến lược hay kế hoạch nghề nghiệp nào, như anh quan niệm: "Tôi đến với nghệ thuật vì thôi thúc bên trong. Thấy thích, thấy mới, thấy có năng lượng thì làm".

z7259901385882-4e6cb6bd9563535edd39742c7ea468fa.jpg
Nghệ sĩ miệt mài với tác phẩm.

Có người gọi đó là cảm hứng tự phát, người thì cho rằng đó là bản năng nghệ sĩ, nhưng xét về khối lượng tác phẩm Đinh Phong đã sáng tạo trong 5 năm, hẳn ai cũng nhận ra nội lực sáng tạo của nghệ sĩ chắc chắn không phải phút giây cao hứng mà là cả quá trình làm việc liên tục.

Ở phía nam, Đinh Phong có hai không gian sáng tác và trưng bày riêng với hàng loạt tác phẩm ra đời, từ tranh acrylic, tranh kim loại, tượng đồng, inox… Chất liệu ngày càng nặng hơn, kỹ thuật ngày càng phức tạp hơn và chi phí lớn hơn. Nhưng Đinh Phong làm việc không mệt mỏi, bởi anh xem sáng tác là một trạng thái sống.

z7259901211072-6fde612033a3faf11643aad084e84f34-7023.jpg
Tác phẩm điêu khắc của Đinh Phong.

Chia sẻ về triển lãm lần này, nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi sống trong hiện tại nên sáng tác cũng thuộc về hiện tại. Quá khứ hay tương lai chỉ để nghiên cứu. Chất liệu nào khiến tôi có cảm hứng thì tôi làm việc với nó".

Nhiều tác phẩm của Đinh Phong mang dáng vẻ bản năng nhưng khi nhìn kỹ, lại thấy ẩn sau đó là sự chiêm nghiệm về vật chất, ánh sáng, không gian cũng như sự tồn tại của con người trong vũ trụ.

Anh thường không đặt tên cho tranh, không giải thích với niềm tin rằng tên gọi hay triết lý áp đặt sẽ làm nghèo đi sự tự do của người xem. "Hôm nay, tôi thấy thế này, mai tôi lại thấy khác. Tôi muốn người xem tự do suy tưởng", nghệ sĩ nói. Bởi lẽ đó, cả tranh lẫn tượng của Đinh Phong đều mở ra một trường cảm xúc mơ hồ, không định danh khiến người xem tự tìm lối đi của mình.

z7259901311830-ee6068759b5a35b5e6e512b96329e837-1446.jpg
Các tác phẩm thể hiện rõ cá tính của nghệ sĩ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đinh Phong đã có 3 triển lãm cá nhân: "Người bay và giấc mơ siêu thực" tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội (2020); "Giấc mơ siêu thực" tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (2021); "Hội họa-điêu khắc Đinh Phong" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2025).

Bên cạnh đó là triển lãm chung với Đào Châu Hải năm 2022. Không nhiều nghệ sĩ duy trì được tốc độ sáng tác và trưng bày như vậy, nhất là với điêu khắc đồng và inox vốn đòi hỏi công sức, thời gian, tài chính và kỹ thuật lớn hơn nhiều so hội họa.

Điều đáng nói là càng về sau, hành trình nghệ thuật của Đinh Phong càng rõ ràng. Anh rời dần acrylic để bước vào thế giới của kim loại, ánh sáng, phản ứng hóa học. Nhà nghiên cứu Quách Cường gọi giai đoạn 2024-2025 của Đinh Phong là hành trình "phi toan hóa" đồng nghĩa với việc vẽ không còn là hoạt động trên mặt phẳng toan truyền thống mà chính là quá trình tác động lên vật chất.

z7259901556093-794b1a6a76cea7be112afefbcad62956.jpg
Hội họa của Đinh Phong cũng mang đậm dấu ấn trong tư duy và chất liệu.

Nghệ sĩ đã thử nghiệm lá đồng cho axit ăn mòn, tấm thép phủ sơn, gia nhiệt để oxy hóa, mài, gò, đột, lưới inox vò nhàu, kỹ thuật collage với acrylic... Kết quả là những tác phẩm nửa hội họa, nửa điêu khắc với bề mặt có chiều sâu, đủ trọng lượng, độ phản chiếu, sự gồ ghề, cảm giác thời gian.

Giới chuyên môn nhận định, trong các tác phẩm bề mặt không còn là nền để diễn tả mà trở thành một cơ thể vật chất sống động có phản ứng, biến đổi, bị oxy hóa và tự đối thoại với môi trường. Như vậy, Đinh Phong đã có tác động rất đặc biệt và đáng chú ý.

Những tác phẩm kim loại của nghệ sĩ gợi cảm giác về địa tầng, vũ trụ, khảo cổ, thời gian bị ăn mòn, ký ức bị xói mòn, chuyển động của năng lượng... trong hệ thống thẩm mỹ vừa vật chất, vừa siêu hình.

z7259901481652-13cbc9ad202383c8935d3dd93cf97d38.jpg
Triển lãm lần này giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm công phu.

Giám tuyển triển lãm, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông, đánh giá: "Ở các triển lãm trước, Đinh Phong chủ yếu dùng acrylic trên canvas. Sự thay đổi sang kim loại là bước chuyển rất đáng chú ý, mở ra ngôn ngữ thị giác mới. Hòa sắc ghi xám, đồng gỉ xanh, ánh kim tạo hiệu ứng thẩm mỹ đặc biệt. Motif trừu tượng của nghệ sĩ gợi liên tưởng tới khảo cổ học, sự hủy hoại của thời gian và những lớp ký ức xa xưa".

Theo giám tuyển Vũ Huy Thông, Đinh Phong hoàn toàn ý thức về những yếu tố quan trọng nhất trong thực hành nghệ thuật, đó là số lượng tác phẩm, thời gian lao động, phong cách cá nhân và nhịp độ trưng bày.

"Chính sự coi trọng thực hành liên tục, không quá bận tâm định kiến thẩm mỹ đã mang đến những kết quả bất ngờ. Dường như, chính áp lực của sự làm việc không ngừng ấy sẽ tạo ra những giá trị mới", nhà nghiên cứu nói.

z7259901972316-f0fffc38c100cfd86190d1c3691f4faa.jpg
Những tác phẩm trừu tượng mở ra các góc nhìn khác nhau cho công chúng.

Là người dõi theo Đinh Phong từ những ngày đầu, điêu khắc gia Đào Châu Hải cho rằng, với Đinh Phong, tư duy tạo hình hay lý thuyết nghệ thuật không phải vấn đề cốt lõi. Nghệ sĩ đã sáng tác thuần theo cảm xúc cá nhân. Việc chuyển tải cảm xúc ấy một cách trực diện, không che giấu mới là giá trị hiếm có trong nghệ thuật.

Về việc Đinh Phong chuyển từ acrylic sang kim loại, ông khẳng định: "Điều đó chứng tỏ nghệ sĩ có năng khiếu tiềm ẩn. Nghệ thuật không nên lệ thuộc vào hình thức, ngôn ngữ hay chất liệu. Quan trọng nhất là bày tỏ được nhận thức và cảm xúc cá nhân đối với thời đại". Đào Châu Hải còn nhận xét, Đinh Phong có khả năng dựng cấu trúc bằng cảm tính rất tốt và đây điều không dễ với nghệ sĩ tự học.

31 tác phẩm của triển lãm bao gồm gần 15 tranh kim loại kích thước lớn (có bức hơn 10m²) và 17 tượng kim loại. Sự kết hợp của hệ thống tác phẩm tạo nên không gian thị giác mạnh với ánh sáng phản chiếu, mặt phẳng gồ ghề, cấu trúc rỗng-đặc, đường cong xoáy, khối năng lượng...

Với tượng, Đinh Phong chú trọng vào khoảng rỗng và muốn tạo hình cả khoảng rỗng ấy. Trong tranh kim loại, nghệ sĩ lại để vật chất tự lên tiếng qua biến đổi hóa học, ánh sáng và oxy hóa, Và trong mỹ học của Đinh Phong, năng lượng hay vũ trụ luôn xuất hiện như những dòng chảy trừu tượng xuyên suốt.

Nghệ sĩ Đinh Phong sinh sống và sáng tác chủ yếu tại miền nam, nhưng Hà Nội luôn là lựa chọn đầu tiên của anh khi tổ chức triển lãm. Với nghệ sĩ, đây mảnh đất gắn bó với nguồn cội và tâm hồn, nơi anh tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc với lịch sử, con người và không gian sáng tạo. Từ đó, mỗi triển lãm đều là cơ hội để công chúng chiêm nghiệm những tác phẩm mới nhất, đồng thời cảm nhận sự kết nối thông điệp nghệ thuật mà nghệ sĩ đã nỗ lực sẻ chia, lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

“Sinh viên thế hệ mới” 2026 lần đầu mở rộng sân chơi trực tuyến đến sinh viên trên toàn quốc. (Ảnh: VTV)

“Sinh viên thế hệ mới” trở lại, mở rộng sân chơi cho Gen Z

Tối 8/10, Ban Văn hóa-Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ công bố phát sóng mùa 4 chương trình “Sinh viên thế hệ mới” 2026, với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”. Mùa 4 sẽ đưa các dự án đến gần hơn các vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời lần đầu mở rộng sân chơi trực tuyến đến sinh viên trên toàn quốc.

[Video] Việt Nam vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026

[Video] Việt Nam vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026. Tại hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả toàn cầu bình chọn, Việt Nam xuất sắc ghi tên ở vị trí thứ 10 với tổng số 92,99 điểm.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: HỒNG HẢI)

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2026-2031). Đây được coi là ngày hội lớn của các nghệ sĩ múa trên cả nước, đồng thời cũng là dịp nhìn lại hành trình cống hiến và mở ra những chặng đường mới cho nghệ thuật múa nước nhà.

“Dệt sắc đan mây” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. (Ảnh: DIỆU HƯƠNG)

“Dệt sắc đan mây”- Nối dài hành trình gieo hạt tri thức

Ngày 7/10, tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), dự án giáo dục Libreria Project đã mở đầu mùa hoạt động thứ 8 bằng sự kiện “Dệt sắc đan mây”, mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho học sinh, tiếp tục nối dài hành trình gieo hạt tri thức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ trao sách tặng các đại biểu. (Ảnh: NXB)

Nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số

Với kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ tập trung làm rõ nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân; tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân; những vấn đề đặt ra và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình “Jazz & Friends-Hội tụ và lan tỏa”. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

“Jazz & Friends”-Dấu ấn hội nhập và sáng tạo của Jazz Việt

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Khoa Nhạc Jazz tổ chức chuỗi hoạt động chủ đề “Jazz & Friends-Hội tụ và lan tỏa”. Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động của Khoa, cũng là dịp nhìn lại những bước chuyển mình của Jazz Việt trong đời sống âm nhạc đương đại.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026. (Ảnh: BẢO LONG)

Nguồn lực quốc gia từ ngoại giao văn hóa

Ngoại giao văn hóa cần được nhìn nhận rộng hơn hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh hay tổ chức sự kiện; đó có thể là một cơ chế kết nối nguồn lực trong nước với tri thức, thị trường, công nghệ, vốn và mạng lưới quốc tế.