Trao phòng học tặng thầy, trò vùng biên giới Sơn La

Ngày 2/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã khánh thành và đưa vào sử dụng phòng học điểm trường biên giới Xa Lú, thuộc trường Mầm non Chiềng Khừa, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Các đơn vị cắt băng khánh thành trao phòng học cho điểm trường Xa Lú.
Các đơn vị cắt băng khánh thành trao phòng học cho điểm trường Xa Lú.

Đây là công trình lớp học được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với phụ huynh học sinh Nhóm dự án GREEN GABBEL (thành phố Hà Nội) xây dựng tặng điểm trường biên giới Xa Lú.

Do đặc điểm địa bàn miền núi, trường mầm non phải tổ chức thành nhiều điểm lẻ ở các bản, cách xa nhau để các cháu học sinh thuận lợi khi đi học. Vì vậy kinh phí để xây dựng cho mỗi trường mầm non ở miền núi rất tốn kém, dẫn tới một số điểm ở các bản biên giới vẫn còn khó khăn, phải dạy và học trong phòng học tạm.

Niềm vui của thầy, cô nhà trường khi có phòng học mới cho học sinh.
Niềm vui của thầy, cô nhà trường khi có phòng học mới cho học sinh.

Thời gian qua, sẻ chia với những khó khăn đó, với tình cảm và trách nhiệm là đơn vị đứng chân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí và cử cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý các bản hỗ trợ xây dựng các công trình “Bếp ăn yêu thương”, “Phòng học yêu thương-Nâng bước em tới trường”.

Trong đợt này phụ huynh học sinh Nhóm dự án GREEN GABBEL đã trao 1 phòng học với diện tích 48 m2; trao kinh phí thực hiện chương trình “Bữa sáng cho em”; tặng tivi, thảm lót sàn, máy lọc nước, bàn, ghế, bảng học sinh.. cùng nhiều đồ dùng học tập khác cho Điểm trường Mầm non Xa Lú,với tổng trị giá gần 250.000.000 đồng.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và xã Chiềng Khừa trao giấy chứng nhận, giấy khen cho Nhóm dự án GREEN GABBEL.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và xã Chiềng Khừa trao giấy chứng nhận, giấy khen cho Nhóm dự án GREEN GABBEL.

Việc khánh thành và bàn giao, đưa vào sử dụng điểm trường trước thềm năm học mới có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp tháo gỡ những khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học của cô, trò cắm bản nơi đây. Đồng thời giúp phụ huynh bản Xa Lú nói riêng, xã Chiềng Khừa nói chung an tâm hơn khi các con đi học.

Đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa đồng bào các dân tộc nơi đây với lực lượng bộ đội biên phòng; chung sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của quốc gia.

Nhóm dự án GREEN GABBEL trao đồ dùng học tập và vật chất khác cho điểm trường.

Nhóm dự án GREEN GABBEL trao đồ dùng học tập và vật chất khác cho điểm trường.

Công trình lớp học cùng các phần quà dành tặng thầy, trò nơi đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.