Trao 10 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Huế

Ngày 30/5, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức chương trình tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát do Quỹ Khởi sự Từ Tâm (thuộc Tập đoàn Kim Oanh) hỗ trợ cho thành phố Huế với trị giá 10 tỷ đồng.
Quỹ Khởi sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh trao 10 tỷ đồng để hỗ trợ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Huế.
Quỹ Khởi sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh trao 10 tỷ đồng để hỗ trợ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Huế.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong thành phố.

Về phía Tập đoàn Kim Oanh, có bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự Từ Tâm cùng các thành viên Quỹ Khởi sự Từ Tâm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm và đóng góp của cá nhân bà Đặng Thị Kim Oanh cùng Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi sự Từ Tâm đã tích cực hỗ trợ nhiều mặt cho thành phố với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Đây cũng là hành động thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tập đoàn Kim Oanh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, có nhiều đóng góp thiết thực, bảo đảm công tác an sinh xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: Xóa nhà tạm, nhà dột nát là hoạt động trọng tâm được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo tập trung, quyết liệt nhằm thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Theo ông Bình, cùng với cả nước, thời gian qua, thành phố Huế đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc rà soát, nắm chắc tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là về nhà ở; đồng thời, đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo thành phố Huế, Quỹ Khởi sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh và các ban, ngành chụp ảnh tại chương trình tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lãnh đạo thành phố Huế, Quỹ Khởi sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh và các ban, ngành chụp ảnh tại chương trình tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Toàn bộ kinh phí sau khi tiếp nhận sẽ được quản lý và sử dụng có hiệu quả để ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy chế”, ông Bình khẳng định.

Từ năm 2021 đến nay, thành phố Huế đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát với gần 6.800 nhà được hỗ trợ, tổng kinh phí gần 351 tỷ đồng. Trong đó, có gần 1.500 được xây mới, sửa chữa trong năm 2024 với tổng kinh phí khoảng 75,5 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu đến 30/6/2025 địa phương hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn (sớm hơn dự kiến 1 tháng và sớm hơn chỉ tiêu của cả nước 4 tháng).

Chia sẻ tại chương trình, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự Từ Tâm cho biết, bà sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế, từng trải qua những năm tháng cơ cực, thiếu thốn cả vật chất lẫn cơ hội học hành. Vì thế, bà mong muốn được góp phần giúp đỡ người dân quê hương vượt qua khó khăn.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự Từ Tâm phát biểu tại chương trình.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự Từ Tâm phát biểu tại chương trình.

“Từ những mái nhà ấm áp đến những ca điều trị được tiếp sức, chúng tôi tin rằng điều quý giá nhất mình trao đi không chỉ là sự hỗ trợ, mà là niềm tin rằng ai cũng xứng đáng có một cơ hội để vươn lên, sống tốt hơn từ chính hoàn cảnh của mình”, bà Oanh nói.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, từ đầu năm 2025 đến nay, Quỹ Khởi sự Từ Tâm đã đóng góp 25 tỷ đồng cho chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại nhiều địa phương. Trong đó, 10 tỷ đồng được trao cho thành phố Huế, 10 tỷ đồng cho tỉnh Bình Dương và 5 tỷ đồng cho tỉnh Đồng Nai.

Thông qua những mái nhà ấm áp nghĩa tình, đến những ca điều trị được tiếp sức kịp thời, đơn vị mong muốn sẽ tiếp thêm niềm tin để giúp các hoàn cảnh khó khăn được có cơ hội sống tốt hơn, vươn lên vượt khó, để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Quỹ Khởi sự Từ Tâm là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Kim Oanh Group, hoạt động vì cộng đồng với trọng tâm là giáo dục, y tế và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Quỹ hướng đến những giải pháp nhân văn, bền vững, khởi nguồn từ sự thấu cảm và sẻ chia trong xã hội. Tại chương trình, Quỹ Khởi sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh đã trao 10 tỷ đồng để hỗ trợ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Huế.

Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự Từ Tâm trao biển tượng trưng 2 tỷ đồng hỗ trợ khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế.

Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự Từ Tâm trao biển tượng trưng 2 tỷ đồng hỗ trợ khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế.

* Cùng ngày, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Quỹ Khởi sự Từ Tâm (Tập đoàn Kim Oanh) tổ chức trao tặng kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình mở rộng mạng lưới các bệnh viện tham gia dự án “Sóng chữa lành” giai đoạn 2025-2026 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự Từ Tâm triển khai thực hiện nhằm mang đến cơ hội điều trị tốt hơn cho các bệnh nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự từ tâm trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế nhằm hỗ trợ viện phí và chi phí dinh dưỡng cho bệnh nhi (giai đoạn tháng 7/2025 đến tháng 7/2026).

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự Từ Tâm tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự Từ Tâm tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế.

Dịp này, dự án “Sóng chữa lành” trao tặng 105 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) cho 105 bệnh nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế, qua đó động viên, khích lệ các em vơi đi nỗi đau bệnh tật.

Thành lập tháng 8/2024, “Sóng chữa lành” là dự án do Quỹ Khởi sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh hợp tác thực hiện cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh phải phẫu thuật có chi phí điều trị cao, có nguy cơ tử vong mà gia đình không có khả năng chi trả được tiếp cận các dịch vụ y tế, các phương pháp điều trị tốt hơn.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự Từ Tâm đến thăm và tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Khởi sự Từ Tâm đến thăm và tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Dự án này đã triển khai thực hiện trong vòng hai năm tại 7 bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.