Gỡ vướng thủ tục để xóa nhà tạm, nhà dột nát

Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vào cuối năm 2025, cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm sáng tạo.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Vietcombank chi nhánh Đắk Nông trao nhà mới tặng gia đình cựu chiến binh khó khăn về nhà ở.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Vietcombank chi nhánh Đắk Nông trao nhà mới tặng gia đình cựu chiến binh khó khăn về nhà ở.

Trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình anh K’Thắng, bon (buôn) Sanar, xã Đắk R’măng thuộc diện đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, nếu làm nhà tại rẫy thì việc đi lại rất khó khăn cho nên anh K’Thắng xin bố mẹ một khoảnh đất tại bon Sanar để làm nhà. Được bố mẹ thuận tình cho đất nhưng anh vẫn không xây được vì vướng các thủ tục pháp lý và quy định liên quan đến đất ở. Trước thực tế này, xã Đắk R’măng và phòng, ban chuyên môn của huyện đã thực hiện các trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp anh K’Thắng đủ điều kiện xây dựng nhà theo quy định.

Cùng với số tiền Nhà nước hỗ trợ, vợ chồng anh K’Thắng đã vay mượn thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông để có thêm tiền làm nhà. Cuối năm 2024, công trình xây dựng xong, gia đình K’Thắng vui mừng chuyển về sống trong ngôi nhà mới với diện tích hơn 50 m2. Anh cho biết, gia đình chỉ có 2 sào (2.000m2) đất rẫy, nông sản làm ra chỉ đủ ăn và nuôi 3 con ăn học, không có điều kiện làm nhà, phải chịu cảnh dột nát quanh năm. Đây là năm đầu tiên cả gia đình được đón Tết đầm ấm trong căn nhà mới, xây dựng trên mảnh đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chính chủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk R’măng Trần Minh Báu cho biết, do vướng thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch; cùng với tâm lý ngại đi làm các thủ tục, giấy tờ cho nên việc hỗ trợ đất ở, nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, xã Đắk R’măng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân; cụ thể, đối với các đối tượng thuộc diện khó khăn về nhà ở nhưng chưa có đất, hoặc đất chưa đủ điều kiện để làm nhà, chính quyền vận động người thân cho, tặng hoặc bán với giá thấp. Sau đó, xã phối hợp với phòng, ban chuyên môn của huyện Đắk Glong hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, hỗ trợ về đất ở, nhà ở theo quy định. Cách làm của xã Đắk R’măng được đánh giá là một trong những giải pháp sáng tạo, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho người dân khó khăn, được nhiều địa phương trong huyện nhân rộng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn Lê Đình Tuấn cho biết, giai đoạn 2021-2025, địa phương có 121 hộ được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiền hỗ trợ đã có, chính quyền cũng đã huy động nhân lực, vật lực để góp thêm xây dựng nhà ở kiên cố, an toàn cho người dân. Tuy nhiên, thực tế, cái khó nhất là đa số hộ nghèo, cận nghèo có đất nhưng không đủ điều kiện tách thửa, không chuyển đổi được mục đích sử dụng do vướng quy hoạch, chưa phù hợp quy hoạch cho nên không đủ điều kiện để được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Vì vậy, đến cuối tháng 1/2025 mới có 40 căn nhà hoàn thiện được bàn giao.

Giai đoạn 2021-2025, ngoài kinh phí được phê duyệt hỗ trợ xây dựng hơn 400 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Đắk Glong đã chủ động kêu gọi các nguồn lực với sự chung tay, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa, các nhà hảo tâm xây dựng được hơn 100 căn nhà. Ngoài ra, huyện cũng vận động người thân các gia đình thuộc diện nghèo hiến tặng, bán rẻ đất ở, góp công góp sức để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính hết tháng 3/2025, có hơn 300 căn nhà xây dựng xong bàn giao cho người dân sử dụng, đạt hơn 60% kế hoạch.

Ông Long Hồng Trường, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Quảng Hòa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông hỗ trợ xây mới nhà ở vào cuối năm 2024. Căn nhà được xây dựng khang trang, kiên cố trị giá hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Vietcombank Đắk Nông hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình góp thêm kinh phí và lực lượng quân sự địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng. Cũng trong năm 2024, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng Quảng Sơn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 (Quân khu 5) hỗ trợ 80 triệu đồng để xây mới nhà ở cho gia đình chị H’Duyên, xã Đắk R’măng. Nhờ đó, gia đình chị H’Duyên đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã, tự tin vươn lên, phát triển kinh tế ổn định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong Trần Nam Thuần cho biết, xóa nhà tạm, nhà dột nát là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Để đẩy nhanh tiến độ, huyện đã chỉ đạo các địa phương và phòng, ban chuyên môn chủ động phối hợp, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai nhằm triển khai các chương trình hiệu quả nhất, với mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát vào cuối năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.