Những căn nhà mang dấu ấn tuổi trẻ

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên tỉnh Kon Tum đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành và cộng đồng hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống. Từ những mái ấm vững chắc, các gia đình ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Khởi công xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.
Khởi công xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng, chia sẻ tin bài trên các trang thông tin điện tử, fanpage của tổ chức cơ sở đoàn, hội về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho hộ có khó khăn về nhà ở.

An Cư Lạc Nghiệp

Tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, trong căn nhà kiên cố vừa được xây dựng chưa lâu, vợ chồng A Hinh, người dân tộc Xơ Đăng tại thôn Kon Brông, đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Từ ngày có ngôi nhà kiên cố để ở, vợ chồng anh A Hinh đã đón người cha tàn tật về ở cùng để tiện chăm sóc, phụng dưỡng. A Hinh cho biết, sau khi lập gia đình, anh cùng vợ luôn cố gắng làm lụng, nhưng cái nghèo cứ đeo bám suốt nhiều năm. Giấc mơ xây ngôi nhà mới nhiều lần dang dở theo những biến cố trong cuộc sống. Năm 2022, từ nguồn vốn hỗ trợ và sự động viên của Huyện đoàn Đăk Hà, A Hinh mạnh dạn vay thêm nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để xây căn nhà kiên cố có diện tích hơn 75 m2.

A Hinh chia sẻ: “Khi mới lập gia đình, chưa có nhà ở thì tôi không thể tập trung tư tưởng mà phát triển kinh tế. Sau này, các anh chị em từ Huyện đoàn Đăk Hà và Đoàn Thanh niên xã Ngọc Wang hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, vợ chồng tôi mới tự tin nghĩ đến chuyện xây nhà ở kiên cố”.

Không còn lo lắng về nơi ăn chốn ở, vợ chồng A Hinh tập trung phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng và chăm sóc cây cà-phê. Bằng sự quyết tâm, cần cù chịu khó và sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương, đến nay, hai vợ chồng đã sở hữu 6 con bò sinh sản và 5.000 m2 trồng cà-phê. Ngoài ra, họ còn chăn nuôi thêm đàn gia cầm.

Tương tự, anh A Nhạk, người dân tộc Ba Na nhánh Rơ Ngao tại thôn 5, xã Đăk La đã trải qua những ngày tháng rất gian nan từ khi tách hộ lập vườn. Không có công việc ổn định nên A Nhạk thường xuyên phải đi làm thuê ở xa, bỏ lại vợ trẻ và con thơ. Có những thời điểm mùa mưa, nước tràn vào nhà, ướt hết quần áo, gạo, muối. Chứng kiến vợ con phải chịu khổ, A Nhạk cũng mong muốn có được căn nhà kiên cố, nhưng với khoản thu nhập bấp bênh, giấc mơ ngày càng xa vời, nhất là thời điểm dịch Covid-19 hoành hành. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình A Nhạk, từ sự kết nối của đoàn xã Đăk La, Huyện đoàn Đăk Hà đã vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ một phần kinh phí để giúp A Nhạk ổn định về nhà ở.

Căn nhà có tổng diện tích 75 m2, được xây dựng kiên cố với kinh phí xây dựng hơn 180 triệu đồng. Trong đó, ngoài 83 triệu đồng hỗ trợ được trích từ chương trình “Thank you Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VNPT Kon Tum tổ chức, A Nhạk đã vay thêm 70 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Quá trình xây dựng, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn cũng chung tay, người đóng góp ngày công vận chuyển vật liệu, người trực tiếp xây. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Đăk Hà cũng hỗ trợ hơn 20 con gà giống làm sinh kế cho gia đình anh. Ngày bàn giao nhà ở, A Nhạk không giấu nổi xúc động và hứa quyết tâm an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo: “Từ khi được hỗ trợ căn nhà, em yên tâm đi làm, vợ con cũng yên tâm hơn mỗi khi chồng đi làm xa. Cũng nhờ các anh chị đoàn thanh niên tạo điều kiện, giới thiệu việc làm cho vợ em mà chúng em có thêm kinh phí trang trải cuộc sống. Giờ chúng em cố gắng lo cho con cái ăn học để sau này có cuộc sống ổn định hơn”.

Huy Động Sự Chung Tay Của Cộng Đồng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum Thái Thị Hoàn cho biết, để thực hiện hiệu quả Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Tỉnh đoàn đã lồng ghép tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp, sinh hoạt công tác đoàn, hội; vận động tập thể, tổ chức, các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thanh niên hưởng ứng, đóng góp, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, trên tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”. Tỉnh đoàn kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng. Năm 2025, các cấp bộ Đoàn đăng ký hỗ trợ 3.350 ngày công, xóa 52 căn nhà tạm, dột nát với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà Hà Quốc Mạnh, phong trào thanh niên chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát được triển khai sâu rộng và thu hút sự quan tâm hưởng ứng, đồng hành của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện. Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, Huyện đoàn Đăk Hà đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng được 15 căn nhà với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Đoàn viên, thanh niên còn đóng góp ngày công để hoàn thiện, góp phần giảm chi phí xây dựng. Huyện đoàn huy động đoàn viên, thanh niên ra quân, sửa chữa hơn 50 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh khó khăn; phát động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây dựng góc học tập cho các em học sinh dân tộc thiểu số; sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho hàng trăm hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn…

Với tinh thần tương thân, tương ái, tính đoàn kết cộng đồng của tập thể học sinh, đội viên, thanh niên trên địa bàn huyện, phong trào được triển khai rất thuận lợi. “Chương trình cũng góp phần giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, đội viên, học sinh về tinh thần lá lành đùm lá rách, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, phát huy được sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng của thế hệ trẻ”, anh Hà Quốc Mạnh chia sẻ.

Bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ Kon Tum đã và đang góp phần quan trọng củng cố và nâng cao chất lượng nhà ở của người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.