Cùng suy ngẫm

Tránh thất thu từ khoáng sản phát sinh

Trong những năm qua, các tỉnh, thành phố khu vực miền trung đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư lĩnh vực thép, dầu khí, chế tạo thiết bị, hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Những dự án lớn tương ứng với quy mô đất đai, diện tích mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn. Quá trình thực hiện các dự án đầu tư phát sinh trữ lượng khoáng sản đất, đá, kim loại… là tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. Tuy nhiên, công tác quản lý lỏng lẻo, bị động rất dễ dẫn đến nguy cơ thất thoát tài sản của Nhà nước.
Ảnh minh họa: TRÌNH KẾ
Ảnh minh họa: TRÌNH KẾ

Theo báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ở Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2664/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021, tổng khối lượng đất, đá hỗn hợp hạ độ cao nền trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án là khoảng 12,3 triệu m3. Trữ lượng khoáng sản này chủ yếu là đất san lấp, đá phong hóa, bán phong hóa là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Thực tế trong quá trình san lấp mặt bằng thi công dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 thì tổng khối lượng khoáng sản phát sinh từ dự án là 19,85 triệu m3, tăng rất nhiều lần so với dự báo khoảng 12,3 triệu m3 trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Trong số 18,2 triệu m3 đã khai thác có 5,8 triệu m3 được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, hơn 12 triệu m3 chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư đã sử dụng san lấp, xay nghiền phục vụ dự án và lưu chứa tại các bãi trữ tạm tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Việc phát sinh lượng khoáng sản lớn trong quá trình thi công dự án khiến tỉnh Quảng Ngãi và nhà đầu tư đều lúng túng.

Nguyên nhân là do mặc dù thu hút đầu tư nhiều dự án lớn ở lĩnh vực thép, dầu khí, chế tạo thiết bị công nghiệp nặng… nhưng tỉnh Quảng Ngãi chưa có bãi chứa, bãi thải công nghiệp quy mô lớn để lưu trữ khoáng sản, hàng hóa, thiết bị… hay khu vực lưu trữ tạm khoáng sản phát sinh trong quá trình thi công các dự án, công trình.

Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, san lấp mặt bằng, xây dựng theo lộ trình đầu tư nhằm giải ngân vốn, nhanh chóng vận hành, sản xuất hiệu quả nhất. Trong khi chờ giải quyết cái khó giữa các cơ quan chủ quản và nhà đầu tư thì hơn 8,3 triệu m3 đất, đá phong hóa từ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 chưa hoàn thành thủ tục, chưa được cấp phép nhưng doanh nghiệp dời, chuyển đến các bãi chứa tạm, gửi tạm ở các mỏ đá, doanh nghiệp chế biến khoáng sản ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh, thành phố lân cận.

Theo báo cáo của ngành chức năng, từ năm 2022 đến nay, vật liệu xây dựng chủ yếu là đất, đá phong hóa, đất đá hỗn hợp phát sinh từ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được nhiều doanh nghiệp vận chuyển từ Khu kinh tế Dung Quất lưu chứa ở nhiều bãi chứa, cảng biển tại tỉnh Quảng Nam với mục đích bán cho các công trình, dự án tại tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng.

Từ năm 2022 đến nay, hơn 240 chuyến tàu, vận chuyển hơn 354.200 tấn đất đá nói trên để cung cấp chính cho các dự án, công trình Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong số này, có khoáng sản nguồn gốc từ dự án thép Hòa Phát Dung Quất 2, các mỏ đá của tỉnh Quảng Ngãi rất lớn.

Nếu như công tác quản lý khoáng sản lỏng lẻo, lưu chứa tràn lan khó kiểm soát thì sẽ dẫn đến nguy cơ mua bán khoáng sản liên tỉnh trái phép, hoặc trục lợi tài nguyên gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Vì vậy, cần siết chặt công tác khai thác, quản lý khoáng sản có nguồn gốc từ các dự án, công trình đầu tư, tránh tình trạng “núp bóng” đầu tư dự án để khai thác, trục lợi tài nguyên thiên nhiên.

Để công tác quản lý khoáng sản chặt chẽ, tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cần tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản. Cần làm tốt công tác đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, dự báo chuẩn xác trữ lượng khoáng sản và thực hiện các thủ tục, khai thác trước khi thu hút đầu tư, bàn giao đất đai cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng và địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát trữ lượng khoáng sản phát sinh từ các dự án đầu tư và thu hồi; kiểm tra hoạt động khoáng sản và việc chấp hành quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực khoáng sản...

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).