Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Ngày 12/9, tại Ninh Bình, hơn 500 đại biểu, sinh viên và đoàn viên thanh niên tham dự Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Hơn 500 đại biểu, sinh viên và đoàn viên thanh niên tham dự Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”. (Ảnh: Ban tổ chức)
Hơn 500 đại biểu, sinh viên và đoàn viên thanh niên tham dự Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Qua đó, thanh niên được cung cấp những kiến thức thiết thực về dinh dưỡng, vận động, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và sử dụng đồ uống có trách nhiệm. Hội thảo do Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế phối hợp Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam và Trường đại học Hoa Lư tổ chức.

Chủ động phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe từ những lựa chọn hằng ngày

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang phòng bệnh và chủ động duy trì sức khỏe. Sức khỏe không chỉ được hiểu là không có bệnh mà còn là khả năng sống, học tập, làm việc và yêu thương một cách lành mạnh.

Theo đó, người trẻ cần được trang bị kiến thức để nhận diện các nguy cơ, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, điều chỉnh lối sống và tìm đến dịch vụ y tế phù hợp khi cần thiết. Đây cũng là giai đoạn hình thành nhiều thói quen có thể theo mỗi người trong suốt cuộc đời.

ndo_br_img203.jpg
Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thông điệp xuyên suốt hội thảo là mỗi thanh niên cần trở thành chủ thể của sức khỏe mình. Những việc tưởng như đơn giản như ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ, quản lý căng thẳng, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn, không sử dụng thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử, đồng thời chủ động tìm kiếm hỗ trợ khi gặp vấn đề về sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc bạo lực đều có ý nghĩa thiết thực.

Tại hội thảo, Tiến sĩ, bác sĩ Nghiêm Nguyệt Thu, Phó Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, phân tích những vấn đề dinh dưỡng thường gặp ở người trẻ. Theo chuyên gia, đây là giai đoạn cơ thể tiếp tục củng cố khối xương và khối cơ, trong khi nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo giới tính, mức độ vận động, học tập và công việc. Những thói quen bất lợi kéo dài cũng có thể hình thành nguy cơ bệnh không lây nhiễm từ sớm.

Một chế độ ăn lành mạnh cần bảo đảm đủ nhu cầu, cân đối các nhóm chất, điều độ, đa dạng và an toàn. Bữa ăn hợp lý nên dành khoảng một nửa cho rau và trái cây, một phần tư cho ngũ cốc và khoai củ, một phần tư cho nguồn protein. Người trẻ được khuyến nghị ưu tiên thực phẩm ít chế biến, ngũ cốc ít tinh chế, cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu đỗ và các loại hạt; lựa chọn nước lọc làm đồ uống chính.

Các khuyến nghị tại hội thảo cũng lưu ý việc ăn tối thiểu 400g rau và trái cây mỗi ngày, bảo đảm khoảng 25g chất xơ, hạn chế đường tự do dưới 10% tổng năng lượng và sử dụng dưới 5g muối mỗi ngày. Bên cạnh đó, thanh niên trưởng thành nên duy trì từ 150 đến 300 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần hoặc từ 75 đến 150 phút hoạt động cường độ mạnh, kết hợp tăng cường sức mạnh các nhóm cơ lớn ít nhất hai ngày mỗi tuần.

Đọc nhãn, hiểu sản phẩm, lựa chọn có trách nhiệm

Một nội dung đáng chú ý của hội thảo là hướng dẫn sinh viên đọc và nhận diện thông tin trên nhãn hàng hóa. Bà Nguyễn Thanh Hồng, đại diện Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, lưu ý người tiêu dùng cần quan tâm tên sản phẩm, xuất xứ, tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thành phần.

ndo_br_img-2042.jpg
Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đối với nhãn dinh dưỡng, cần chú ý khẩu phần, năng lượng, đường, chất béo bão hòa, natri và thành phần. Việc so sánh thông tin trên cùng một lượng sản phẩm giúp người tiêu dùng có lựa chọn phù hợp hơn, đồng thời hạn chế bị chi phối bởi tên gọi, hình ảnh quảng bá hoặc thông tin thiếu căn cứ. Với đồ uống có cồn, hội thảo nhấn mạnh các nguyên tắc: người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia; phụ nữ mang thai không uống rượu, bia; đã uống rượu, bia thì không lái xe và không lạm dụng đồ uống có cồn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội bia-rượu-nước giải khát Việt Nam, khẳng định Hiệp hội bia-rượu-nước giải khát Việt Nam và các doanh nghiệp hội viên cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế và người tiêu dùng trong tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo ông, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp còn có trách nhiệm đồng hành cùng xã hội trong nâng cao nhận thức về tiêu dùng có trách nhiệm, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Hiệp hội bia-rượu-nước giải khát Việt Nam đã biên soạn nhiều tài liệu truyền thông về tiêu dùng có trách nhiệm và phối hợp cơ quan y tế, tổ chức xã hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Điểm nhấn của hội thảo là cách tiếp cận thực hành. Sinh viên không chỉ nghe chuyên gia trình bày mà còn trực tiếp trả lời câu hỏi, phân tích khẩu phần ăn, đọc nhãn sản phẩm và trao đổi về những tình huống thường gặp.

Từ những lựa chọn nhỏ trong đời sống như ăn đủ rau, lựa chọn nước lọc thay cho đồ uống nhiều đường, duy trì vận động, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ đến quyết định không lái xe sau khi uống rượu, bia, mỗi hành động đều góp phần bảo vệ sức khỏe. Khi người trẻ chủ động thực hành và chia sẻ kiến thức đúng với bạn bè, gia đình, họ có thể trở thành những hạt nhân truyền thông tích cực trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm dựng cổng chào đẹp mắt phục vụ người dân đến mua sắm, tham quan, vui chơi trên phố Hàng Mã. (Ảnh: HÀ NHUNG)

[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch). Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, con phố lại trở nên sầm uất hơn ngày thường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Tin nổi bật ngày 11/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm Mông Cổ

Tin nổi bật ngày 11/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm Mông Cổ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ... là một số tin nổi bật trong ngày 11/9.

Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. (Ảnh: Viết Thành)

Hoàn thiện các phương án để quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khả thi, hiệu quả

Sáng 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn.