Hoàn thiện các phương án để quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khả thi, hiệu quả

Sáng 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. (Ảnh: Viết Thành)
Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. (Ảnh: Viết Thành)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của đại diện cộng đồng dân cư 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

11-9-hop-2.jpg
Đồng chí Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Đồng chí Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì hội nghị.

Cùng dự tại điểm cầu trực tiếp, có đại diện lãnh đạo 24 xã, phường trong khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến của đại diện các xã, phường trên địa bàn thành phố với 34 nội dung thuộc 2 nhóm.

Thứ nhất, về nội dung quy hoạch, người dân quan tâm về giải pháp quy hoạch sử dụng đất, các hướng tuyến giao thông, liên quan di tích và giải pháp di dời nghĩa trang.

Thứ hai về việc triển khai liên quan các nội dung rà soát pháp lý về sử dụng đất, công tác đền bù tái định cư và thông tin rõ về tiến độ triển khai.

Đại diện cộng đồng dân cư xã Vĩnh Thanh, chị Lê Thị Dung (thôn Hải Bối) cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ và bản đồ được niêm yết công khai, người dân trên địa bàn xã nhận thấy một số công trình văn hóa, lịch sử và hạ tầng xã hội chưa được cập nhật chính xác hoặc còn thiếu. Người dân đề nghị thành phố và các cơ quan lập quy hoạch rà soát, cập nhật chính xác vị trí, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất của các công trình văn hóa, lịch sử, hạ tầng xã hội.

f485cc9b88d7088951c6.jpg
Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Theo phản ánh của đại diện xã Vĩnh Thanh, các khu dân cư hiện hữu tại thôn Hải Bối, Yên Hà, Ngọc Giang cơ bản được giữ lại và chỉnh trang; một phần thôn Yên Hà nằm trong hành lang thoát lũ theo Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, thuộc diện phải di dời. Người dân đề nghị thành phố sớm xác định, công bố cụ thể ranh giới các khu dân cư được giữ lại, chỉnh trang để người dân yên tâm sinh sống và thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định.

Đại diện tổ dân phố Thạch Cầu 1+2 phường Long Biên đề nghị thành phố xem xét phương án tuyến đường rộng 73,5m chạy qua giữa khu dân cư Thạch Cầu tại bản vẽ 1/500. Theo người dân, khu dân cư Thạch Cầu có lịch sử gần 500 năm, nên đề nghị thành phố điều chỉnh tuyến đường ra khỏi khu dân cư và cho phép giữ lại khu nghĩa trang.

Cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các khu dân cư có lịch sử hình thành lâu đời, ông Lê Đăng Lập (tổ dân phố 34, phường Bồ Đề) cho biết, cụm làng Bắc Biên đã hình thành hơn 1.000 năm, hiện có 6 di tích lịch sử, văn hóa. Người dân đề nghị thành phố bảo tồn, giữ nguyên làng cổ và cảnh quan hiện hữu. Ngoài ra, trên địa bàn phường có làng Bắc Cầu trong diện phải di dời toàn bộ, người dân đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến để hạn chế thấp nhất số hộ phải di dời. Trường hợp phải tái định cư, người dân kiến nghị được bố trí bằng đất tại các phường, xã lân cận…

11-9-bo-de.jpg
Đại diện người dân phường Bồ Đề phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: phường Bồ Đề)

Người dân thôn Yên Mỹ (xã Thanh Trì) đề nghị làm rõ định hướng đối với khu vực được xác định là làng xóm cải tạo, chỉnh trang, đồng thời đề nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu…; thay vì quy hoạch mới, chỉ chỉnh trang hệ thống giao thông nội bộ để phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Người dân đề nghị giữ nguyên nghĩa trang nhân dân và cải tạo theo hướng công viên nghĩa trang, nghiên cứu điều chỉnh tuyến đường theo hướng xa khu dân cư, giữ khu đất sản xuất rau ở phía đông làng nhằm phục vụ thoát lũ và tạo sinh kế cho người dân.

Người dân xã Nam Phù đề nghị làm rõ định hướng dài hạn đối với các khu dân cư hiện hữu; thời gian và phạm vi thu hồi đất; phương án chôn cất, di chuyển nghĩa trang; địa điểm bố trí tái định cư; nội dung "chỉnh trang có chọn lọc" và phương án chuyển đổi nghề cho người dân bị thu hồi đất.

29-5-sunshine-urban-city-large.jpg
Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được khởi công xây dựng vào tháng 2/2026, một trong những khu đô thị bố trí tái định cư cho người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Người dân xã Ô Diên đề nghị điều chỉnh tuyến đường ra phía ngoài sông để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; làm rõ dự án được chia thành bao nhiêu giai đoạn và việc giải phóng mặt bằng được thực hiện một lần hay theo từng dự án. Trường hợp dự án chia thành hai giai đoạn, người dân kiến nghị thực hiện giải phóng mặt bằng trong một đợt để các hộ ảnh hưởng cùng thực hiện di dời. Người dân đề nghị được tái định cư tại chỗ...

Bên cạnh đó, người dân tại các xã, phường cũng đề nghị thành phố sớm công khai lộ trình triển khai dự án, làm rõ khu vực triển khai trước, khu vực thực hiện sau, các giai đoạn và mốc thời gian chính. Việc thông tin rõ ràng sẽ giúp các hộ chủ động hơn trong ổn định nơi ở, sản xuất, kinh doanh và cuộc sống lâu dài; đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo, theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 26/9. Tuy nhiên, sau ngày 26/9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có.

Việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã, phường, trong đó, tập trung vào các khu vực ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch và 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Về nội dung giải pháp quy hoạch, các vấn đề liên quan cơ chế chính sách, các vấn đề về tái định cư, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp giải quyết và gửi câu trả lời đầy đủ về các địa phương để làm rõ các nội dung người dân quan tâm.

Cụ thể, về việc đánh giá kỹ hiện trạng, đồng chí Đào Minh Tâm cho biết, hiện nay, thành phố đang triển khai phân khu với tỷ lệ 1/5.000, trong đó, đang cập nhật thêm các cơ sở dữ liệu để hoàn chỉnh việc đánh giá hiện trạng nhằm bảo đảm hạn chế thấp nhất tác động liên quan các yếu tố yêu cầu phải tuân thủ, nhất là những phần đánh giá về hiện trạng công trình, di tích lịch sử, các thiết chế văn hóa.

Về vấn đề thuật ngữ, đồng chí cho biết sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn sử dụng những thuật ngữ dễ hiểu nhất, đúng quy định pháp luật, đúng với các khái niệm đã được giải thích trong quy chuẩn, tiêu chuẩn, trong các định hướng quy hoạch cấp trên để người dân dễ tiếp thu, có thể hiểu đúng khái niệm.

Đối với chức năng về quy hoạch sử dụng đất, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết: Thứ nhất, quy hoạch này phải tuân thủ Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm đã được duyệt. Thứ hai, trong quy hoạch sẽ hình thành các khu chức năng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Theo đó, có những khu vực bắt buộc phải hình thành các chức năng đem lại nhiều giá trị về mặt kinh tế, xã hội và phục vụ cho phát triển chung toàn thành phố. Vì vậy, sẽ có những khu vực trọng tâm, trọng điểm, có những khu vực không phải trọng tâm, trọng điểm, và có những khu vực sẽ phải hình thành để tạo lập ra các không gian mới.

Sở sẽ tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu các kiến nghị phản ánh, đề xuất của các cộng đồng dân cư để xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm phương án quy hoạch là khả thi nhất, hiệu quả nhất và đáp ứng đúng nguyện vọng, cũng như mong muốn của thành phố là tạo động lực cho thành phố trong tương lai.

Liên quan vấn đề quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, với quan điểm hạ tầng khung đóng vai trò dẫn dắt, là động lực phát triển cho các khu vực khi được đầu tư, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương án và sẽ xem xét những phương án bảo đảm tính hiệu quả kỹ thuật, cũng như hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến các công trình, di tích hiện hữu…

Về ý kiến di dời các nghĩa trang, đồng chí cho biết, thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng hình thành các khu vực nghĩa trang thành phố ở các hướng không chỉ phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, mà còn phục vụ tất cả các dự án trên địa bàn thành phố, bảo đảm thuận lợi cho hoạt động thăm viếng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Sông Hồng đoạn chảy qua phường Hồng Hà, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Biểu tượng mới của Thủ đô

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An.

Bảo đảm an toàn thoát lũ khi thực hiện chỉnh trang đô thị

Sông Hồng là dòng sông rất đặc thù của Hà Nội nói riêng và cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Việc thành phố lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân thể hiện sự cầu thị của cấp ủy, chính quyền trong triển khai quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Người dân phường Hồng Hà tìm hiểu hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cần sớm công bố quy hoạch chi tiết phân khu đô thị sông Hồng

Những ngày qua, thông tin điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, nhất là những người sinh sống trong ranh giới quy hoạch.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được tích cực thi công.

Giải ngân vốn đầu tư công bước vào giai đoạn nước rút

Hết tháng 8/2026, Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 56,1% kế hoạch. Nhiều dự án hạ tầng đô thị đang ở giai đoạn cao điểm thi công. Thành phố xác định, đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, có tính chủ động cao nhất để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Cẩn trọng khi thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã cho phép Hà Nội chủ động xây dựng cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các cơ chế, chính sách mới hoặc khác với quy định của pháp luật; từ đó tổng kết, đề xuất nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10/2026, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Siết chặt quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh

Chính sách nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 28.000 đồng/học sinh tiểu học mỗi ngày và 40.000 đồng/ngày cho sáu nhóm học sinh chính sách trong năm học 2026-2027 được phụ huynh hưởng ứng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản lý sát sao hơn khi đã có những vụ việc gây bức xúc về chất lượng bữa ăn bán trú ngay trong những ngày đầu năm học mới.

Đồng hành hộ kinh doanh trên môi trường số

Từ chỗ chủ yếu bán hàng tại chợ và cho khách quen, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã ngoại thành Hà Nội đang từng bước tiếp cận phương thức bán hàng trên môi trường số. Thay đổi này đến từ nhu cầu của người dân cùng sự đồng hành trực tiếp của chính quyền cơ sở.

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tiếng hát sẻ chia yêu thương

Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.