Trách nhiệm “kép” của nữ doanh nhân

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều phụ nữ ngày càng thể hiện được năng lực, bản lĩnh khi tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các nữ doanh nhân vẫn phải gặp nhiều khó khăn, rào cản, rất cần những chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Doanh nhân Hà Thị Vinh (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn nhân viên quảng bá sản phẩm gốm sứ Quang Vinh.
Doanh nhân Hà Thị Vinh (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn nhân viên quảng bá sản phẩm gốm sứ Quang Vinh.

Gần 10 năm gắn bó, thăng trầm với ngành điện, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng Hoàng An (HAENTECO) Ðỗ Thị Loan vẫn giữ được nét dịu dàng, tươi trẻ. Xuất thân là một kỹ sư điện, chị Loan đã mạnh dạn khởi nghiệp kinh doanh trong một lĩnh vực “hiếm nữ”. Từ một doanh nghiệp non trẻ, HAENTECO hiện đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp danh tiếng của nước ngoài để phân phối thiết bị ngành điện trên thị trường Việt Nam. Nữ giám đốc chia sẻ: “Việc cân bằng giữa công việc và gia đình rất khó, nhất là với người phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, bởi công việc có nhiều áp lực, thách thức. Nhưng chỉ cần bản thân tự tin, không ngừng cố gắng và nhận được sự ủng hộ, người phụ nữ nào cũng có thể đạt được thành công trong cuộc sống”.

Có thể thấy, những người phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp như chị Ðỗ Thị Loan ngày càng nhiều qua đó thể hiện được vai trò, vị trí của phụ nữ thời hiện đại. Có thể kể tới tấm gương tiêu biểu như Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh (huyện Gia Lâm) Hà Thị Vinh, người đã mạnh dạn đưa gốm sứ Bát Tràng xuất khẩu từ hàng chục năm trước. Từ một tổ hợp sản xuất có sáu lao động chính, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, nữ doanh nhân Hà Thị Vinh đã đưa Quang Vinh trở thành một công ty xuất khẩu với hơn 400 lao động, trong đó hơn 85% là lao động nữ, xây dựng hai nhà máy lớn, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm đi khắp thế giới.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, hiện số doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm tới gần 27% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô; nữ chủ hộ kinh doanh chiếm tới 67%. Trong đó, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp với nhiều ý tưởng sáng tạo, như chị Nguyễn Thị Mùi, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) đã phát triển sản phẩm gạo Japonica được cấp nhãn hiệu tập thể, đạt tiêu chuẩn, chất lượng xuất khẩu. Hay như chị Nguyễn Thị Hiên (xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên) với sản phẩm ống hút tre, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động tại chỗ và hơn 500 lao động vệ tinh...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh đánh giá, thời gian qua, các doanh nghiệp do nữ làm chủ đã có sự phát triển rõ nét. Có được kết quả này ngoài sự nỗ lực của bản thân các nữ doanh nhân, còn có sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể. Trong đó, giai đoạn 2017-2022, thành phố đã hỗ trợ 2.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Các sở, ngành, đơn vị phối hợp hội phụ nữ các cấp đã tổ chức 1.870 khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho nữ giới. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp tổ chức 21 khóa đào tạo nâng cao tay nghề cho 850 lao động của các doanh nghiệp do nữ làm chủ tại các làng nghề; hỗ trợ doanh nghiệp nữ các làng nghề quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…

Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Hoài Hương cho biết, hiện Hiệp hội có gần 250 hội viên ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhưng đều đang nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ, đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước. Hiệp hội đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên liên kết-liên doanh, hợp tác với nhau, quảng bá, giới thiệu sản phẩm…; đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo, tập trung vào quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường và hội nhập nhằm giúp các hội viên nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng cho biết, khu vực doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hầu hết có quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ, cho nên còn nhiều khó khăn, hạn chế. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, khả năng tiếp cận các chương trình hỗ trợ còn thấp. Nhiều nữ lãnh đạo còn gặp hạn chế về kỹ năng quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, chuyển đổi số… Chưa kể, các nữ doanh nhân phải gánh vác trách nhiệm “kép”, vừa chăm lo gia đình, vừa điều hành doanh nghiệp.

Ðể hỗ trợ phụ nữ vượt qua các khó khăn, trở ngại, thể hiện bản lĩnh, năng lực của mình, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Ðậu Tuấn Anh cho rằng, các địa phương cần đưa ra những ưu tiên cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Về phía các ngân hàng cũng cần có các chương trình hỗ trợ, ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục cho vay, xử lý hồ sơ nhanh chóng, giúp doanh nghiệp do nữ làm chủ có thể tiếp cận nguồn tín dụng tốt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng cần cơ cấu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tiếp cận những cơ hội mới.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.