TP Hồ Chí Minh xúc tiến du lịch tại Pháp

NDĐT - Tối 12-3 tại Paris, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Tổng cục Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam và TP Hồ Chí Minh, nhằm thu hút nhiều hơn du khách Pháp đến với Việt Nam, trong có TP Hồ Chí Minh - điểm đến đầy hấp dẫn, quy tụ đặc trưng các nền văn hóa vùng miền của Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu: Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để đón người Pháp tới du lịch và kinh doanh thành công.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu: Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để đón người Pháp tới du lịch và kinh doanh thành công.

Tham dự sự kiện có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hà Văn Siêu; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh, Lê Trương Hiền Hòa; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Mạnh Thắng; ông Pierre Schapira, Giám đốc Cơ quan Du lịch và Hội nghị của Paris; và nhiều công ty du lịch lữ hành Pháp và Việt Nam.

Phát biểu tại Chương trình quảng bá du lịch ở Paris, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết, năm 2018 vừa qua được coi là năm thành công của du lịch Việt Nam, đón 15,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, gần gấp đôi so với số lượng khách năm 2015, trong đó khoảng 13% khách đến từ châu Âu và khách du lịch Pháp ước đạt 279.659 nghìn lượt, tăng 9.5% so với năm 2017.

Việt Nam được World Travel Awards vinh danh là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch golf tốt nhất châu Á với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng và đẳng cấp. Việt Nam hiện nay là một điểm đến an toàn, hấp dẫn với nhiều danh lam thắng cảnh, con người thân thiện, hiếu khách. Các điểm đến như vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc hay TP Hồ Chí Minh đã được biết đến bởi nhiều du khách trên thế giới.

Ông Pierre Schapira đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam.

Việt Nam ngày nay không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế lớn trên thế giới. Vừa qua, Việt Nam đã rất tự hào được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Đặc biệt, từ năm 2020, Hà Nội sẽ là thành phố đăng cai tổ chức giải đua công thức 1. Vì vậy, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng đón nhiều hơn du khách quốc tế, đặc biệt là khách thị trường nói tiếng Pháp sẽ đến với Việt Nam và TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thị trường khách du lịch châu Âu đã và tiếp tục được đánh giá là thị trường khách quan trọng và ổn định của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh. Đức và Pháp là hai trong số năm quốc gia khu vực Tây Âu được miễn thị thực (visa) trong vòng 15 ngày, và có lượng khách đông nhất đến TP Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh, Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của TP Hồ Chí Minh tại Pháp lần này là một trong số những chương trình trọng điểm của du lịch TP Hồ Chí Minh trong năm 2019. Đây là dịp để các cơ quan quản lý du lịch và người dân Pháp giao lưu và tìm hiểu về những điểm đến hấp dẫn, đồng thời đẩy mạnh kết nối và hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Pháp và Việt Nam.

Các công ty lữ hành Pháp và Việt Nam trao đổi cơ hội hợp tác.

Pháp là một trong những thị trường du lịch lớn nhất châu Âu, có đường bay trực tiếp đến Việt Nam, đồng thời là thị trường khách du lịch quan trọng của Việt Nam, là cửa ngõ để khách du lịch châu Âu đến với Việt Nam. Vì vậy ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết, chương trình xúc tiến du lịch này nhằm quảng bá vẻ đẹp, điểm đến Việt Nam bất tận cũng như nhấn mạnh điểm đến TP Hồ Chí Minh, không chỉ đóng vai trò là cửa ngõ vùng mà là điểm đến quy tụ đặc trưng các nền văn hóa vùng miền Việt Nam, góp phần vào việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Chương trình quảng bá du lịch tại Pháp tiếp nối sự kiện du lịch TP Hồ Chí Minh cùng Tổng cục Du lịch tham gia chương trình du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Berlin 2019 (Đức). Ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết: Chúng tôi chọn địa điểm Paris của Pháp là vì, ngoài những mối liên kết có đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh-Paris còn có cộng đồng nói tiếng Pháp rất đông ở TP Hồ Chí Minh. Vì thế chúng tôi mong muốn thu hút nhiều khách hơn nữa đến từ châu Âu và Pháp là cửa ngõ về văn hóa, du lịch của châu Âu.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa và đại diện Vietravel ký kết Biên bản ghi nhớ.

Năm 2018, TP Hồ Chí Minh đã đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,38% so với năm 2017. Ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết: Chúng tôi kỳ vọng sẽ đón 8,5 triệu lượt khách. Riêng thị trương Tây Âu, chúng tôi hướng tới số tăng trưởng tới những nước miễn thị thực visa như Pháp, Đức và một số nước còn lại. Ngoài ra TP Hồ Chí Minh tập trung phát triển dịch vụ du lịch để đáp ứng lượng khách từ châu Âu, nhất là những khách có độ dài lưu trú và chi tiêu cao đến với thành phố.

Từ nhiều năm qua, Việt Nam luôn là điểm đến được người Pháp ưa thích vì có những di sản văn hóa, ẩm thực hấp dẫn, cảnh đẹp thiên nhiên ở khắp các vùng miền. Theo ông Pierre Schapira, Giám đốc Cơ quan Du lịch và Hội nghị của Paris, hiện có các điều kiện vô vùng thuận lợi để thúc đẩy hoạt động du lịch giữa hai nước, trong đó có Paris. Người Pháp rất thích đến Việt Nam và đây là yếu tố quan trọng để các thành phố của Việt Nam thúc đẩy hoạt động quảng bá. Bên cạnh đó, quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp, có cam kết tạo các điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch thúc đẩy liên kết, hợp tác trong thời gian tới.

Mỗi năm có hơn 25 triệu người Pháp đi du lịch ở nước ngoài, trong đó có gần 280 nghìn đến Việt Nam. Để thu hút nhiều hơn nữa du khách từ Pháp, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Tham tán Công sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho rằng, cần có các chương trình quảng bá và sản phẩm du lịch hấp dẫn như việc giới thiệu các điểm đến mới, trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới của Việt Nam nói chung và của TP Hồ Chí Minh nói riêng tại chương trình tối 12-3 ở Paris.

Trong khuôn khổ của chương trình còn có phần trình diễn “Hành trình 100 năm áo dài Việt Nam”, triển lãm hình ảnh điểm đến Việt Nam, các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen; biểu diễn nghệ thuật vẽ tranh tò he, vẽ nón lá/áo dài, kết nối thương mại B2B.

Biểu diễn nghệ thuật tò he làm quà tặng.

Nhân dịp này, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh và Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT, Vietravel chi nhánh tại Pháp, ký kết bản ghi nhớ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc lần đầu tiên khi ngành du lịch TP Hồ Chí Minh có đại diện tại thị trường Pháp và hướng tới là thị trường châu Âu. Việc ký kết lần này là bước tiến trong công tác quảng bá gắn với việc khai thác và đổi mới kênh xúc tiến du lịch. Theo nội dung ký kết, văn phòng Vietravel chi nhánh Pháp sẽ là trạm thông tin cung cấp ấn phẩm, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các điểm đến, các tour du lịch và các sản phẩm của ngành du lịch thành phố đến với du khách...

Hoạt động xúc tiến du lịch tại Pháp là một phần quan trọng trong Chương trình quảng bá du lịch tại châu Âu với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Điểm đến lý tưởng để khám phá Việt Nam”. Các hoạt động quảng bá du lịch tại Paris trong đó có phần giới thiệu những sản phẩm dịch vụ du lịch tại tại TP Hồ Chí Minh, đã thu hút sự quan tâm của cơ quan phụ trách du lịch ở thủ đô Paris, các công ty lữ hành và doanh nghiệp Pháp cũng như báo chí Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.