Hướng đi đúng đắn trong cải cách bộ máy hành chính

Sau hơn một tháng chính thức vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã vận hành ổn định, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Nhiều điểm nghẽn về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, thủ tục hành chính... từng bước được tháo gỡ, bảo đảm hoạt động của hệ thống không bị gián đoạn, hướng tới xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Chính quyền gần dân hơn, hoạt động hiệu quả hơn

Sau sáp nhập tỉnh, tổ chức lại cấp xã, các địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành thông suốt bộ máy chính quyền hai cấp, không để khoảng trống trong quản lý, phục vụ người dân.

Tại tỉnh Gia Lai, nhiều địa phương đã chủ động cải tiến quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính, mở rộng điểm tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính công để phục vụ người dân tốt hơn, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Xã Canh Vinh có diện tích gần 260km², có nhiều buôn làng dân tộc thiểu số sinh sống. Ngoài việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tại trung tâm, xã đã mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại thôn Canh Hiệp và làng Canh Tiến.

Ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Việc mở các điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các thôn giúp người dân không phải đi đến trung tâm xã. Xã hỗ trợ trang thiết bị, internet, đào tạo cán bộ thôn, làng để tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ cho người dân”.

Ông Lê Ngọc Trọng ở thôn Tân Quang chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ phải đi 20km về trung tâm xã để làm thủ tục. Nhưng nay chỉ cần ra điểm tiếp nhận gần nhà, được cán bộ hướng dẫn rõ ràng, làm xong ngay trong ngày”.

Sau khi sáp nhập tỉnh, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ: giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, xóa nhà tạm cho người nghèo, tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã. Dù quy mô xã mở rộng về địa bàn, dân số, khối lượng công việc tăng, nhưng chất lượng phục vụ người dân được nâng lên rõ rệt.

Trong tháng 7, các điểm tiếp nhận thủ tục hành chính của tỉnh tiếp nhận 82.766 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,84%, người dân, doanh nghiệp hài lòng. Có được kết quả này là nhờ đội ngũ cán bộ chuyên môn 92 xã, phường được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công nghệ thông tin bài bản. Ở nhiều nơi, cán bộ làm việc “hết việc chứ không hết giờ”, tinh thần phục vụ nhân dân tận tụy, chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ở một số xã phía bắc tỉnh Thái Nguyên, vẫn còn tình trạng công chức lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ, thiếu cán bộ chuyên môn, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn cho biết, tỉnh chuẩn bị thực hiện điều động, biệt phái 5% số công chức, viên chức từ sở, ngành về cơ sở trước ngày 15/8 để tăng cường năng lực cho cấp xã.

Bảo đảm thực hiện tốt chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Sau khi sáp nhập, chính quyền cấp xã được phân cấp, phân quyền thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ, khối lượng công việc gia tăng đáng kể, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức không tăng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức phục vụ, nhiều địa phương từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại Nghệ An, phường Cửa Lò được thành lập trên cơ sở hợp nhất bảy phường, xã. Với quy mô hơn 64.000 dân, mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường tiếp nhận gần 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục. Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò Trần Xuân Vinh cho biết, cán bộ được bố trí đúng năng lực, được hướng dẫn nghiệp vụ sát sao để vận hành thông suốt phần mềm và quy trình hành chính.

Ông Lê Như Tài ở Khối 5, phường Cửa Lò chia sẻ: “Trước đây xin giấy phép xây dựng phải lên thành phố cách nhà 15 km, nay chỉ cần đến trung tâm hành chính ngay phường, tiết kiệm thời gian, chi phí, mà được giải quyết nhanh gọn, tôi rất hài lòng”.

Tại xã Tam Hợp, sau sáp nhập từ bốn xã, số dân tăng lên gần 43.000 người, mỗi ngày trung tâm hành chính xã tiếp nhận hơn 100 lượt hồ sơ. Xã còn triển khai mô hình “Ngày thứ bảy vì dân”, đưa thiết bị xuống tận các xóm bản, trực tiếp giải quyết thủ tục về đất đai, hộ tịch, chứng thực... cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Đức Trung cho biết, cách làm này giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ công dễ dàng.

Hơn một tháng vận hành bộ máy mới, dù có không ít xáo trộn lúc ban đầu, song tình hình các địa phương vẫn ổn định, kinh tế-xã hội phát triển, đạt kết quả tích cực, người dân đồng thuận cao.

Hơn một tháng vận hành bộ máy mới, dù có không ít xáo trộn lúc ban đầu, song tình hình các địa phương vẫn ổn định, kinh tế-xã hội phát triển, đạt kết quả tích cực, người dân đồng thuận cao. Tại Hà Nội, các đơn vị hành chính mới cũng nhanh chóng bắt nhịp công việc, bảo đảm phục vụ tốt người dân và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Phường Tây Hồ vừa khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Trường trung học phổ thông Chu Văn An với tổng mức đầu tư hơn 251 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa ngôi trường này đạt chuẩn quốc tế.

Tại phường Hồng Hà, chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng 500 hộ dân phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên.

Phường Vĩnh Hưng được giao làm chủ đầu tư dự án mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam, liên quan đến 98.000m² đất và gần 830 hộ dân. Chính quyền phường đang tích cực phối hợp các cơ quan chuyên môn để xác minh nguồn gốc đất, đối thoại trực tiếp với các hộ dân. Mục tiêu là đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành 90% công tác thu hồi đất và chi trả bồi thường.

Tại xã Ngọc Hồi, nơi đặt Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi thuộc dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam, công tác chuẩn bị tái định cư cũng đang được đẩy nhanh. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Phong cho biết: “Xã dự kiến khởi công khu tái định cư 10 ha trong tháng 8 này để phục vụ dự án”.

Từng bước tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh một số kết quả tích cực bước đầu, quá trình chuyển đổi bộ máy và phương thức hoạt động vẫn còn nhiều thách thức, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Tại các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 của thành phố Huế, việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin còn gặp nhiều trở ngại, do hạn chế về hạ tầng và trình độ của cán bộ.

Đồng chí Pi Loong Mái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã A Lưới 5 chia sẻ: “Đội ngũ công chức xã chưa quen với cường độ công việc cao, yêu cầu đa nhiệm nhiều lĩnh vực. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng của thành phố rất kịp thời, góp phần nâng cao năng lực cán bộ, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ hơn”.

Bộ máy hành chính của thành phố một tháng qua hoạt động thông suốt, bảo đảm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Mặc dù còn khó khăn, nhưng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 88,46%, xếp thứ 5 cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định, bộ máy hành chính của thành phố một tháng qua hoạt động thông suốt, bảo đảm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Mặc dù còn khó khăn, nhưng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 88,46%, xếp thứ 5 cả nước.

Tại tỉnh Đồng Nai, thực tiễn cũng đặt ra nhiều áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo phản ánh, lượng công việc sau sáp nhập tăng đáng kể, nhất là tại các phòng chuyên môn. Một cán bộ phòng văn hóa-xã hội xã chia sẻ: “Trước đây, mỗi người phụ trách một lĩnh vực, thì nay một công chức cùng lúc đảm đương cả lĩnh vực văn hóa, nội vụ, lao động…, khiến nhiều người quá tải”. Đây cũng là nguyên nhân khiến thời gian qua, một số cán bộ xã, phường tại Đồng Nai nộp đơn xin nghỉ việc, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành ở cơ sở.

Trước thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn yêu cầu các cấp ủy địa phương rà soát, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với trình độ, năng lực; không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân lực hoặc chồng chéo nhiệm vụ. Mới đây, ngày 29/7, Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao quyết định điều động 37 cán bộ về giữ các chức vụ lãnh đạo tại xã, phường, trong đó nhiều phó giám đốc sở được phân công đảm nhiệm chức danh chủ chốt tại địa phương.

Tương tự như vậy, tỉnh Lâm Đồng vừa biệt phái 260 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh và 370 chiến sĩ Công an, 100 quân nhân về hỗ trợ cơ sở, đồng thời huy động gần 2.700 đoàn viên, thanh niên thành lập hơn 130 đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân tại các trung tâm hành chính. Đến thời điểm này có thể khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước đã từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Kết quả bước đầu cho thấy hướng đi đúng đắn trong cải cách bộ máy hành chính, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.