Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam là mảnh ghép quan trọng của khu vực

Tổng Thư ký ASEAN khẳng định, Việt Nam là mảnh ghép quan trọng về chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó giúp cho ASEAN trở nên vững mạnh, tự cường và năng động hơn.
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Đây là khẳng định của Tiến sĩ Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi trả lời phỏng vấn TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 9-11/3.

Cuộc phỏng vấn do nhóm phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á phối hợp thực hiện tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, quê nhà của Tiến sĩ Kao Kim Hourn. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Xin cảm ơn Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Ban Thư ký ASEAN, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025).

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Indonesia cũng như thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử.

Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, một quốc gia thành viên ASEAN, và do đó có thể gọi là một nhà lãnh đạo ASEAN, nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Do vậy, điều này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm vì sẽ củng cố vai trò của Việt Nam trong ASEAN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chính sách đầu tiên với quan chức thuộc Ban Thư ký ASEAN, các Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực của các quốc gia thành viên tại ASEAN, Đại sứ của các đối tác đối thoại, các đối tác đối thoại theo lĩnh vực, các đối tác phát triển và các đối tác bên ngoài khác có đại diện tại ASEAN, cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp.

Vì vậy, tôi cho rằng điều này mang ý nghĩa quan trọng chưa từng có do Việt Nam luôn đóng vai trò rất tích cực và chủ động. Tôi cũng rất vui mừng khi thấy rằng Việt Nam đã đặt ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Năm nay còn có một cột mốc lịch sử khác đối với ASEAN, bởi vì chúng ta đang đi đến giai đoạn cuối của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các nhà lãnh đạo sẽ khởi động vào tháng 5 năm nay một tầm nhìn cho 20 năm tới - Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, với 4 kế hoạch chiến lược mới. Vì vậy, chuyến thăm diễn ra rất đúng thời điểm và mang tính chiến lược.

Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ nâng cao hình ảnh, uy tín, tầm nhìn của ASEAN không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một đóng góp quan trọng khác của Việt Nam cho ASEAN. Trong đó, bài phát biểu chính sách sẽ giúp định hướng ASEAN và lộ trình mà ASEAN đang hướng tới.

- Xin ông cho biết trong 30 năm qua, Việt Nam đã có vai trò và đóng góp gì cho các mục tiêu chung của ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn: Trong 30 năm qua, Việt Nam đã đóng góp rất nhiều về mặt thúc đẩy và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trong ASEAN, thúc đẩy mở rộng, phát triển sự thịnh vượng của ASEAN, tăng cường quan hệ đối ngoại của khối, đặc biệt là hợp tác với các đối tác bên ngoài. Vì vậy, quan hệ đối ngoại đã được tăng cường hơn nữa.

Tôi cho rằng Việt Nam hiện là một quốc gia thành viên vô cùng quan trọng, bởi sự phát triển, chuyển đổi và tăng trưởng của Việt Nam đã đóng góp đáng kể cho ASEAN trên mọi phương diện, biến Việt Nam trở thành một mảnh ghép quan trọng về chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hóa và xã hội, từ đó giúp cho ASEAN trở nên vững mạnh, tự cường và năng động hơn.

Việt Nam cũng đã tăng cường vai trò của ASEAN, không chỉ ở cấp độ khu vực mà còn trên toàn cầu, khi ASEAN tìm cách mở rộng vai trò của mình trong khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thí dụ, vai trò của Việt Nam trong thương mại toàn cầu, đóng góp của Việt Nam vào sự phát triển kinh tế ở ASEAN là những điều vô cùng quan trọng.

Tất cả những điều đó, tôi nghĩ, đã cho thấy vai trò của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đứng thứ 3 về dân số trong ASEAN, sau Indonesia và Philippines. Việt Nam hiện có khoảng 100 triệu người với nguồn nhân lực dồi dào. Vì vậy, tôi cho rằng Việt Nam là một thành viên rất có ảnh hưởng của ASEAN.

- Theo ông, Việt Nam và ASEAN cần làm gì và tập trung vào những lĩnh vực hợp tác nào để thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với mục tiêu xây dựng một ASEAN bền vững, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm?

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn: Khi chúng ta tiến tới việc thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với 4 kế hoạch chiến lược mới và hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn này, tất cả 10 quốc gia thành viên sẽ đều có những đóng góp của riêng mình.

Tôi cũng chắc chắn rằng Việt Nam đã luôn rất tích cực và chủ động hỗ trợ công tác ASEAN theo nhiều cách khác nhau, thông qua kinh tế, ngoại giao, an ninh, chính trị, văn hóa, xã hội.

Cuộc tọa đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cuộc tọa đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Việt Nam không chỉ có nhiều cơ hội mà còn có tiềm năng lớn. Trong 30 năm qua, Việt Nam đã làm được rất nhiều điều. Trong 20 năm tới, tôi thật sự tin rằng Việt Nam sẽ vẫn luôn tích cực và hỗ trợ khối hiện thực hóa một cộng đồng ASEAN năng động, sáng tạo, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

Để làm được điều đó, trước hết, tôi cho rằng cần làm tốt việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng như bảo đảm rằng ASEAN sẽ tiếp tục có tiếng nói hơn và quan điểm thống nhất. Bởi vì, ASEAN hiện nay vẫn đang không ngừng phát triển.

Là nền kinh tế từ vị trí thứ 9 vươn lên thứ 5, chúng ta kỳ vọng rằng ASEAN sẽ tiến lên vị trí thứ 4 vào năm 2030. Điều đó có nghĩa là tất cả các quốc gia thành viên sẽ phải đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là Việt Nam sẽ có vai trò then chốt trong vấn đề này.

Tôi tin rằng việc đóng góp tích cực cho khối là vì lợi ích của mỗi quốc gia thành viên, bao gồm cả Việt Nam. Bởi vì một ASEAN vững mạnh, tự cường là điều tốt đẹp cho tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, đặc biệt là đối với công dân của khối.

Do đó, thật tốt khi chúng ta thấy các quốc gia thành viên, bao gồm Việt Nam, tiếp tục đầu tư nhiều nguồn lực vào công dân của mình, những công dân ASEAN. Và tôi nghĩ đó là điều chúng ta muốn thấy: Một ASEAN vững mạnh. Một Việt Nam vững mạnh đồng nghĩa với một ASEAN vững mạnh, và ngược lại.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam có những nhà lãnh đạo tuyệt vời với tầm nhìn xa. Họ đã thể hiện cam kết, sự cống hiến của mình cho ASEAN. Và theo quan điểm của tôi, ASEAN sẽ luôn là một phần trong chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia thành viên, bao gồm cả Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn ông!

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.