Báo chí Indonesia đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Các bài báo nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thúc đẩy quan hệ song phương Indonesia-Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và giáo dục.
Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/3, báo chí Indonesia đã đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 9-13/3, theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.

Các bài báo nhấn mạnh rằng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực.

Hãng tin Antara nhận định chuyến thăm không chỉ nhằm củng cố quan hệ song phương mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của cả hai quốc gia.

Trang Beritasatu nêu rõ hiện nay, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Giá trị thương mại giữa hai nước đạt 16,7 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 21,6% so năm 2023.

Hai nước đặt mục tiêu thương mại hai chiều sẽ đạt 18 tỷ USD vào năm 2028.

Trang Beritasatu cũng nêu rõ một trong những thành tựu lớn nhất trong quan hệ Indonesia-Việt Nam là Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được ký kết vào tháng 12/2022, sau 12 năm đàm phán.

Đây là một cột mốc trong quan hệ song phương, mở ra cơ hội lớn cho hợp tác hàng hải và khai thác tài nguyên biển.

Ngoài ra, thỏa thuận còn nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời tăng cường sự đoàn kết của ASEAN trong giải quyết vấn đề Biển Đông.

Cũng theo trang Beritasatu, ngoài hợp tác kinh tế, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm còn nhằm thảo luận về lĩnh vực hợp tác du lịch giữa hai nước, vốn đang có sự tăng trưởng đáng kể.

Năm 2023, Việt Nam đón 105.000 lượt khách du lịch từ Indonesia, tăng gần 200% so với năm 2022. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn.

Trang Beritasatu kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong khu vực ASEAN.

Trong khi đó, trang Sinarharapan nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia có quan hệ ngoại giao lâu dài. Cách đây 70 năm, Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Trang này điểm lại các dấu mốc hai nước trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2003 và Đối tác chiến lược vào năm 2013. Cho đến nay, Indonesia là đối tác chiến lược duy nhất của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Trong 70 năm qua, bất chấp những thay đổi trên toàn cầu và khu vực, Việt Nam và Indonesia vẫn là những người bạn thân thiết và là đối tác quan trọng của nhau.

Indonesia đang có 123 dự án hoạt động tại Việt Nam với tổng mức đầu tư 682 triệu USD. Còn đầu tư của Việt Nam vào Indonesia cũng đang tăng lên. Hai bên cũng hợp tác về an ninh nhằm tăng cường, hỗ trợ hòa bình và ổn định khu vực.

Các hoạt động hợp tác khác như giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, năng lượng và luật pháp cũng tiếp tục phát triển.

Về vai trò của Việt Nam trong ASEAN, trang Sinarharapan nêu rõ Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995 với tư cách là thành viên thứ 7. Việt Nam coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Gần đây, Việt Nam đã đăng cai thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 tại Hà Nội, khẳng định cam kết của mình đối với hợp tác và vai trò lãnh đạo khu vực.

Báo Republik dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết nước này hiện đứng thứ 29 trong số 143 quốc gia đầu tư vào Việt Nam.

Đầu tư của Việt Nam vào Indonesia cũng ngày càng tăng, trong đó có việc thành lập nhà máy sản xuất ôtô điện VinFast trị giá 1,2 tỷ USD vào tháng 7/2024.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho rằng Indonesia và Việt Nam có tầm nhìn chung là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Với chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên sẽ thống nhất các kế hoạch về nhiều hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo, để cùng nhau đạt được tầm nhìn này bằng cách tăng cường hợp tác tập trung vào an ninh lương thực (nông nghiệp và thủy sản), kỹ thuật số, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.